Hải Phòng tham dự Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản thế giới

VĨNH QUÂN

VHO - Tại Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), đoàn công tác TP. Hải Phòng tham dự các phiên họp về tăng cường năng lực trong quản lý di sản, quy trình đề cử di sản mới...

Hải Phòng tham dự Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản thế giới  - ảnh 1
TP. Hải Phòng tham dự Kỳ họp lần thứ 48 của Uỷ ban Di sản thế giới. Ảnh: H.P

Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản thế giới khai mạc ngày 19.7 tại thành phố Busan (Hàn Quốc).

Đoàn công tác TP. Hải Phòng do ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn tham dự kỳ họp và có nhiều hoạt động quan trọng nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Hải Phòng tham dự Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản thế giới  - ảnh 2
Đoàn công tác TP. Hải Phòng tham dự kỳ họp. Ảnh: H.P

Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản thế giới có sự tham dự của khoảng 3.000 đại biểu đến từ các quốc gia thành viên, tổ chức quan sát, tổ chức phi chính phủ và giới học giả.

Trong khuôn khổ kỳ họp, các đại biểu sẽ xem xét 30 hồ sơ đề cử mới vào Danh mục Di sản thế giới, 3 đề xuất điều chỉnh đối với các di sản đã được ghi danh; đánh giá tình trạng bảo tồn của 147 di sản hiện có, đồng thời thảo luận các vấn đề về quản lý, bảo tồn di sản và thực thi Công ước Di sản thế giới.

Phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany nhấn mạnh, di sản thế giới không chỉ là dấu ấn của quá khứ mà còn là nguồn cảm hứng cho hiện tại và tương lai. Ông kêu gọi các quốc gia tăng cường đoàn kết, hợp tác để ứng phó với những thách thức chung, qua đó bảo vệ các giá trị chung của nhân loại.

Hải Phòng tham dự Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản thế giới  - ảnh 3
Đoàn công tác chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu đến từ các quốc gia thành viên. Ảnh: H.P

Tham dự kỳ họp, đoàn công tác TP. Hải Phòng dự các phiên thảo luận về tăng cường năng lực quản lý di sản, tình trạng bảo tồn các di sản đã được ghi danh, quy trình đề cử di sản mới, danh mục đề cử dự kiến và xem xét các hồ sơ đề cử ghi danh Di sản thế giới.

Đoàn công tác TP. Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ làm việc, trao đổi song phương với Trung tâm Di sản thế giới UNESCO cùng các chuyên gia quốc tế về công tác quản lý, bảo tồn đối với Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà và Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Thông qua các hoạt động này, đoàn công tác sẽ cập nhật những chủ trương, khuyến nghị mới của UNESCO về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản; tiếp thu kinh nghiệm quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các di sản trên địa bàn thành phố.

Hải Phòng tham dự Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản thế giới  - ảnh 4
Đây cũng là dịp để Hải Phòng quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, du lịch và các di sản thế giới tới bạn bè quốc tế. Ảnh: H.P

Đồng thời, tăng cường trao đổi với Trung tâm Di sản thế giới UNESCO, các cơ quan tư vấn (ICOMOS, IUCN) và các chuyên gia quốc tế để tranh thủ sự hỗ trợ về chuyên môn, qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm của Hải Phòng trong thực hiện Công ước năm 1972 về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam tại UNESCO.

Đây cũng là dịp để Hải Phòng quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh về văn hóa, du lịch, di sản tới bạn bè quốc tế; đồng thời khẳng định quan điểm nhất quán lấy bảo tồn giá trị nổi bật toàn cầu của di sản làm nền tảng trong quá trình phát triển.

Thành phố cũng chú trọng lồng ghép yêu cầu bảo tồn vào chiến lược, quy hoạch và định hướng phát triển, hướng tới tăng trưởng xanh, du lịch sinh thái và kinh tế biển bền vững, hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế - xã hội.