Trung Quốc chi trả toàn bộ chi phí sinh con ứng phó khủng hoảng tỉ lệ sinh
VHO - Theo trang SCMP, Trung Quốc sẽ chi trả toàn bộ chi phí sinh con cho tất cả người dân nhằm ứng phó với khủng hoảng tỉ lệ sinh và hạn chế những rủi ro kinh tế do quá trình già hóa dân số ngày càng gia tăng.

Chi trả toàn bộ chi phí sinh con cho tất cả người dân
Theo các báo cáo của truyền thông nhà nước, Trung Quốc sẽ mở rộng chương trình bảo hiểm y tế quốc gia vào năm tới để chi trả toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến việc sinh con.
Đây là nỗ lực mới nhất của đất nước nhằm nâng cao tỷ lệ sinh và ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đang đe dọa, làm suy yếu triển vọng tăng trưởng dài hạn.
Chính sách này hướng tới mục tiêu “không phát sinh chi phí ngoài dự toán” trong quá trình sinh nở, đồng thời mở rộng hỗ trợ cho các lần khám thai và tăng cường chi trả các biện pháp giảm đau khi sinh.
Theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã, cam kết mở rộng phạm vi bảo hiểm y tế đã được công bố tại một hội nghị an ninh y tế quốc gia ở Bắc Kinh vào ngày 13.12.
Ông Zhang Ke, Cục trưởng Cục An sinh Y tế Quốc gia nhận định việc giảm gánh nặng tài chính liên quan đến sinh con sẽ là trọng tâm trong chính sách khuyến sinh quy mô lớn mà Bắc Kinh đang xây dựng, trong bối cảnh tỷ lệ sinh tiếp tục lao dốc và gây sức ép ngày càng lớn lên triển vọng tăng trưởng dài hạn.
Trung Quốc sẽ nâng mức chi trả cho các chi phí y tế trước sinh, hướng tới triển khai trên toàn quốc cơ chế sinh con không phải tự thanh toán. Song song với đó, bảo hiểm y tế sẽ bao phủ tốt hơn đối với các khoản chi cho khám thai và đưa một số dịch vụ giảm đau khi chuyển dạ vào danh mục được thanh toán.
Hoàn thiện hệ thống chính sách và ưu đãi khuyến khích sinh con
Trong những năm qua, tỷ lệ sinh giảm mạnh đã khiến Bắc Kinh phải đưa ra một loạt các biện pháp khuyến khích sinh con, đặc biệt tập trung vào việc giảm chi phí sinh nở, chăm sóc trẻ em và giáo dục.
Theo báo cáo của Tân Hoa Xã, bảy địa phương, trong đó có các tỉnh Cát Lâm, Giang Tô và Sơn Đông đã được chỉ định là khu vực thí điểm để mở rộng phạm vi bảo hiểm chi phí sinh con nội trú trước khi chính sách này được áp dụng rộng rãi trên toàn quốc.
Chương trình bảo hiểm thai sản hiện đã bao phủ khoảng 255 triệu người. Tại hội nghị, ông Zhang khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi thụ hưởng sang nhóm lao động tự do, lao động di cư và lao động làm việc linh hoạt – những đối tượng lâu nay thường đứng ngoài mạng lưới phúc lợi xã hội.
Động thái này thể hiện cam kết của Trung Quốc trong “nỗ lực ổn định quy mô dân số trẻ sơ sinh” vào năm 2026.
Chính sách cũng phù hợp với các khuyến nghị được Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua hồi tháng 10, trong khuôn khổ Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, định hướng phát triển kinh tế – xã hội của nước này giai đoạn 2026–2030.
Các khuyến nghị cũng nhấn mạnh cam kết trong quan điểm tích cực về hôn nhân và sinh con, đồng thời hoàn thiện hệ thống chính sách và ưu đãi nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh.
Theo đó, Trung Quốc sẽ hỗ trợ giảm chi phí sinh con, nuôi dạy và giáo dục trẻ em thông qua các biện pháp như trợ cấp chăm sóc trẻ em và ưu đãi tín dụng thuế thu nhập cá nhân.
Đồng thời cam kết tiếp tục cải thiện hệ thống bảo hiểm thai sản, thực hiện tốt hơn chế độ nghỉ phép dành cho cha mẹ và tăng cường các sáng kiến nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho phụ nữ.
Dân số Trung Quốc tiếp tục giảm năm thứ ba liên tiếp vào năm 2024, khi số ca tử vong vẫn vượt số ca sinh, dù tuổi thọ trung bình của người dân ngày càng tăng. Trước đó, tỷ lệ sinh năm 2022 đã giảm xuống mức 1,09 con/phụ nữ. Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Phát triển Trung Quốc, tỷ lệ thấp hơn nhiều so với mức sinh thay thế 2,1.

RSS