100 tác giả nhận giải thưởng cuộc thi “Mối duyên với Trung Quốc của tôi”
VHO - Lễ trao giải cuộc thi “Mối duyên với Trung Quốc của tôi” năm 2025 đã diễn ra chiều 15.12 tại Đài Truyền hình Việt Nam.
100 tác giả có tác phẩm xuất sắc được Ban Giám khảo lựa chọn qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo.
BTC đã trao giải thưởng gồm 10 giải Nhất, 20 giải Nhì, 30 giải Ba và 40 giải Khuyến khích - được chia đều ở 2 chủ đề: "Những khoảnh khắc ấm áp trong hành trình tôi gặp gỡ Trung Quốc" và "Trung Quốc hiện đại hóa trong lăng kính của tôi".

Tham dự lễ trao giải có ông Chu Văn, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; bà Vũ Thanh Thủy, Tổng Biên tập Thời báo VTV, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội cùng lãnh đạo một số đơn vị của Đài Truyền hình Việt Nam, Viện Khổng Tử và đại diện Ban Giám khảo cuộc thi.
Sự kiện còn có sự tham dự của các tác giả đạt giải và sinh viên các trường ĐH Ngoại ngữ ĐH Quốc gia, Viện Khổng Tử trường ĐH Hà Nội, ĐH Công nghiệp Hà Nội...
Năm 2025 đánh dấu 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời là "Năm Giao lưu Nhân văn Việt - Trung".
Nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước và tăng cường sự hiểu biết, gắn kết tình cảm của nhân dân hai nước, Thời báo VTV (VTV Times) phối hợp với Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức cuộc thi sáng tác và kể chuyện với chủ đề "Mối duyên với Trung Quốc của tôi".
Đây là hoạt động nhằm góp phần làm sâu sắc hơn sợi dây kết nối nhân văn giữa hai nước.
Chính thức được phát động vào ngày 11.11 và kết thúc vào ngày 30.11, sau 20 ngày, cuộc thi sáng tác và kể chuyện "Mối duyên với Trung Quốc của tôi" năm 2025 đã nhận được hơn 800 bài dự thi.

Rất nhiều câu chuyện, nhiều góc nhìn, nhiều khoảnh khắc được thí sinh ghi lại bằng các hình thức sáng tạo khác nhau. Có những câu chuyện giản dị, có những ký ức được kể lại bằng chất giọng vô cùng chân thành; cũng có những đoạn phim ngắn cho thấy sự đầu tư công phu, đầy cảm hứng của các bạn trẻ.
Bà Vũ Thanh Thủy, Tổng Biên tập Thời báo VTV, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, chia sẻ: "Năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt khi hai nước Việt Nam - Trung Quốc kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và cùng tổ chức Năm Giao lưu Nhân văn Việt - Trung.
Trong bối cảnh đó, cuộc thi này được khởi xướng như một cơ hội để mọi người chia sẻ những câu chuyện, ký ức, trải nghiệm và cảm xúc chân thật về đất nước, con người và văn hóa Trung Quốc - những điều đã vô tình hoặc hữu duyên gắn bó với cuộc sống của mỗi tác giả.
Chính vì vậy, cuộc thi không chỉ là một hoạt động văn hóa, mà còn là cách chúng ta tri ân những câu chuyện, những con người và những giá trị đã bền bỉ gắn kết hai dân tộc trong suốt nhiều thập kỷ qua”.
Bà Vũ Thanh Thuỷ cho biết, chỉ trong chưa đầy ba tuần, hơn 800 tác phẩm đã gửi về. Những tác phẩm ấy góp lại, tạo nên một bức tranh nhân văn phong phú, cho thấy sự gần gũi của hai nền văn hóa và sự kết nối bền bỉ giữa nhân dân hai nước.
Đó chính là giá trị lớn nhất mà cuộc thi mang lại - vượt lên khuôn khổ một sự kiện văn hóa thông thường, để trở thành một nhịp cầu cảm xúc.

Phát biểu tại chương trình, ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội cho biết: Hơn 800 tác phẩm với nhiều hình thức phong phú, sinh động, chân thực, phản ánh những điều tác giả đã chứng kiến, cảm nhận và suy ngẫm.
"Có những câu chuyện bằng ngôn từ giàu cảm xúc, lay động lòng người, những tác phẩm nhiếp ảnh với góc nhìn độc đáo, cũng như các video ngắn sinh động, trực quan. Mỗi tác phẩm là một ô cửa riêng biệt, giúp chúng ta cảm nhận rõ nét sợi dây tình cảm gắn kết giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Cảm nhận hành trình cuộc sống đầy thú vị mà các thí sinh mở ra từ việc học tiếng Trung; những rung động ấm áp nảy sinh từ tình yêu dành cho điện ảnh, văn học hoặc âm nhạc Trung Quốc; cùng những dấu ấn tốt đẹp về Trung Quốc được lưu lại qua quá trình du lịch, học tập hoặc làm việc”- ông Sơn nhận định.

Với số lượng lớn bài dự thi nhận được, Ban tổ chức đã thành lập hai Ban giám khảo (BGK) chấm vòng Sơ khảo và Chung khảo. Các thành viên BGK đều là những nhà báo, chuyên gia giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu về văn hóa, nghệ thuật… và quan hệ giao lưu hữu nghị Việt - Trung.
Trong thời gian chấm thi, các thành viên BGK luôn đảm bảo quá trình chấm, chọn diễn ra khách quan, công tâm và đề cao giá trị nhân văn và sáng tạo.



Đánh giá về các bài dự thi, TS. Trần Thị Thanh Mai, Viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ Bác Nhã, Trưởng Ban Giám khảo, cho biết: "Điều đặc biệt là các bài viết gửi về cuộc thi lần này trải dài nhiều thế hệ, nên những cảm xúc mang tính liên thế hệ - từ những du học sinh đời đầu đến những bạn trẻ đang học tập hiện nay - và điều đó tạo nên những lát cắt thời gian rất sinh động trong những bài viết mà chúng tôi nhận được".

RSS