Khai mạc Vietnam ICTCOMM và Telefilm Vietnam 2026
VHO - Vietnam ICTCOMM và Telefilm Vietnam 2026 quy tụ hơn 200 doanh nghiệp, giới thiệu công nghệ số, truyền hình và nội dung số tại TP.HCM.

Sáng 24.6, tại TP.HCM, Triển lãm Quốc tế về Viễn thông, Công nghệ thông tin và Truyền thông - Vietnam ICTCOMM 2026 cùng Triển lãm Quốc tế Phim và Công nghệ Truyền hình - Telefilm Vietnam 2026 chính thức khai mạc. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông dự sự kiện.
Diễn ra từ ngày 24-26.6 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), chuỗi sự kiện song hành này quy tụ hơn 170 gian hàng cùng sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Nhật Bản, Ấn Độ và Philippines…
Đây được đánh giá là ngày hội công nghệ và nội dung số quy mô lớn, mở ra không gian kết nối thương mại và thúc đẩy cơ hội hợp tác xuyên biên giới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho rằng việc Vietnam ICTCOMM và Telefilm Vietnam 2026 được tổ chức đồng thời tại TP.HCM đã tạo nên không gian giao lưu, hợp tác và xúc tiến thương mại quy mô lớn.
Sự kiện cũng phản ánh rõ xu thế hội tụ ngày càng mạnh giữa công nghiệp nội dung và công nghệ số, đồng thời cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của thị trường Việt Nam đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác quốc tế trong các lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, truyền thông và công nghệ.
Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển nhanh của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các nền tảng phân phối nội dung xuyên biên giới đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sáng tạo, sản xuất, phát hành và tiếp cận sản phẩm văn hóa.

Trong đó, điện ảnh, truyền hình và công nghiệp nội dung số đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới, song cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng cạnh tranh.
Đảng và Nhà nước luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển bền vững. Vì vậy, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó có điện ảnh, truyền hình và nội dung số, vừa góp phần nâng cao sức mạnh mềm quốc gia, vừa mở rộng dư địa cho kinh tế sáng tạo, hội nhập quốc tế và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.
Thứ trưởng nhấn mạnh, điện ảnh và truyền hình không đơn thuần là những ngành công nghiệp sáng tạo có tiềm năng kinh tế lớn, mà còn là phương tiện chuyển tải văn hóa hiệu quả, góp phần kể những câu chuyện về Việt Nam, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc đến bạn bè quốc tế.

Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã tạo thêm định hướng quan trọng để các ngành kinh tế, trong đó có lĩnh vực văn hóa, điện ảnh và truyền thông, chủ động nắm bắt cơ hội của thời đại số.
Đây là động lực để hình thành các mô hình sáng tạo mới, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.


Những năm gần đây, ngành điện ảnh Việt Nam đã có bước phát triển tích cực về quy mô thị trường, năng lực sản xuất và mức độ hội nhập quốc tế. Nhiều tác phẩm điện ảnh, chương trình truyền hình và sản phẩm nội dung số của Việt Nam từng bước tiếp cận thị trường khu vực và quốc tế.
Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đánh giá Telefilm Vietnam 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn chuyên ngành uy tín của khu vực. Từ một triển lãm chuyên ngành, sự kiện đang từng bước trở thành thị trường giao dịch nội dung, bản quyền và hợp tác sản xuất, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam kết nối với đối tác quốc tế, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu của ngành điện ảnh, truyền hình và nội dung số.

Điểm đáng chú ý của năm nay là Telefilm Vietnam được tổ chức đồng thời với Vietnam ICTCOMM 2026, quy tụ nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông. Theo Thứ trưởng, sự đồng hành của hai triển lãm cho thấy ranh giới giữa công nghệ và nội dung sáng tạo đang dần được thu hẹp.
“Một bộ phim, chương trình truyền hình hay sản phẩm nội dung số thành công hiện nay không chỉ phụ thuộc vào ý tưởng sáng tạo, mà còn gắn với năng lực ứng dụng công nghệ trong toàn bộ chuỗi giá trị, từ sản xuất, hậu kỳ, lưu trữ đến phân phối và tiếp cận khán giả”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhận định.

