Quảng Bình:

Lễ giỗ 324 năm người mở cõi phương Nam - Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

TÂN BÌNH

VHO - Ngày 24.6 (nhằm ngày 19.5 âm lịch), tại nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh ở thôn Đại Phúc, xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đã diễn ra lễ giỗ 324 năm người mở cõi phương Nam - Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1700-2024).

Lễ giỗ 324 năm người mở cõi phương Nam - Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh - ảnh 1

Bàn thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh ở nhà thờ tại thôn Đại Phúc, xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình)

Lễ giỗ được tổ chức trang trọng bởi hậu duệ, dòng họ, chính quyền địa phương các cấp ở huyện Quảng Ninh và đông đảo người dân đã đến dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính tri ân với công đức to lớn của người mở cõi phương Nam.

Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là người có công khai phá bờ cõi phương Nam. Ông là nhà lãnh đạo văn võ song toàn, một vị tướng tài ba. Ông đã dùng tài đức để thu phục lòng người, đem lại ấm no hạnh phúc cho người dân vùng mở cõi phương Nam.

Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh sinh năm Canh Dần 1650, tại phường Chiêu Tín, huyện Phong Lộc, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh). Ông là cháu nội của quan Tham chiến Triều Văn hầu Nguyễn Triều Văn, là con trai của Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật.

Lễ giỗ 324 năm người mở cõi phương Nam - Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh - ảnh 2

Ông Nguyễn Hữu Thắng, hậu duệ đời thứ 11 dâng hương lên bàn thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Gia tộc Nguyễn Hữu ở huyện Quảng Ninh từ đời Tham chiến Triều Văn hầu Nguyễn Triều Văn, là một dòng họ có công lớn không chỉ đối với công cuộc khai thiết vùng đất Quảng Bình mà còn có công khai phá nhiều vùng đất khác, đặc biệt trong công cuộc mở cõi về phương Nam.

Dấu ấn đậm nét nhất trong cuộc đời binh nghiệp của Nguyễn Hữu Cảnh bắt đầu từ năm 1698 khi ông làm Thống suất kinh lược xứ Đồng Nai.

Lễ giỗ 324 năm người mở cõi phương Nam - Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh - ảnh 3
Thành kính thắp nén hương trong ngày giỗ người mở cõi phương Nam - Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh 

Tại xứ này, song song với việc khai hoang, Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh thi hành việc chia ranh, định vùng. Ông lấy xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh Trấn Biên (Biên Hòa ngày nay), lấy xứ Sài Côn làm huyện Tân Bình, dựng dinh Phiên Trấn (TP. Hồ Chí Minh ngày nay).

Theo sử sách ghi chép lại, năm 1700, Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh trên đường trở về dinh Trấn Biên, đến Rạch Gầm (Tiền Giang) thì mất, nhằm ngày 9.5 Canh Thìn, hưởng thọ 51 tuổi.

Lễ giỗ 324 năm người mở cõi phương Nam - Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh - ảnh 4

Lễ giỗ được tổ chức trang trọng bởi hậu duệ, dòng họ, chính quyền địa phương các cấp ở huyện Quảng Ninh 

Hiện tại, mộ của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được an táng tại xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Nhà thờ được dựng trên nền đất xưa nơi ông sinh ra tại thôn Đại Phúc, xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình).