Khai mạc Tuần lễ Văn hoá – Du lịch – Khoa học và công nghệ Quảng Tây tại Hà Nội
VHO - Sáng 26.11 tại Trung tâm Văn hoá Trung Quốc tại Hà Nội, Tuần lễ Văn hoá – Du lịch – Khoa học và công nghệ Quảng Tây đã diễn ra. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương dự và phát biểu tại Lễ khai mạc tuần lễ.
Sự kiện do Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Du lịch khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Văn phòng Ngoại vụ Quảng Tây và Cục Dữ liệu Quảng Tây đồng tổ chức.

Tuần lễ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc và Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung, hướng tới việc triển khai sâu sắc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường hợp tác toàn diện và đóng góp vào xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt - Trung mang ý nghĩa chiến lược.
Phát biểu khai mạc tuần lễ, Chủ tịch Chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao nhấn mạnh, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa hữu nghị núi sông liền một dải, có cùng lý tưởng, niềm tin và lợi ích chiến lược rộng lớn.
Giao lưu văn hóa Việt Nam – Trung Quốc ngày càng chặt chẽ, xoay quanh các chủ đề như Hành trình hữu nghị Việt - Trung theo dấu chân Hồ Chí Minh; cùng với đó là các hoạt động nghiên cứu như học tập đỏ, giao lưu nghệ thuật hữu nghị Trung - Việt... Dọc khu vực biên giới, các sự kiện như Liên hoan nhân dân biên giới Trung - Việt, hát đối trên sông biên giới...tiếp tục được tổ chức.

Cùng với đó, hợp tác số - trí tuệ nhân tạo không ngừng được mở rộng. Hàng loạt dự án hợp tác xuyên quốc gia về AI được ký kết giữa doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam. Quảng Tây đã tổ chức 5 khóa đào tạo chuyên đề AI cho cán bộ lãnh đạo các bộ ngành và địa phương của Việt Nam, với quy mô đào tạo hơn 200 người.
Ông Vi Thao đánh giá, giao lưu nhân văn là sức mạnh sâu sắc và bền vững nhất trong thúc đẩy kết nối giữa các quốc gia. Trong khi đó, sáng tạo, khoa học công nghệ là động lực then chốt dẫn dắt tiến bộ xã hội và phát triển kinh tế.
Quảng Tây sẵn sàng cùng với phía Việt Nam, thực hiện những nhận thức quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được, thúc đẩy lòng dân tương thông, tăng cường hợp tác sáng tạo; qua đó đóng góp cho việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược.

Trong thời gian tới, ông Vi Thao mong muốn hai bên thúc đẩy phát triển văn hóa; tiếp tục khai thác sâu sắc các giá trị di sản cách mạng, kể những câu chuyện hữu nghị, đẩy mạnh giao lưu giữa các nhóm người trọng điểm, trong đó có thanh niên.
Mở rộng hợp tác giữa các tổ chức văn hóa; hỗ trợ Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức các hoạt động văn hóa - du lịch đa dạng, thiết lập thêm nhiều nền tảng giao lưu, tăng cường tích hợp và quảng bá tài nguyên văn hóa khu vực, giúp người dân hai nước cùng thụ hưởng thành quả từ giao lưu văn hóa.
Cùng với đó, thúc đẩy nâng cao chất lượng và cấp độ của Khu hợp tác du lịch xuyên biên giới thác Đức Thiên (Trung Quốc) - Bản Giốc (Việt Nam), kết hợp đặc sắc tài nguyên du lịch của hai bên, cùng thiết kế và quảng bá các tuyến du lịch chất lượng cao Quảng Tây - Việt Nam, thu hút thêm nhiều du khách qua lại.


Tăng cường kết nối thường xuyên giữa cơ quan quản lý du lịch, hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp hai nước, không ngừng tối ưu hóa dịch vụ du lịch và các biện pháp tạo thuận lợi. Hỗ trợ doanh nghiệp du lịch hai bên phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch, tham gia hội chợ du lịch quốc tế, cùng nhau khai thác thị trường nguồn khách.
Ngoài ra, hai bên có thể cùng nhau xây dựng Trung tâm ứng dụng hợp tác trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - Việt Nam, thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa Quảng Tây và Việt Nam trong các lĩnh vực nghiên cứu phát triển mô hình AI, phối hợp ngành nghề và thừa nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn.
Đẩy nhanh xây dựng các ứng dụng AI trong các lĩnh vực như nông nghiệp, sản xuất, giao thông, năng lượng, văn hóa, du lịch... Đồng thời, khám phá và thúc đẩy xây dựng không gian dữ liệu tin cậy xuyên biên giới và khu thử nghiệm dữ liệu xuyên biên giới, cùng hợp tác đào tạo thêm nhiều chuyên gia AI chất lượng cao.

Ông Vi Thao cho biết thêm, đến với Tuần lễ Văn hoá – Du lịch – Khoa học và công nghệ Quảng Tây, khách tham quan sẽ có cơ hội trải nghiệm những cảnh quan thiên nhiên độc đáo, nền văn hóa dân tộc đa sắc màu và thành tựu khoa học hiện đại của Quảng Tây.
Phát biểu chào mừng sự kiện, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương khẳng định, giao lưu văn hóa và hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc là mối quan hệ giàu truyền thống trên cơ sở quan hệ hữu nghị láng giềng lâu đời giữa hai nước.
Năm 1992, Chính phủ hai nước đã ký kết Hiệp định về hợp tác văn hóa. Trên cơ sở đó, Bộ VHTTDL và Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc định kỳ ký kết và triển khai Kế hoạch hợp tác văn hóa và du lịch.
Thứ trưởng thông tin thêm, các chương trình giới thiệu văn hóa và xúc tiến du lịch diễn ra sôi động ở cả hai nước đã từng bước góp phần đưa quan hệ hợp tác song phương về văn hóa, du lịch phát triển tốt đẹp, bền vững, xứng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt - Trung có ý nghĩa chiến lược.
Các hoạt động này đã mang lại hiệu quả rõ rệt khi Trung Quốc trở lại vị trí thị trường gửi khách số 1 cho du lịch Việt Nam với 4,3 triệu lượt khách trong 10 tháng năm 2025, chiếm 25,2% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Thứ trưởng nhận định, Quảng Tây là một trong những tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng của Trung Quốc - vừa là trung tâm kinh tế năng động, vừa là vùng đất với nền văn hóa lâu đời và tiềm năng du lịch phong phú. Quan hệ hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Quảng Tây đã có những bước khởi đầu tích cực, đạt nhiều kết quả thiết thực.
Chương trình hôm nay tiếp tục là bước đi quan trọng giúp hai bên mở ra những cơ hội hợp tác mới, để ngày càng nhiều du khách Việt Nam được tận mắt chiêm ngưỡng bức “thi họa” mang tên Quảng Tây và ngược lại, để bạn bè Quảng Tây khám phá vẻ đẹp của văn hóa, con người và đất nước Việt Nam.
Cùng với các hoạt động văn hóa, khoa học của Quảng Tây, trong khuôn khổ sự kiện diễn ra triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Tây (Trung Quốc). Đây là minh chứng sống động của mối quan hệ hữu nghị láng giềng Việt Nam - Trung Quốc, là hoạt động quan trọng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.
Giới thiệu Quảng Tây tráng lệ ở Hà Nội
Thứ trưởng tin tưởng Tuần lễ Văn hoá – Du lịch – Khoa học và công nghệ Quảng Tây sẽ là cơ hội để khán giả Việt Nam tiếp cận gần hơn với văn hóa Quảng Tây. Từ đó, nâng cao hiểu biết, tin cậy và tình hữu nghị bền chặt giữa hai bên. Đồng thời, mở ra không gian hợp tác rộng lớn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, tạo điều kiện để hai nước trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong chuyển giao công nghệ.
Theo BTC, tuần lễ được thiết kế theo mô hình trải nghiệm toàn diện âm thanh, hình ảnh, vị giác, xúc giác mang đến cái nhìn toàn diện về phong cảnh, văn hóa dân tộc, chiều sâu lịch sử và thành tựu công nghệ hiện đại của Quảng Tây. Sự kiện hứa hẹn mang lại cho công chúng thủ đô một không gian giao lưu văn hóa – du lịch đầy màu sắc, hiện đại, sinh động và giàu trải nghiệm.
Các hoạt động của tuần lễ sẽ tiếp tục diễn ra từ nay đến ngày 28.11 tại Trung tâm Văn hoá Trung Quốc tại Hà Nội (số 300 Kim Mã, phường Ngọc Hà, Hà Nội).

RSS