New Zealand nới lỏng chính sách nhập cư để giữ chân lao động tay nghề cao
VHO - New Zealand đang tạo điều kiện thuận lợi hơn để người lao động nhập cư đến và sinh sống, như một nỗ lực mới nhằm củng cố nền kinh tế và thị trường lao động.

Theo Guardian, ngày 23.9, Bộ trưởng Bộ Tăng trưởng Kinh tế New Zealand Nicola Willis công bố hai lộ trình cư trú mới. Bà nhấn mạnh rằng những người di cư có kỹ năng và kinh nghiệm là nguồn bổ sung quan trọng để bù đắp khoảng trống nhân lực.
Bộ trưởng Willis cho biết: “Các doanh nghiệp nói với chúng tôi rằng nhiều người di cư gặp rất nhiều khó khăn khi xin quyền cư trú, ngay cả khi họ sở hữu kỹ năng then chốt và kinh nghiệm quý báu mà lực lượng lao động hiện tại chưa đáp ứng được.”
Động thái này diễn ra trong bối cảnh số lượng công dân New Zealand rời khỏi đất nước đạt mức kỷ lục, trong khi GDP tiếp tục suy giảm.
Theo đó, các lộ trình cư trú sẽ bắt đầu áp dụng từ giữa năm 2026. Lộ trình thứ nhất dành cho người di cư làm việc trong các ngành nghề có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm và mức lương.
Lộ trình thứ hai dành cho người di cư trong các ngành nghề thương mại và kỹ thuật, đáp ứng điều kiện về trình độ, kinh nghiệm thực tế và thu nhập.
Theo Bộ trưởng Di trú New Zealand Erica Stanford, các lộ trình này giúp nhà tuyển dụng giữ chân những lao động có kinh nghiệm, những người đã chứng minh giá trị và đóng góp cho nền kinh tế New Zealand.
Bà nói thêm, lộ trình nghề và kỹ thuật ghi nhận các kỹ năng thực hành thiết yếu trong những lĩnh vực mà bằng cấp ngoài môi trường đại học được đánh giá cao và có giá trị thực tiễn.
Theo Cục Thống kê New Zealand, từ tháng 7.2024 đến tháng 7.2025, có 73.400 công dân rời khỏi đất nước, trong khi chỉ có 25.800 người trở về sinh sống.
Trong năm nay, Chính phủ New Zealand cũng đã tiến hành một số điều chỉnh về chính sách thị thực. Hồi tháng 1, thị thực du lịch đã được nới lỏng để thu hút những “du mục kỹ thuật số” (những người làm việc từ xa khi đi du lịch). Chính sách này còn mở rộng cho cả những cá nhân có sức ảnh hưởng, miễn là họ được trả lương từ công ty nước ngoài.
Tiếp đến tháng 2, New Zealand tiếp tục điều chỉnh yêu cầu đối với thị thực Nhà đầu tư Năng động Plus (còn gọi là “thị thực vàng”), cho phép người nước ngoài giàu có được cư trú lâu dài.
Giới doanh nghiệp New Zealand hoan nghênh thay đổi này, cho rằng nó giúp nhà tuyển dụng giữ chân lao động có tay nghề. Tuy nhiên, Cơ quan Hạ tầng New Zealand kêu gọi chính phủ đẩy nhanh thời điểm áp dụng.
Ngược lại, đảng liên minh New Zealand First phản đối kế hoạch, cho rằng đây là “đề xuất nhập cư thiếu trọng tâm”. Lãnh đạo đảng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Winston Peters cảnh báo New Zealand đang trở thành “bàn đạp để tiến vào Australia”, khi nhiều lao động được đào tạo rồi rời đi.
Theo cơ quan thống kê Stats NZ, năm 2024 có 35% công dân New Zealand di cư sang Australia là người nhập cư. Bộ trưởng Peters nhấn mạnh cần một hệ thống nhập cư thông minh, đáp ứng nhu cầu thực sự của doanh nghiệp và người lao động trong nước, thay vì các chính sách làm gia tăng nhập cư nhưng thiếu kế hoạch dài hạn.