New Zealand: Sẽ áp dụng thu phí đối với du khách nước ngoài
VHO - Chính phủ New Zealand vừa công bố kế hoạch sẽ áp dụng thu phí vào cửa từ 20 đến 40 đô la New Zealand (tương đương 12–24 USD) đối với du khách nước ngoài khi đến thăm các điểm du lịch nổi tiếng của nước này. Kế hoạch này, nhằm tăng doanh thu cho ngành du lịch và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Các địa điểm sẽ áp dụng thu phí đối với người nước ngoài đó là; Milford Track và Mount Cook, Tongariro Alpine Crossing và Cathedral Cove.
Theo Thủ tướng Christopher Luxon, các công viên quốc gia nguyên sơ và những cung đường đi bộ hùng vĩ của đất nước này "thực sự đặc biệt đối với người dân New Zealand" và du khách nước ngoài nên trả phí khi tham quan tại các địa điểm này.
Việc áp dụng thu phí đối với du khách nước ngoài là cách để "bảo vệ các địa danh mang tính di sản quốc gia". Dữ liệu từ Bộ Bảo tồn (DOC) cho biết, tại các điểm du lịch trên, lượng du khách quốc tế chiếm tới 80% tổng lượng khách mỗi năm.
Do vậy, nếu áp dụng thu phí vào cửa đối với du khách nước ngoài, ước tính sẽ tạo ra 62 triệu đô la New Zealand doanh thu mỗi năm (khoảng 37 triệu USD) và khoản doanh thu này sẽ được tái đầu tư trực tiếp vào công tác bảo tồn, nâng cấp cơ sở hạ tầng và quản lý du lịch bền vững tại những địa điểm trên.
Ông Luxon chia sẻ thêm: “Tôi đã nhiều lần nghe từ bạn bè nước ngoài rằng, họ rất ngạc nhiên khi có thể tham quan những địa điểm đẹp nhất thế giới hoàn toàn miễn phí. Điều đó cần thay đổi. Thật công bằng khi tại những địa điểm đặc biệt này, du khách nước ngoài đóng góp thêm từ 20 đến 40 đô la New Zealand cho mỗi người.”
Động thái này là một phần trong chiến lược rộng hơn nhằm khôi phục ngành du lịch sau suy thoái năm ngoái và thu hút khách du lịch chất lượng cao, nhất là từ các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ và Australia. New Zealand đã xác định du lịch là một hướng đi then chốt để tạo ra tăng trưởng kinh tế.
Dự kiến, vào tháng 11. 2025, chính phủ sẽ bãi bỏ yêu cầu thị thực quá cảnh đối với công dân Trung Quốc, một biện pháp nhằm tăng lượng khách trung chuyển và lưu trú dài ngày.
New Zealand đã xác định du lịch là một hướng đi then chốt để tạo ra tăng trưởng kinh tế. Điều này phản ánh hoạt động tích cực trong mùa cao điểm, du khách chi tiêu nhiều hơn và những chuyến du ngoạn từ các thị trường như; Trung Quốc, Australia và Mỹ tăng đáng kể.
Australia là nguồn khách hàng lớn nhất, chi tiêu khoảng 3,48 –3,50 tỷ đô la New Zealand mỗi năm. Tiếp đến là Trung Quốc có mức tăng mạnh, chi tiêu năm 2024 lên 1,41 tỉ đô la New Zealand. Mỹ cũng tăng trưởng tốt, chi tiêu năm 2024 ở mức khoảng 1,66–1,7 tỉ đô la New Zealand.
Tính đến hết quý 1.2025, du lịch quốc tế đóng góp 12,2 tỉ đô la New Zealand, tăng 9.2%, với 3,32 triệu lượt khách quốc tế đến, tăng 4.3% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó cho thấy, đà phục hồi ngành du lịch New Zealand vẫn đang rất tích cực.
Các khoản thu mới được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng điểm tham quan, tái đầu tư trực tiếp vào hạ tầng và bảo tồn, giúp trải nghiệm du khách được nâng cao và giảm tải gánh nặng tài chính lên ngân sách nội địa, tăng chất lượng dịch vụ và đảm bảo ngành du lịch phát triển ổn định.