Bắc Kinh tê liệt vì mưa lớn, Trung Quốc ban bố tình trạng khẩn cấp ở nhiều nơi

KHÁNH MY

VHO - Từ cuối tuần qua, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực tại miền Bắc Trung Quốc, bao gồm thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc, rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, đe dọa an toàn của hàng triệu người dân.

Bắc Kinh tê liệt vì mưa lớn, Trung Quốc ban bố tình trạng khẩn cấp ở nhiều nơi - ảnh 1
Một khúc sông ở quận Mật Vân, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, khu vực đang ghi nhận mưa lớn trong vài ngày qua. Ảnh: Xinhua

Bắc Kinh phát cảnh báo lũ đỏ, dừng mọi hoạt động thể thao ngoài trời

Theo Thời báo Hoàn Cầu, chính quyền Bắc Kinh đã phát cảnh báo lũ lụt cấp đỏ (mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo) đối với nhiều huyện như Diên Khánh, Hoài Nhu và Mật Vân từ sáng 28.7, do nguy cơ sạt lở đất, đá rơi và lũ quét cực kỳ cao.

Cùng với đó, cảnh báo mưa bão màu cam cũng được nâng cấp do dự báo mưa kéo dài đến sáng 29.7.

Cục Quản lý Khẩn cấp Bắc Kinh cảnh báo, lượng mưa tích lũy tại nhiều khu vực như Miyun, Huairou, Pinggu, Shunyi, Fangshan, Yanqing... có thể vượt 100 mm chỉ trong 6 giờ. Một số nơi thậm chí có thể ghi nhận lượng mưa vượt 250 mm, gây nguy cơ úng ngập tại các vùng trũng thấp.

Tất cả các hoạt động thể thao ngoài trời có tổ chức tại Bắc Kinh đã bị tạm dừng. Cơ quan thể thao thành phố yêu cầu dừng các hoạt động mạo hiểm như leo núi, đạp xe, chèo thuyền, đi bộ đường dài... đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không đến gần các con sông và khu vực miền núi.

Lũ lụt vượt mức cảnh báo ở hàng chục con sông

Theo China News Service, trong hai ngày 26 và 27.7, lượng mưa lớn đã gây ra lũ vượt ngưỡng cảnh báo tại 31 con sông ở các tỉnh, khu vực phía bắc và tây bắc Trung Quốc như Bắc Kinh, Hà Bắc, Nội Mông, Sơn Tây, Thiểm Tây, Vân Nam và Tân Cương.

Mực nước trên một số sông dâng cao hơn bình thường từ 0,05 đến 3,48 mét, nhiều nơi ghi nhận mức lũ cao nhất kể từ khi bắt đầu đo đạc.

Đáng chú ý là tình hình tại lưu vực sông Hải Hà, hệ thống thủy lợi đóng vai trò quan trọng trong việc thoát nước cho toàn vùng Bắc Kinh – Thiên Tân – Hà Bắc. Mưa lớn khiến các nhánh sông như Triều Hà, Bạch Hà, Nam Dương dâng cao đột ngột, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và các thảm họa địa chất.

Sông Luanhe, một nhánh của hệ thống sông Hải Hà, đã ghi nhận trận lũ đầu tiên được đánh số của năm 2025.

Theo báo Guangming Daily, sáng 28.7, lưu lượng nước đổ về hồ chứa Panjiakou (tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc) đã đạt 2.270 m³/giây và được dự báo sẽ đạt đỉnh 4.000 m³/giây vào cuối ngày.

Trước diễn biến thiên tai nghiêm trọng, ngày 28.7, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ IV, đồng thời phân bổ 50 triệu NDT (tương đương khoảng 6,97 triệu USD) từ ngân sách trung ương để hỗ trợ công tác cứu trợ tại tỉnh Hà Bắc, theo tờ Nhân dân Nhật báo.

Tại địa phương này, các trận mưa lớn khiến nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, nhà cửa bị ngập sâu trong nước, buộc nhiều người dân phải sơ tán khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tiếp cận những khu vực bị cô lập và hỗ trợ người dân gặp nạn.

Đây là đợt mưa lũ nghiêm trọng tiếp theo xảy ra tại Trung Quốc trong năm nay, tiếp tục cho thấy xu hướng thời tiết cực đoan đang ngày càng gia tăng.

Mưa lớn, lũ quét xuất hiện với tần suất dày đặc hơn tại khu vực Đông Á, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng và năng lực ứng phó thiên tai của các đô thị lớn như Bắc Kinh.

Các chuyên gia khí tượng Trung Quốc cảnh báo hiện tượng El Nino có thể tiếp tục ảnh hưởng trong những tháng tới, khiến mùa mưa năm nay kéo dài hơn và cực đoan hơn bình thường.

Trong bối cảnh đó, người dân được kêu gọi theo dõi sát các cảnh báo thời tiết, chuẩn bị sẵn phương án sơ tán khi cần thiết và hạn chế di chuyển trong điều kiện mưa lớn để đảm bảo an toàn.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc