Thủ tướng New Zealand ấn định ngày tổng tuyển cử

N.THANH

VHO - Thủ tướng Christopher Luxon cho biết cuộc tổng tuyển cử tiếp theo của New Zealand sẽ được tổ chức vào ngày 7.11.2026.

Thủ tướng New Zealand ấn định ngày tổng tuyển cử  - ảnh 1
Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon phát biểu tại cuộc họp báo ở Wellington. Ảnh: TTXVN

Theo Guardian, phát biểu trước báo giới hôm 21.1, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nhấn mạnh đảng Quốc gia trung hữu cầm quyền sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình nghị sự nhằm “giải quyết những vấn đề cốt lõi và xây dựng tương lai”.

Ông cho rằng cử tri New Zealand sẽ phải cân nhắc lựa chọn một chính phủ “ổn định và vững mạnh” trong bối cảnh thế giới đang đối mặt nhiều biến động, đồng thời bảo đảm một nền kinh tế mạnh, chi tiêu có trách nhiệm và mở rộng cơ hội cho người dân.

Theo các khảo sát gần đây của Ipsos tại New Zealand, các vấn đề kinh tế và chi phí sinh hoạt được dự báo sẽ tiếp tục chi phối chương trình nghị sự trước thềm bầu cử. Đây cũng là những mối quan tâm hàng đầu của cử tri trong thời gian qua.

New Zealand áp dụng hệ thống bầu cử đại diện theo tỷ lệ hỗn hợp (MMP) và tổ chức tổng tuyển cử ba năm một lần. Quốc hội gồm 120 ghế, trong đó hai chính đảng lớn là đảng Quốc gia trung hữu và đảng Lao động trung tả thường phải đàm phán với các đảng nhỏ hơn để thành lập chính phủ đa số.

Sau cuộc bầu cử năm 2023, ông Luxon đã thành lập chính phủ liên minh với hai đảng nhỏ là ACT và New Zealand First. Kể từ đó, liên minh cầm quyền đã triển khai nhiều điều chỉnh chính sách liên quan đến dịch vụ công, cơ sở hạ tầng và môi trường, với mục tiêu phục hồi kinh tế, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển công nghiệp.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy sự cạnh tranh giữa liên minh cầm quyền và khối đối lập cánh tả, gồm đảng Lao động, đảng Xanh và Te Pāti Māori, đang diễn ra khá cân bằng.

Lãnh đạo đảng Lao động Chris Hipkins cho biết đảng của ông đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử, với cam kết đưa ra tầm nhìn phát triển tập trung vào việc làm, y tế, nhà ở và giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt.

Việc ấn định ngày bầu cử được đánh giá là bước đi quan trọng, tạo tiền đề cho các lực lượng chính trị tại New Zealand bước vào giai đoạn vận động tranh cử trong bối cảnh nhiều vấn đề kinh tế – xã hội đang đặt ra đối với quốc gia này.