Lạng Sơn chuẩn bị đón nhận Danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO
VHO - Theo thông tin tử UBND tỉnh Lạng Sơn, dự kiến chiều 28.6.2025, tại TP. Lạng Sơn, địa phương này sẽ phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn – danh hiệu quốc tế danh giá ghi nhận giá trị địa chất, cảnh quan, văn hóa đặc sắc của vùng đất địa đầu Tổ quốc.

Buổi lễ diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng Giám đốc UNESCO, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo nhiều Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế, chuyên gia địa chất, du lịch, văn hóa trong và ngoài nước, cùng đại diện các tỉnh có Công viên địa chất như Hà Giang, Cao Bằng, Đắk Nông, Phú Yên.
Nâng tầm giá trị di sản – Kết nối phát triển bền vững
Lễ đón nhận Danh hiệu không chỉ là dịp tôn vinh giá trị di sản địa chất và văn hóa truyền thống Lạng Sơn, mà còn là bước khởi đầu mạnh mẽ để quảng bá tiềm năng du lịch, kêu gọi đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động quan trọng đã được tổ chức như: Hội nghị thường niên Tiểu ban chuyên môn về Công viên địa chất toàn cầu Việt Nam, Tọa đàm phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn, và ký kết hợp tác với các đối tác quốc tế.
Tổng Giám đốc UNESCO cùng các đại biểu quốc tế cũng đã khảo sát các điểm di sản nổi bật của Công viên như: Vườn Na Lũng Than, Trạm dừng Hoa Hồi, Chùa Tam Thanh, giao lưu với học sinh và cộng đồng địa phương, trải nghiệm văn hóa đặc sắc của xứ Lạng.

Viên ngọc mới của mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu
Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn được Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu công nhận vào tháng 9/2024 và chính thức được UNESCO công bố vào tháng 4/2025, trở thành Công viên địa chất toàn cầu thứ tư của Việt Nam, sau Đồng Văn (Hà Giang), Non nước Cao Bằng và Đắk Nông.
Trải rộng trên diện tích gần 4.843 km², chiếm 58% diện tích và 78% dân số toàn tỉnh, công viên là kho tàng tự nhiên và văn hóa đặc sắc. Trải qua 500 triệu năm tiến hóa địa chất, nơi đây lưu giữ nhiều dấu tích quý giá: từ biển cổ, núi lửa, rừng nghiến đến các hệ hang động kỳ vĩ như Hang Ngườm Moóc, hố sụt Thẩm Lũm, Ùng Roặc – những điểm đến hấp dẫn du khách yêu thích khám phá và khoa học.
Không chỉ dừng ở địa chất, công viên còn nổi bật với đa dạng sinh học (Khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên) và nền văn hóa phong phú, với các di sản phi vật thể được UNESCO ghi danh như Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, Then của người Tày, Nùng – biểu hiện sinh động của tâm linh và tri thức bản địa.

Hướng đến tương lai bền vững
Từ khi được công nhận, Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn đã trở thành điểm sáng du lịch mới, thu hút ngày càng đông du khách và nhà đầu tư. Tỉnh đã xây dựng 4 tuyến du lịch với chủ đề “Dòng chảy sự sống nơi miền đất thiêng”, gồm: Tuyến 1: Khám phá Thế giới Thượng ngàn; Tuyến 2: Hành trình về miền Thiên giới; Tuyến 3: Cuộc sống dân dã nơi trần thế; Tuyến 4: Đường đến Thủy cung.
Thời gian tới, Lạng Sơn đặt mục tiêu xây dựng Công viên trở thành trụ cột của phát triển du lịch xanh và bền vững, với chiến lược thương hiệu “Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn – Dòng chảy sự sống nơi miền đất thiêng”, cùng sản phẩm đặc biệt “Cuộc viễn du kỳ vĩ” để thu hút du khách trong và ngoài nước.
Việc đón nhận Danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO là niềm tự hào to lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề đối với chính quyền và người dân Lạng Sơn trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị tự nhiên, văn hóa đặc sắc – để nơi đây thực sự trở thành ngọn hải đăng của phát triển bền vững, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ di sản toàn cầu.