Nếu nội dung là giá trị cốt lõi của công nghiệp văn hóa, công nghệ chính là động lực mở ra các phương thức sáng tạo, mô hình kinh doanh và thị trường mới. Trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, phim trường số, nền tảng phát trực tuyến và các giải pháp truyền dẫn hiện đại đang tạo thêm cơ hội cho điện ảnh, truyền hình và truyền thông phát triển.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, thời gian tới, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức nghề nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp để hoàn thiện cơ chế, chính sách; cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy hợp tác quốc tế; hỗ trợ đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường cho các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó có điện ảnh, truyền hình và nội dung số.
Thứ trưởng tin tưởng Telefilm Vietnam 2026 và Vietnam ICTCOMM 2026 sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa, công nghiệp nội dung số và kinh tế sáng tạo của Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ben Wong, Tổng Giám đốc Informa Markets Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Triển lãm và Hội nghị Toàn cầu (GLOEX) bày tỏ niềm vinh dự khi sự kiện năm nay tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Bộ VHTTDL, Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng các cục, sở, ban, ngành và các hiệp hội công nghệ hàng đầu.
Ông nhận định rằng chúng ta đang chứng kiến một giai đoạn bùng nổ chưa từng có của thị trường công nghệ thông tin, viễn thông và truyền thông toàn cầu, đặc biệt là tại khu vực Đông Nam Á, trong đó Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng.
Song song đó, ngành công nghiệp nội dung, phim và phát thanh truyền hình cũng đang trải qua một cuộc cách mạng sâu sắc với sự dịch chuyển mạnh mẽ từ truyền hình truyền thống sang các nền tảng phân phối số, OTT, cùng sự hỗ trợ của công nghệ sản xuất hiện đại và kỹ xảo thông minh đã mở ra không gian sáng tạo không giới hạn.

Trước những bước chuyển mình mạnh mẽ này của thị trường, ông Ben Wong khẳng định: “Thị trường đang đòi hỏi những nội dung chất lượng cao hơn, mang tính toàn cầu hơn nhưng vẫn giữ vững bản sắc bản địa”.
Ông bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng hai triển lãm không chỉ là nơi trình diễn sản phẩm, mà sẽ là điểm hội tụ chiến lược để các chuyên gia kết nối, bắt kịp các xu hướng công nghệ số mới nhất, chia sẻ tri thức và kiến tạo nên những cơ hội hợp tác kinh doanh bứt phá.
Nằm trong khuôn khổ chuỗi triển lãm song hành, Vietnam ICTCOMM 2026 mang đến bức tranh toàn diện về các xu hướng công nghệ tương lai như AI, hạ tầng số, an ninh mạng và điện toán đám mây từ các thương hiệu lớn như Vietnamobile, Zoho, Datadog và ManageEngine.

Tại đây, khách tham quan sẽ được trải nghiệm không gian kết nối giao thương trực tiếp (B2B Matchmaking), khu tương tác Robot thông minh và cơ hội nhận quà tặng công nghệ hấp dẫn.
Đặc biệt, sự kiện còn tổ chức chuỗi hội thảo chuyên sâu do Dxcenter, Hội Tin học TP.HCM (HCA) và các chuyên gia chủ trì, tập trung vào các chủ đề thời sự như bứt phá vận hành bằng AI, hạ tầng số thế hệ mới, ứng dụng AI trong giáo dục, y tế và chuyển đổi số ngành logistics.
Song hành cùng dòng chảy công nghệ, Telefilm Vietnam 2026 khẳng định vai trò là điểm hẹn của ngành phim và truyền hình châu Á với sự góp mặt của các tổ chức lớn đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc…

Điểm nhấn là các chương trình xúc tiến hợp tác quốc tế, giới thiệu phim truyền hình và hoạt hình Đài Loan, cùng hoạt động kết nối đồng đầu tư sản xuất.
Đáng chú ý, chương trình quảng bá địa điểm quay phim tại tỉnh Gyeonggi-do (Hàn Quốc) với các chính sách ưu đãi tài chính đặc biệt hứa hẹn sẽ thu hút mạnh mẽ các nhà sản xuất Việt Nam, mở ra cơ hội phát triển hệ sinh thái nội dung đa nền tảng trong khu vực.

RSS