Sẽ bổ sung thêm danh sách công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu
VH- Trước thông tin dư luận quan tâm và “nghi ngờ” về danh sách 27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu mà UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa công bố, ông Hoàng Hải Minh, Giám đốc Sở Xây dựng, đơn vị tham mưu về nội dung trên vừa cho biết: Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với UBND TP Huế, Sở VHTT và các cơ quan liên quan để tiếp tục nghiên cứu, rà soát và bổ sung danh mục các công trình kiến trúc tiêu biểu.
Đại diện Sở Xây dựng cũng thông tin rằng, việc xếp loại kiến trúc tiêu biểu dựa trên 5 tiêu chí: công trình có giá trị về kiến trúc, nghệ thuật; công trình có giá trị lịch sử; chất lượng hiện trạng công trình; công trình đảm bảo sử dụng, khả năng an toàn cho việc tiếp tục sử dụng; công trình đảm bảo phù hợp, cảnh quan khu vực, quy hoạch không gian được phê duyệt.
Việc thống kê các danh sách công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu đã được UBND tỉnh ban hành sẽ là cơ sở bước đầu để đánh giá về chất lượng công trình, hiện trạng sử dụng, khả năng an toàn sử dụng… nhằm định hướng cho việc bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật kiến trúc. UBND tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch kêu gọi đầu tư từ nhiều nguồn lực, từ xã hội hóa, từ hỗ trợ từ ngân sách địa phương để bảo tồn hệ thống công trình này.
Như Văn Hóa đã có bài phản ánh, sau khi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố danh sách 27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu trên địa bàn thành phố Huế, nhiều chuyên gia và các nhà nghiên cứu cũng như dư luận địa phương đã tỏ ra nghi ngờ vì một số công trình được xây dựng sau thời Pháp thuộc lại được vào danh sách, trong khi đó có nhiều công trình có giá trị và dấu ấn thì lại bị “loại”. Cụ thể như biệt thự kiến trúc Pháp ở khu đất số 26 Lê Lợi, hiện là trụ sở của Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh lại không nằm trong danh sách.
S.T