Na Uy mở lại các mỏ khí đốt ở Biển Bắc
VHO - Chính phủ Na Uy vừa quyết định mở cửa trở lại ba mỏ khí đốt ở Biển Bắc, gần ba thập kỷ sau khi các mỏ này bị đóng cửa, trong bối cảnh châu Âu tiếp tục đối mặt áp lực về an ninh năng lượng và biến động nguồn cung toàn cầu.

Bên cạnh việc tái khởi động các mỏ cũ, Oslo cũng phê duyệt cho các công ty năng lượng thăm dò tại 70 khu vực mới ở Biển Bắc, Biển Barents và Biển Na Uy. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu và khí đốt tăng mạnh sau những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.
Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store cho rằng châu Âu đang bước vào “giai đoạn khó khăn”, đòi hỏi Na Uy phải đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo đảm nguồn cung năng lượng. Theo ông, quyết định này sẽ tạo ra giá trị kinh tế lớn, duy trì việc làm, củng cố phúc lợi xã hội và góp phần tăng cường an ninh năng lượng cho châu Âu.
Ba mỏ khí Albuskjell, Vest Ekofisk và Tommeliten Gamma ở Biển Bắc từng đóng cửa từ năm 1998. Chính phủ Na Uy dự kiến đầu tư khoảng 19 tỉ kroner Na Uy, tương đương gần 2 tỉ USD, để khởi động lại hoạt động khai thác vào cuối năm 2028. Sản lượng khai thác dự kiến kéo dài đến năm 2048.
Theo kế hoạch, khí đốt từ các mỏ này sẽ được vận chuyển bằng đường ống sang Đức, trong khi dầu nhẹ sẽ xuất khẩu sang Anh.
Na Uy cho biết 70 khu vực đáy biển mới được mở cho hoạt động thăm dò có những vị trí nằm gần bờ hơn trước đây. Các công ty dầu khí có thời hạn đến ngày 1.9 để nộp đơn xin cấp phép và giấy phép dự kiến sẽ được cấp vào đầu năm sau.
Bộ trưởng Năng lượng Na Uy Terje Aasland nhấn mạnh sản lượng dầu khí của Na Uy đóng vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine và căng thẳng Trung Đông tiếp tục phủ bóng lên thị trường năng lượng toàn cầu.
Tuy nhiên, quyết định mở rộng khai thác dầu khí của Na Uy vẫn vấp phải phản ứng từ nhiều tổ chức môi trường và các đảng cánh tả. Giới phản đối cho rằng việc mở thêm các khu vực thăm dò có thể đe dọa hệ sinh thái biển nhạy cảm, đồng thời làm suy yếu các mục tiêu giảm phát thải và chống biến đổi khí hậu.
Theo Guardian

RSS