Ra mắt Bảo tàng tư nhân Hoàng cung triều Nguyễn và Bảo tàng Trang sức 54 dân tộc Việt Nam

THÙY TRANG

VHO - Chiều 15.6, tại TP.HCM đã ra mắt Bảo tàng Hoàng cung triều Nguyễn và Bảo tàng Trang sức 54 dân tộc Việt Nam. Cả hai bảo tàng thuộc hệ thống Bảo tàng tư nhân Đỗ Hùng, hiện lưu giữ và trưng bày hàng ngàn cổ vật mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử dân tộc.

Ra mắt Bảo tàng tư nhân Hoàng cung triều Nguyễn và Bảo tàng Trang sức 54 dân tộc Việt Nam - ảnh 1
TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VHTT Thừa Thiên Huế (bên trái) và ông Đỗ Hùng - Giám đốc Bảo tàng chia sẻ thông tin tại buổi ra mắtChia sẻ về lý do thành lập các bảo tàng, ông Đỗ Hùng, Giám đốc Bảo tàng bày tỏ: “Đến thời điểm này, tôi không còn là một nhà sưu tầm, hay một người thường thức cổ vật nữa. Tôi đặt mình là một người có sứ mệnh phải giữ gìn, phát huy bằng cách giới thiệu các cổ vật ra công chúng. Chính vì vậy tôi thành lập Bảo tàng Trang sức 54 dân tộc Việt Nam và Bảo tàng Hoàng cung triều Nguyễn".

Với hơn 30 năm sưu tập và nghiên cứu cổ vật, ông Đỗ Hùng cảm nhận được mỗi cổ vật đều chứa đựng nhiều yếu tố về nghệ thuật, lịch sử cùng những câu chuyện thủ vị gắn liền.

Ông Đỗ Hùng cho biết ông và ê kíp mất hơn 6 tháng để thi công thực hiện hai bảo tàng này. Chi phí đầu tư ban đầu hơn 15 tỉ đồng.

Bảo tàng Trang sức 54 dân tộc Việt Nam và Bảo tàng Hoàng cung triều Nguyễn là hai bảo tàng tư nhân nằm trong hệ thống Bảo tàng Đỗ Hùng, tọa lạc tại số 68 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM. Trong đó, Bảo tàng Trang sức 54 dân tộc Việt Nam đặt tại tầng trêt, còn Bảo tàng Hoàng cung triều Nguyễn đặt tại tầng 8 và tầng 9 tòa nhà.

Hai bảo tàng này đi vào hoạt động từ ngày 6.6.2024, mở cửa phục vụ từ 9h đến 22h.

Ra mắt Bảo tàng tư nhân Hoàng cung triều Nguyễn và Bảo tàng Trang sức 54 dân tộc Việt Nam - ảnh 2
Không gian trưng bày trang phục và trang sức của Bảo tàng Trang sức 54 dân tộc Việt Nam

Theo đó, Bảo tàng Trang sức 54 dân tộc Việt Nam trưng bày hiện vật gồm các bộ trang sức, trang phục dụng cụ chế tác trang sức… thể hiện quan niệm thẩm mỹ, tín ngưỡng, phong tục tập quán... của 54 dân tộc Việt Nam, được đặt tại tầng trệt.

Ông Đỗ Hùng cho biết thêm: “Hơn 100 năm qua, đã có nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước thực hiện các công trình nghiên cứu về sự đa dạng văn hóa dân tộc ở Việt Nam. Mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa riêng biệt như tín ngưỡng, tập quản, sinh hoạt, nhà ở, lễ hội, ẩm thực và nghệ thuật đặc trưng.

Chính vì sự đa dạng phong phú ấy, Bảo tàng Trang sức 54 dân tộc Việt Nam ra đời với các hiện vật gốc và trang sức có niên đại hơn 2.500 năm trước đến thế kỷ 20 của 54 dân tộc Việt Nam. Mục đích là giới thiệu, phản ánh 54 sắc thái văn hóa đan xen, sống động, mỹ lệ và đa dạng hội tụ của các dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế".

Ra mắt Bảo tàng tư nhân Hoàng cung triều Nguyễn và Bảo tàng Trang sức 54 dân tộc Việt Nam - ảnh 3
TS Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM tham quan các hiện vật

Theo các chuyên gia, về giai tầng xã hội của mấy ngàn năm trước được thể hiện rõ nét qua trang sức. Trang sức thể hiện cá tính, nghệ thuật, đẳng cấp, phản chiếu cho giai đoạn lịch sử đó thay vì diễn tả bằng ngôn ngữ.

