Ngày này năm xưa:
Khởi công xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
VHO - Ngày 31.8.1985, Bảo tàng Hồ Chí Minh được khởi công xây dựng tại Hà Nội, sau gần 5 năm chuẩn bị và thi công đã hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng ngày này qua các năm, lịch sử Việt Nam và thế giới ghi nhận nhiều sự kiện đáng chú ý.
Khởi công xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

Theo tư liệu TTXVN, ngày 31.8.1985, nhân kỷ niệm 40 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Lễ khởi công xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh được tổ chức tại Hà Nội.
Đáng chú ý, quá trình chuẩn bị cho công trình bắt đầu từ năm 1970, khi Ban Bí thư quyết định thành lập Ban phụ trách xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đến năm 1983-1984, Liên Xô đồng ý hỗ trợ Việt Nam xây dựng tòa nhà và nội dung trưng bày.
Sau gần 5 năm thi công, Bảo tàng được khánh thành ngày 19.5.1990, đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình mang biểu tượng bông sen trắng, trở thành một điểm nhấn trong quần thể di tích Ba Đình.
Phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Nguyễn Chí Thanh
Ngày 31.8.1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 36-SL, phong quân hàm cấp tướng cho 16 sĩ quan cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó, đồng chí Nguyễn Chí Thanh được phong quân hàm Đại tướng.
Ông là Đại tướng thứ hai của Quân đội nhân dân Việt Nam, sau Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đáng chú ý, lễ phong quân hàm được tổ chức ngày 1.9.1959. Tại buổi lễ, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn các vị tướng phải luôn cố gắng để xứng đáng là người đầy tớ trung thành, tận tụy của nhân dân.
Trong sự nghiệp, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng, có đóng góp nổi bật trong xây dựng quân đội và lãnh đạo cách mạng ở miền Nam.
Liên quân Pháp - Tây Ban Nha tiến vào cửa biển Đà Nẵng
Ngày 31.8.1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha tiến vào cửa biển Đà Nẵng, triển khai lực lượng, mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam.
Theo tư liệu Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Đà Nẵng được lựa chọn do có vị trí quân sự quan trọng, hải cảng rộng và sâu, thuận lợi cho tàu chiến, đồng thời nằm gần kinh đô Huế. Kế hoạch của liên quân là chiếm Đà Nẵng làm bàn đạp, sau đó tiến ra Huế.
Đến rạng sáng 1.9.1858, quân Pháp chính thức nổ súng tấn công các vị trí phòng thủ của triều Nguyễn tại Đà Nẵng. Cuộc chiến kéo dài hơn 18 tháng. Đến tháng 3.1860, quân Pháp phải rút khỏi Đà Nẵng sau khi bị cầm chân và chịu nhiều tổn thất. Đây là dấu mốc mở đầu cuộc chiến tranh Pháp - Việt (1858-1884).
Sắp xếp lại mạng lưới trường trong hệ thống giáo dục quốc dân
Ngày 31.8.1991, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 255-HĐBT về việc tổ chức và sắp xếp mạng lưới các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Quyết định giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp các ngành, địa phương sắp xếp lại toàn bộ mạng lưới từ giáo dục mầm non, phổ thông đến dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và trên đại học.
Mục tiêu không phải thu hẹp hệ thống trường học mà hướng tới khắc phục những bất hợp lý, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo; đồng thời đa dạng hóa hình thức đào tạo và gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động.
Việc sắp xếp được yêu cầu thực hiện khẩn trương nhưng phải có bước đi cụ thể, tránh gây xáo trộn lớn.
Khởi động Cổng dữ liệu quốc gia
Ngày 31.8.2020, Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ) tổ chức lễ khởi động Cổng dữ liệu quốc gia sau một thời gian xây dựng và thử nghiệm.
Cổng dữ liệu quốc gia được xây dựng trên cơ sở Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.
Đây là đầu mối trên Internet để các cơ quan nhà nước công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin về dữ liệu và hỗ trợ kết nối, chia sẻ dữ liệu. Cổng cũng hướng tới cung cấp dữ liệu mở cho người dân, doanh nghiệp và cộng đồng.
Việc đưa Cổng dữ liệu quốc gia vào hoạt động được xác định là một bước quan trọng trong xây dựng Chính phủ số, tăng khả năng khai thác và sử dụng dữ liệu nhà nước.
Hiệp ước thống nhất hai nước Đức được ký kết
Ngày 31.8.1990, tại Berlin, Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Liên bang Đức Wolfgang Schäuble và Quốc vụ khanh Cộng hòa Dân chủ Đức Günther Krause ký Hiệp ước Thống nhất Đức, văn kiện pháp lý quan trọng quy định các điều kiện để CHDC Đức gia nhập CHLB Đức.
Hiệp ước gồm 45 điều và hàng trăm trang phụ lục, quy định nhiều vấn đề về tổ chức nhà nước, pháp luật, kinh tế, xã hội và việc hình thành các bang mới trên lãnh thổ Đông Đức.
Văn kiện xác định ngày 3.10.1990 là thời điểm CHDC Đức gia nhập CHLB Đức, hoàn tất quá trình thống nhất đất nước.
Công nương Diana qua đời tại Paris
Ngày 31.8.1997, Diana, Công nương xứ Wales, qua đời sau một vụ tai nạn giao thông tại Paris, Pháp. Theo Hoàng gia Anh, chiếc xe chở Công nương gặp tai nạn tại đường hầm Place de l'Alma ngay trước nửa đêm 30.8; bà được đưa tới bệnh viện và qua đời lúc 3 giờ sáng 31.8 theo giờ Anh.
Diana sinh ngày 1.7.1961 và kết hôn với Thái tử Charles năm 1981. Trong thời gian thực hiện các nghĩa vụ hoàng gia và sau khi ly hôn, bà đặc biệt được biết đến với nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện.
Cái chết của Diana gây chấn động dư luận Anh và quốc tế. Tang lễ được tổ chức tại Tu viện Westminster ngày 6.9.1997, sau đó bà được an táng tại Althorp, Northamptonshire.

RSS