Huế hướng tới công nghiệp văn hóa đóng góp hơn 20% GRDP vào năm 2045

SƠN THÙY

VHO - Thành ủy Huế vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, với mục tiêu xây dựng Huế trở thành trung tâm văn hóa đặc sắc của cả nước và khu vực, phát huy vai trò đô thị di sản quốc gia.

Huế hướng tới công nghiệp văn hóa đóng góp hơn 20% GRDP vào năm 2045 - ảnh 1
Du khách trải nghiệm các chương trình sân khấu hóa tái hiện lễ thiết triều triều Nguyễn tại sân điện Thái Hòa - Đại Nội Huế vào ban đêm. Ảnh: XĐ

TP. Huế đặt mục tiêu phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng và không gian số. Thành phố sẽ đẩy mạnh bảo tồn, phục hồi di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, đồng thời phát triển các ngành công nghiệp văn hóa gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đến năm 2030, Huế đặt mục tiêu trở thành trung tâm sáng tạo văn học nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam, đồng thời nâng tầm giá trị đô thị di sản với định hướng xây dựng “thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam”, “thành phố văn hóa ASEAN” và mô hình đô thị di sản đặc trưng của cả nước.

Theo chương trình hành động, TP. Huế sẽ đẩy mạnh bảo tồn gắn với phát huy bền vững giá trị di sản Cố đô; tập trung phục hồi các di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một và cơ bản hoàn thành tu bổ các di tích thế giới, di tích quốc gia đặc biệt.

Phấn đấu hoàn thành số hóa 100% di sản văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt vào năm 2026.

Huế cũng định hướng phát triển kinh tế di sản theo hướng sáng tạo, bền vững; ưu tiên các ngành công nghiệp văn hóa như du lịch văn hóa, điện ảnh, thời trang, ẩm thực và dịch vụ sáng tạo, với mục tiêu đóng góp khoảng 10% GRDP vào năm 2030.

Huế hướng tới công nghiệp văn hóa đóng góp hơn 20% GRDP vào năm 2045 - ảnh 2
Huế sẽ ưu tiên các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó có ẩm thực. Trong ảnh là chương trình ẩm thực "Dạ yến Hoàng cung" tại khu di sản Huế. Ảnh: XĐ

Cùng với đó, thành phố sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu văn hóa, di sản và du lịch đồng bộ, liên thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn và quảng bá di sản, hướng tới trở thành đô thị thông minh kiểu mẫu của khu vực miền Trung.

Nhiều thiết chế văn hóa quy mô lớn sẽ được đầu tư như Trung tâm Hội nghị quốc tế, Bảo tàng Mỹ thuật, Trung tâm Biểu diễn Ca Huế thính phòng. Đồng thời, tăng cường hội nhập quốc tế, hướng tới trở thành điểm đến của các sự kiện văn hóa, thể thao tầm cỡ khu vực và thế giới.

Tầm nhìn đến năm 2045, TP. Huế hướng tới trở thành “đô thị di sản đặc trưng - thông minh”, trung tâm văn hóa đặc sắc của châu Á; công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trên 20% GRDP.

Thành phố cũng đặt mục tiêu có thêm từ 2-3 di sản được UNESCO vinh danh và khẳng định vị thế trong mạng lưới các thành phố di sản của châu Á, thúc đẩy ngoại giao văn hóa và hội nhập sâu rộng.

Thành ủy Huế đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, gồm: Đổi mới mạnh mẽ tư duy, thống nhất cao về nhận thức và hành động nhằm phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới; hoàn thiện cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền, tạo đột phá chiến lược, khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa – trong đó sẽ có hợp tác công tư (PPP) trong quản lý, khai thác thiết chế văn hóa; quản trị di sản theo cơ chế đặt hàng; áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, kinh tế di sản.

Chú trọng xây dựng con người Huế phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại. Đổi mới phương thức quản lý văn hóa theo hướng kiến tạo, phục vụ; ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyến đổi số nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tạo động lực bứt phá cho phát triển văn hóa.

Xây dựng hệ sinh thái văn hóa gắn sáng tạo; nhận diện, bảo tồn và khai thác hiệu quả tài nguyên văn hóa. Thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; xây dựng sản phẩm văn hóa, xây dựng thương hiệu gắn với phát triển du lịch văn hóa, kinh tế du lịch, kinh tế đêm.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong kỷ nguyên mới. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa, phát huy giá trị văn hóa Huế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại…