Trung Quốc chi hàng trăm triệu USD/năm trợ cấp nuôi con dưới 3 tuổi

N.THANH

VHO - Trung Quốc vừa công bố chính sách mới mang tính đột phá, Theo đó, cha mẹ của trẻ em từ 3 tuổi trở xuống sẽ được trợ cấp tiền mặt 3.600 NDT ( khoảng 500 USD) mỗi năm cho mỗi trẻ.

Trung Quốc chi hàng trăm triệu USD/năm trợ cấp nuôi con dưới 3 tuổi - ảnh 1
Theo chính sách mới, cha mẹ của trẻ em từ 3 tuổi trở xuống sẽ được trợ cấp tiền mặt 3.600 NDT mỗi năm cho mỗi trẻ. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Tân Hoa Xã, chính sách mới có hiệu lực hồi tố từ ngày 1.1.2025, với mức trợ cấp 3.600 NDT mỗi năm cho mỗi trẻ em dưới 3 tuổi, bất kể là con thứ mấy, miễn là được sinh hợp pháp và mang quốc tịch Trung Quốc.

Trẻ em sinh trước thời điểm chính sách có hiệu lực nhưng vẫn chưa đủ 3 tuổi cũng sẽ được nhận trợ cấp theo số tháng tương ứng.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) khẳng định, việc thực hiện hệ thống trợ cấp chăm sóc trẻ em trên toàn quốc là một chính sách công mới mẻ, có ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu gia đình.

Đây được xem là biện pháp dài hạn trong chiến lược "đầu tư vào con người", hướng đến xây dựng một xã hội thân thiện hơn với việc sinh đẻ và nâng cao chất lượng dân số.

Sau nhiều năm tỷ lệ sinh liên tục giảm với mức thấp kỷ lục chỉ 6,39 triệu ca sinh vào năm 2023, Trung Quốc đang phải đối mặt với tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới.

Chính sách bao trùm và công bằng hơn trước

Trước đây, các chính quyền địa phương ở Trung Quốc từng triển khai các chương trình trợ cấp trẻ em, nhưng phần lớn chỉ áp dụng cho con thứ hai hoặc thứ ba, không bao gồm con đầu lòng.

Chính sách mới ở cấp quốc gia được đánh giá là thay đổi có ý nghĩa, khi đối xử bình đẳng với mọi trẻ em và tập trung hỗ trợ từ con đầu tiên.

Nhà nhân khẩu học độc lập Hà Nhã Phu nhận định với Thời báo Hoàn Cầu: “Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc giảm sâu những năm gần đây phần lớn là do số lượng con đầu lòng sụt giảm. Chính sách trợ cấp tiền mặt cho cả con đầu là bước đi đúng hướng nếu muốn thúc đẩy sinh đẻ thực chất”.

Theo ông Hà Đan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Phát triển Trung Quốc, việc hỗ trợ cả con thứ nhất, thứ hai và thứ ba với cùng một mức độ không chỉ thể hiện tính bao trùm mà còn tạo ra sự công bằng chính sách, đồng thời phù hợp với tinh thần của chính sách ba con hiện nay.

Gần 20 triệu gia đình sẽ được hưởng lợi mỗi năm

Dự kiến, hơn 20 triệu hộ gia đình có trẻ nhỏ sẽ được thụ hưởng chính sách mỗi năm. Chính quyền các địa phương hiện đang gấp rút hoàn thiện kế hoạch triển khai, với thời điểm tiếp nhận hồ sơ xin trợ cấp sẽ bắt đầu vào cuối tháng 8.

Chính phủ trung ương sẽ hỗ trợ tài chính cho các địa phương theo khu vực (Đông, Trung, Tây), còn các chính quyền địa phương có thể tăng mức trợ cấp theo năng lực tài chính riêng. Tuy nhiên, phần tăng thêm phải do ngân sách địa phương chi trả.

Ông Chu Khôn, chuyên gia tại Viện Hàn lâm Khoa học Tài chính Trung Quốc, cho biết trợ cấp chăm sóc trẻ em thường chiếm từ 2,4% - 7,2% GDP bình quân đầu người ở các nước phát triển. Với mức 3.600 NDT/năm, tỷ lệ trợ cấp hiện tại của Trung Quốc được đánh giá là hợp lý nếu xét theo thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng, chính sách tiền mặt không phải là “chìa khóa vạn năng”.

Theo ông Tống Kiến, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Dân số (Đại học Nhân dân Trung Quốc), mặc dù trợ cấp chăm sóc trẻ em có thể giúp nâng tỷ lệ sinh hoặc làm chậm đà suy giảm, nhưng hiệu quả thực tế sẽ khác nhau tùy vào hoàn cảnh từng gia đình.

“Tăng tỷ lệ sinh đòi hỏi phải cải thiện toàn diện môi trường nuôi dạy con, từ thời gian nghỉ thai sản, hệ thống giữ trẻ, giáo dục đến nhà ở và việc làm ổn định cho phụ nữ. Chính sách tiền mặt chỉ là một mảnh ghép”, ông Tống nhận định.