Bộ VHTTDL khắc họa bản hùng ca lịch sử trong lễ Quốc khánh

HÀ AN

VHO - Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (1945-2025) đánh dấu chặng đường lịch sử trọng đại của dân tộc. Đây không chỉ là dịp để toàn dân tộc bày tỏ lòng biết ơn với các thế hệ đi trước mà còn là cơ hội khẳng định những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

 Bộ VHTTDL khắc họa bản hùng ca lịch sử trong lễ Quốc khánh - ảnh 1
Chương trình nghệ thuật tối 1.9. Ảnh: TR.HUẤN

 Trong chuỗi sự kiện quy mô quốc gia này, Bộ VHTTDL được giao trọng trách nhưng đầy vinh dự: Chủ trì 11 nhiệm vụ, phối hợp triển khai 6 nhiệm vụ khác. Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo Trung ương, sự phối hợp của các Ban, Bộ, ngành và nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, Bộ VHTTDL đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Khởi nguồn từ các cuộc thi, hội thi

Ngay từ những tháng đầu năm 2025, Bộ VHTTDL đã phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Chỉ trong vòng 3 tháng (từ tháng 5 đến 7.2025), Ban Tổ chức đã nhận được hơn 500 tác phẩm từ các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên trên khắp mọi miền đất nước.

Kết quả, 17 tác phẩm xuất sắc nhất đã được trao giải và trưng bày triển lãm, mang đến những thông điệp nghệ thuật gần gũi, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc. Cuộc thi không chỉ là hoạt động sáng tạo nghệ thuật mà còn là kênh tuyên truyền trực quan, hiệu quả, góp phần khơi dậy tình yêu nước trong cộng đồng. Song song với đó, Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc diễn ra tại Tuyên Quang, Bắc Ninh và Hải Phòng từ ngày 4 - 9.8 đã thu hút hơn 1.000 tuyên truyền viên của 24 đội tuyên truyền lưu động đến từ 23 tỉnh, 4 thành phố. Những buổi diễn lưu động kết hợp sân khấu hóa đã tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn, đưa lịch sử và thông điệp “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đến gần hơn với đông đảo người dân.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Bộ VHTTDL chủ trì là thiết kế maket trang trí, logo, bộ nhận diện và biểu trưng quà tặng. Những thiết kế này không chỉ đảm bảo tính trang trọng, đồng bộ mà còn truyền tải tinh thần chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Các biểu trưng được ứng dụng rộng rãi trong các hoạt động tuyên truyền, quà lưu niệm, giúp tăng cường nhận diện sự kiện ở phạm vi cả nước, đồng thời khẳng định dấu ấn chuyên nghiệp trong công tác tổ chức.

Bản lĩnh và sáng tạo

Bộ VHTTDL là đơn vị chủ trì xây dựng kịch bản, tổng đạo diễn Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và chương trình nghệ thuật, xếp chữ tại Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng 2.9. Đây không chỉ là công tác chuyên môn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều lực lượng, mà còn là quá trình thổi hồn văn hóa, nghệ thuật vào một sự kiện chính trị trọng đại. Tính trang nghiêm, chuẩn mực của một lễ kỷ niệm cấp quốc gia được kết hợp nhuần nhuyễn với những hiệu ứng nghệ thuật mạnh mẽ, tạo nên sự lan tỏa cảm xúc sâu sắc.

Điểm nhấn trong chuỗi nhiệm vụ của Bộ VHTTDL còn là chương trình nghệ thuật quốc gia tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tối 1.9 với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Với sự tham gia của 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, sự kết hợp công phu giữa âm nhạc, ánh sáng, công nghệ trình chiếu đa phương tiện, chương trình đã thu hút gần 20.000 khán giả trực tiếp.

Vinh dự hơn, chương trình có sự hiện diện của Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế và cộng đồng kiều bào. Đây thực sự là “bản hùng ca” kết nối truyền thống với khát vọng vươn lên trong thời kỳ mới. Một trong những thành công nổi bật là việc khai trương Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm tại Nhà Quốc hội, với sự tham gia của 150 cơ quan báo chí và khoảng 300 phóng viên, biên tập viên. Đây là “đầu mối” giúp cung cấp thông tin nhanh chóng, chính thống, đồng thời đảm bảo công tác tuyên truyền được định hướng, hiệu quả.

Dấu ấn quy mô lớn

Nếu chương trình nghệ thuật tạo ấn tượng bằng cảm xúc thì Triển lãm thành tựu đất nước lại là minh chứng trực quan cho thành quả 80 năm xây dựng và phát triển. Với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, diện tích gần 260.000m², thu hút sự tham gia của 28 bộ, 34 địa phương, 110 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân tiêu biểu.

Chỉ trong 8 ngày đầu tiên kể từ ngày khai mạc 28.8, Triển lãm đã đón khoảng 4,7 triệu lượt khách, trong đó có nhiều đoàn khách quốc tế cấp cao từ Lào, Campuchia.

Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa, chính trị quy mô lớn mà còn là điểm đến du lịch hấp dẫn, quảng bá hình ảnh Việt Nam hội nhập và phát triển. Cùng thời điểm, trên khắp cả nước, hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch được tổ chức đồng bộ, tạo không khí hân hoan trong dịp lễ trọng đại. Các lễ hội truyền thống được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, an toàn, gắn với bản sắc từng vùng miền.

Về du lịch, trong kỳ nghỉ 4 ngày (30.8 - 2.9.), ngành Du lịch cả nước đã phục vụ 5,5 triệu lượt khách, tăng 83,3% so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều sản phẩm du lịch mới được giới thiệu, nhiều điểm đến mở cửa miễn phí, tạo sức hút đặc biệt với du khách.

Khơi dậy khát vọng phát triển

Từ các cuộc thi, hội thi, chương trình nghệ thuật, triển lãm đến hoạt động du lịch, có thể thấy Bộ VHTTDL đã hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao. Tất cả các hoạt động đều được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Thông qua các hoạt động, khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Đồng thời góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, quảng bá hình ảnh Việt Nam an toàn, thân thiện, giàu bản sắc.

Quan trọng hơn, thành công của chuỗi sự kiện đã góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Để có được thành công trên là kết quả của sự chuẩn bị công phu, sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm và tư duy đổi mới sáng tạo từ những người “giữ nhịp” cho bản hòa ca Đại lễ.

Ngay từ khi Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể các hoạt động kỷ niệm, Bộ VHTTDL được giao trọng trách là đơn vị chủ trì, xây dựng kịch bản và tổ chức các chương trình trọng điểm. Nhận thức rõ ý nghĩa thiêng liêng và tầm vóc đặc biệt của sự kiện, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã đặt ra yêu cầu cao nhất: Mọi hoạt động phải vừa trang nghiêm, vừa sáng tạo, vừa lan tỏa được khát vọng và niềm tự hào dân tộc.

Trong quá trình triển khai, Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ luôn bám sát định hướng của Đảng, Chính phủ, đồng thời cụ thể hóa bằng kế hoạch chi tiết. Tầm nhìn ấy không chỉ dừng lại ở việc “tổ chức một lễ kỷ niệm”, mà còn hướng tới xây dựng một sự kiện có sức sống lâu dài trong ký ức cộng đồng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Một chuỗi sự kiện lớn, trải dài từ Triển lãm Thành tựu đất nước, các hoạt động nghệ thuật, đến Lễ diễu binh, diễu hành và lễ kỷ niệm trọng thể tại Quảng trường Ba Đình, đòi hỏi sự điều phối liên ngành, liên cấp. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã nhiều lần trực tiếp chủ trì các cuộc họp, đôn đốc, kiểm tra tiến độ, lắng nghe ý kiến từ các cơ quan, đơn vị để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Trong từng khâu, từ thiết kế kịch bản nghệ thuật đến công tác hậu cần, truyền thông, Bộ trưởng và các lãnh đạo Bộ đều thể hiện sự sát sao, quyết liệt nhưng cũng hết sức linh hoạt. Khi có tình huống phát sinh, từ điều kiện thời tiết đến thay đổi đội hình, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ luôn kịp thời, thấu đáo, vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối, vừa giữ trọn tinh thần và cảm xúc của chương trình.

80 năm qua là hành trình đầy gian khó nhưng vinh quang của dân tộc Việt Nam. Trong dịp kỷ niệm trọng đại này, những nhiệm vụ mà Bộ VHTTDL thực hiện đã trở thành điểm nhấn quan trọng, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân. Những kết quả ấy không chỉ minh chứng cho năng lực tổ chức sự kiện quy mô quốc gia, mà còn khẳng định vai trò nòng cốt của Bộ VHTTDL trong việc giữ gìn bản sắc, phát huy giá trị văn hóa dân tộc và thúc đẩy du lịch, hội nhập quốc tế. Đây cũng chính là nền tảng tinh thần vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục bước vào kỷ nguyên mới với niềm tin và khát vọng phát triển mạnh mẽ. 

 80 năm qua là hành trình đầy gian khó nhưng vinh quang của dân tộc Việt Nam. Trong dịp kỷ niệm trọng đại này, những nhiệm vụ mà Bộ VHTTDL thực hiện đã trở thành điểm nhấn quan trọng, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân.

Những kết quả ấy không chỉ minh chứng cho năng lực tổ chức sự kiện quy mô quốc gia, mà còn khẳng định vai trò nòng cốt của Bộ VHTTDL trong việc giữ gìn bản sắc, phát huy giá trị văn hóa dân tộc và thúc đẩy du lịch, hội nhập quốc tế. Đây cũng chính là nền tảng tinh thần vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục bước vào kỷ nguyên mới với niềm tin và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

(Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ VHTTDL thực hiện)