Còn Bảo tàng Hoàng cung triều Nguyễn trưng bày những hiện vật của hoàng tộc nhà Nguyễn, từ những món đồ trang sức, thú vui của hoàng tử, công chúa thưởng nhật cho đến những món đồ giá trị hơn, phục vụ cho việc vận hành triều chính.

Nhà Nguyễn là triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam, tồn tại trong 143 năm, được thành lập sau khi Nguyễn Ánh (vua Gia Long) lên ngôi hoàng năm 1802 và vua Bảo Đại thoái vị năm 1945.

Ra mắt Bảo tàng tư nhân Hoàng cung triều Nguyễn và Bảo tàng Trang sức 54 dân tộc Việt Nam - ảnh 4
Ông Đỗ Hùng giới thiệu với khách tham quan các hiện vật tại Bảo tàng Hoàng cung triều Nguyễn

Triều Nguyễn đánh dấu một giai đoạn lịch sử đầy biến động của Việt Nam, đặc biệt là cuộc xâm lược của người Pháp vào giữa thế kỷ XIX.

Hàng ngàn cổ vật trưng bày trong hai bảo tàng được ông Đỗ Hùng sưu tầm và mua lại từ nhiều nguồn khác nhau. Những hiện vật quý giá thường được người nước ngoài sở hữu, ông phải mua đầu giá chủ yếu từ Pháp.

Đặc biệt, trong lần ra mắt bảo tàng này, có những cổ vật của vua Kiến Phúc (trị vì năm 1883-1884) vừa được ông Hùng đấu giá từ Pháp về được trưng bày trong Bảo tàng Hoàng cung Triều Nguyễn.

Ra mắt Bảo tàng tư nhân Hoàng cung triều Nguyễn và Bảo tàng Trang sức 54 dân tộc Việt Nam - ảnh 5
Các nhà nghiên cứu và du khách tham quan hiện vật tại Bảo tàng

Ông Đỗ Hùng kể, để sưu tầm những cổ vật quý hiếm là điều không dễ dàng. Ông nhớ lại, có những cổ vật cha truyền con nối, đồ gia truyền, có những cổ vật được truyền mấy đời nên quyết không bán... Ông vẫn kiên trì, mưa dầm thấm đất, hiểu được món đồ của mình tìm được chủ - món đồ đem đến giá trị thật sự cho công chúng nên nhượng lại.

“Tại vị trí đất ‘vàng’ của thành phố, không gian bị giới hạn khá nhiều, để xây dựng được một bảo tàng vừa có tính sáng tạo vừa đáp ứng nhu cầu cho du khách thuận tiện khi tham quan trong một không gian nghệ thuật và tìm hiểu văn hoá là điều không hề dễ dàng, nhất là khi thời gian triển khai ngắn", ông Hùng cho biết.

Ra mắt Bảo tàng tư nhân Hoàng cung triều Nguyễn và Bảo tàng Trang sức 54 dân tộc Việt Nam - ảnh 6
Khu vực chụp ảnh check in miễn phí dành cho khách tham quan, với các hiện vật được chế tác theo tỉ lệ 1:1 như ngai vàng của vua, kiệu hoàng hậu, xe kéo hoàng hậu

Trong không gian Bảo tàng Hoàng cung triều Nguyễn, BTC bố trí khu vực chụp ảnh check in miễn phí cùng ngai vàng của vua, kiệu hoàng hậu, xe kéo hoàng hậu. Du khách có thể mặc trang phục vua và hoàng hậu để chụp ảnh. Ngoài ra, trong tất cả các không gian của bảo tàng không hạn chế việc cho du khách chụp ảnh hay quay phim mà không ảnh hưởng đến cổ vật trưng bày.

Thông qua hai bảo tàng này, ông Đỗ Hùng mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể và di sản vật thể.

Trong mạng lưới các bảo tàng của TP.HCM, kể cả bảo tàng công lập và ngoài công lập, sự ra đời của Bảo tàng Hoàng cung triều Nguyễn và Bảo tàng Trang sức 54 dân tộc Việt Nam, cho thấy chúng ta đã được bổ sung về các điểm văn hóa, điểm tham quan du lịch cho du khách và cộng đồng cư dân tại địa phương. TP.HCM đã bổ sung thêm các thiết chế văn hóa, đặc biệt là hệ thống thiết chế ngoài công lập.

TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VHTT Thừa Thiên Huế