Đóng góp của Lễ Trai Đặng Văn Hòa trong xây dựng đất nước

S.THÙY

VHO - Ngày 22.10, Sở VHTT TP. Huế phối hợp với Viện Sử học tổ chức hội thảo khoa học “Lễ Trai Đặng Văn Hòa - Cuộc đời và sự nghiệp”, hướng đến kỷ niệm 170 năm ngày mất của ông.

Đóng góp của Lễ Trai Đặng Văn Hòa trong xây dựng đất nước  - ảnh 1
Hội thảo khoa học "Lễ Trai Đặng Văn Hòa - Cuộc đời và sự nghiệp". Ảnh: S.THÙY

Lễ Trai Đặng Văn Hòa (1791 - 1856) là một trong những người đầu tiên đỗ đạt dưới triều Nguyễn tại Kinh đô Huế và là vị “nguyên lão tứ triều” phục vụ dưới thời các vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức với thời gian gần 40 năm.

Trong triều có 6 bộ thì ông đã lần lượt giữ chức Thượng thư của 5 bộ: Bộ Binh, Công, Hình, Hộ, Lễ.

Ông còn có các tên gọi là Đặng Văn Chiểu, Đặng Văn Thiêm, thuộc dòng họ Đặng ở xã Phú Vang, TP. Huế. Tổ tiên ông từng định cư ở làng Hiền Sỹ, phường Phong Thái; sau chuyển sang nhập cư ở làng Bác Vọng Đông, xã Đan Điền và cư trú tại quê ngoại làng Thanh Lương, phường Kim Trà ngày nay.

Cuộc đời quan trường của ông từng đảm trách nhiều chức vụ quan trọng trong triều cũng như ngoài trấn và để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, giáo dục, xã hội…

Tại hội thảo khoa học “Lễ Trai Đặng Văn Hòa - Cuộc đời và sự nghiệp”, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí lịch sử của Lễ Trai Đặng Văn Hòa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nửa đầu thế kỷ 19 dưới triều Nguyễn.

Đóng góp của Lễ Trai Đặng Văn Hòa trong xây dựng đất nước  - ảnh 2
Di tích quốc gia Lăng mộ Đặng Văn Hòa tại phường Phong Thái, TP. Huế

Đồng thời, phân tích, đánh giá toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của ông trên các lĩnh vực; làm rõ những đóng góp của dòng họ Đặng và cá nhân ông Đặng Văn Hòa với với vùng đất Cố đô Huế cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước dưới triều Nguyễn.

Hội thảo cũng đề xuất hướng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể liên quan đến Lễ Trai Đặng Văn Hòa; giáo dục truyền thống yêu nước, phát huy giá trị tư tưởng, nhân cách và những bài học lịch sử từ tấm gương Đặng Văn Hòa đến thế hệ trẻ…

Trước đó, tháng 9.2025, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 3243/QĐ-BVHTTDL xếp hạng Di di tích cấp quốc gia đối với Lăng mộ Đặng Văn Hòa tại phường Phong Thái, TP. Huế.

Được biết, từ năm 2022 đến nay, con cháu trong dòng họ Đặng đã đóng góp nguồn kinh phí gần 800 triệu đồng để chỉnh trang lăng mộ Lễ Trai Đặng Văn Hòa, nâng cấp sân vườn, dựng bia giới thiệu và khoanh vùng bảo vệ di tích.