Mộc Châu rộn ràng sắc màu văn hóa chào đón Quốc khánh 2.9
VHO - Ngày 1.9, không khí Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026 tiếp tục sôi động với các hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố, Hội thi Trại văn hóa - du lịch và nhiều chương trình đặc sắc, thu hút đông đảo người dân, du khách. Tối nay, chương trình nghệ thuật “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu” cùng màn bắn pháo hoa tại Quảng trường 8.5 hứa hẹn tiếp tục tạo điểm nhấn trong không khí chào đón Quốc khánh 2.9.

Một trong những hoạt động nổi bật trong ngày là chương trình biểu diễn văn hóa cộng đồng đường phố với sự tham gia của hơn 200 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 4 xã, phường: Mộc Châu, Mộc Sơn, Thảo Nguyên và Vân Sơn.

Các nghệ nhân chia thành 2 đoàn, diễu hành và biểu diễn nhiều tiết mục mang đậm bản sắc của đồng bào Mông, Dao, Thái, Xinh Mun như xòe Thái, múa khèn, nhảy tha kềnh, múa chuông...

Các tiết mục được trình diễn tại nhiều điểm trên địa bàn, gồm một số đoạn trên tuyến Quốc lộ 6, sân UBND phường Mộc Sơn, tiểu công viên Tổ dân phố 3 và 7, phường Mộc Sơn và Quảng trường 8.5, phường Mộc Châu.

Dọc các tuyến phố, tiếng khèn, nhịp trống, những vòng xòe cùng sắc màu trang phục truyền thống tạo nên bầu không khí náo nhiệt. Nhiều người dân và du khách hào hứng dừng chân theo dõi, giao lưu và trực tiếp hòa mình vào các điệu múa.

Không chỉ là hoạt động biểu diễn, văn hóa cộng đồng đường phố còn đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với đời sống, giúp du khách trực tiếp cảm nhận âm nhạc, trang phục, phong tục và nét sinh hoạt của các cộng đồng dân tộc trên cao nguyên Mộc Châu.

Cùng với hoạt động đường phố, Hội thi Trại văn hóa - du lịch tại Quảng trường 8.5 cũng trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Hoạt động diễn ra từ ngày 29.8 đến 2.9 trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026.

Không gian hội trại quy tụ những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La. Các đơn vị tham gia mang đến những gian trại được thiết kế mang dấu ấn riêng, tái hiện từ kiến trúc, trang phục, nếp sinh hoạt đến ẩm thực, nghệ thuật dân gian, nghề thủ công truyền thống và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng.




Qua cách bài trí, những vật dụng phục vụ đời sống, trang phục hay sản phẩm thủ công, du khách có thể tìm hiểu câu chuyện văn hóa của từng cộng đồng. Nhiều gian trại còn tạo không gian để du khách thưởng thức ẩm thực, mua sắm sản vật địa phương và trực tiếp trải nghiệm các hoạt động văn hóa bản địa.


Điểm nhấn được chờ đợi nhất trong tối nay (1.9) là chương trình nghệ thuật “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu” diễn ra tại Quảng trường 8.5, phường Mộc Châu.
Chương trình gồm 3 chương: “Mộc Châu thức giấc”, “Tiếng gọi mùa yêu” và “Mộc Châu gọi bạn”. Với thời lượng 60 phút, chương trình gồm 15 tiết mục hát múa liên hoàn, do các diễn viên Phòng Nhà hát ca múa nhạc, Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh; học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La, Trường Đại học Tây Bắc, cùng các diễn viên quần chúng trên địa bàn tỉnh biểu diễn.


Thông qua âm nhạc, vũ đạo và các tiết mục được dàn dựng công phu, chương trình tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, con người và đời sống văn hóa đa dạng của các dân tộc trên cao nguyên Mộc Châu. Qua đó, góp phần tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, gắn bảo tồn bản sắc với phát triển du lịch.
Sau chương trình nghệ thuật, màn bắn pháo hoa lúc 21h15 với chủ đề “Mộc Châu - Sắc màu văn hóa, khát vọng vươn xa” sẽ tiếp tục tạo điểm nhấn cho đêm hội, góp phần làm nên không khí rực rỡ, phấn khởi trên cao nguyên trước thềm Quốc khánh 2.9.

Sự kết hợp giữa biểu diễn đường phố, không gian trại văn hóa, chương trình nghệ thuật và màn pháo hoa tối 1.9 tạo nên một Mộc Châu rộn ràng, giàu bản sắc, đồng thời quảng bá hình ảnh cao nguyên thân thiện, mến khách đến du khách trong nước và quốc tế.

RSS