Thái tử Haakon VIII lên ngôi Vua Na Uy sau khi Vua Harald V qua đời

N.THANH

VHO - Thái tử Haakon VIII đã trở thành Nhà Vua Na Uy sau khi Vua Harald V qua đời ở tuổi 89.

Thái tử Haakon VIII lên ngôi Vua Na Uy sau khi Vua Harald V qua đời - ảnh 1
Thái tử Haakon VIII (ảnh) đã trở thành Nhà vua Na Uy sau khi Nhà vua Harald V qua đời

Theo Hiến pháp Na Uy, việc kế vị diễn ra ngay lập tức, không cần tổ chức lễ đăng quang. Công nương Mette-Marit trở thành Hoàng hậu Na Uy.

Sau khi lên ngôi, Vua Haakon VIII đã triệu tập Chính phủ tới Hoàng cung để chính thức thông báo về sự ra đi của Vua Harald V. Tại đây, ông tuyên bố chọn vương hiệu Haakon VIII và tiếp tục sử dụng phương châm "Tất cả vì Na Uy", giống cha và ông nội.

Trong những ngày tới, vị tân vương 53 tuổi sẽ tuyên thệ trước Quốc hội Na Uy, cam kết trị vì đất nước theo Hiến pháp và pháp luật. Na Uy không tổ chức lễ đăng quang do nghi lễ này đã được bãi bỏ từ năm 1908. Tuy nhiên, một lễ ban phúc lành có thể được tổ chức.

Vua Haakon VIII được đánh giá là một vị vua hiện đại, năng động, có tầm nhìn và được biết đến với các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển công nghệ thân thiện với môi trường và xóa đói giảm nghèo.

Ông tốt nghiệp Học viện Hải quân Na Uy, đồng thời theo học ngành Khoa học Chính trị tại Đại học California (Mỹ) và Khoa học Phát triển tại Trường Kinh tế London (LSE) (Anh).

Vua Harald V qua đời ở tuổi 89

Vua Harald V qua đời hôm 28.8 ở tuổi 89 sau một thời gian dài gặp các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Thời điểm tổ chức lễ an táng hiện chưa được công bố.

Trước đó, Cung điện Hoàng gia cho biết sức khỏe của Harald đã xấu đi và nhà vua đang trong tình trạng "vô cùng nghiêm trọng".

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết ông đón nhận tin này "với nỗi buồn sâu sắc", đồng thời nói: "Cả một quốc gia đang thương tiếc, và người dân Na Uy cảm thấy vô cùng biết ơn vì một cuộc đời dài cống hiến cho đất nước Na Uy."

Hoàng gia các nước châu Âu cũng gửi lời chia buồn.

Hoàng gia Tây Ban Nha ca ngợi "tinh thần trách nhiệm, phẩm giá, sự khiêm tốn và cống hiến không mệt mỏi" của Harald. Vua Frederik và Hoàng hậu Mary của Đan Mạch nói rằng ông "được yêu mến hơn bất kỳ ai khác".

Vua Carl XVI Gustaf của Thụy Điển nói: "Trong suốt những năm qua, Vua Harald luôn là một người bạn tốt của tôi, gia đình tôi và của Thụy Điển... Tôi chúc người con đỡ đầu yêu quý của tôi, Haakon, người kế vị cha mình làm người đứng đầu nhà nước, thành công và may mắn."

Gia đình hoàng gia Bỉ tưởng nhớ "tính hài hước, lòng nhân ái và sự chân thành" của Harald, trong khi Quốc vương Charles của Anh thương tiếc sự ra đi của "người anh em họ thân yêu", đồng thời bày tỏ lòng kính trọng đối với một "nhân vật vĩ đại" đã dẫn dắt đất nước bằng "sự ấm áp và khiêm nhường".

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Na Uy đã "mất đi một nhân vật vĩ đại, người đại diện cho sự thận trọng và đoàn kết", còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ "nỗi buồn sâu sắc".

Vị vua dành cả đời cho Na Uy

Nhà Vua Harald V giữ cương vị nguyên thủ quốc gia của Na Uy từ năm 1991. Ông được người dân Na Uy đánh giá cao nhờ lối sống giản dị và cam kết thúc đẩy sự thống nhất quốc gia.

Là chắt của Nữ hoàng Victoria của Anh, ông kế vị cha mình, Vua Olav V, vào năm 1991, khi 54 tuổi. Nhà Vua Harald V được xem là nhà hiện đại hóa quan trọng của chế độ quân chủ Na Uy, người đã cải tổ các điền trang hoàng gia và thay đổi cách điều hành triều đình.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc