Hàn Quốc mạnh tay với nạn bán vé chợ đen
VHO - Nhằm bảo đảm quyền tiếp cận công bằng đối với các sự kiện giải trí trực tiếp và thể thao, Hàn Quốc đã ban hành các quy định thực thi mới nghiêm ngặt nhằm xóa bỏ nạn bán vé chợ đen trên toàn quốc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết các quy định cập nhật đã chính thức có hiệu lực ngày 28.8, sau khi được Nội các phê duyệt lần cuối vào ngày 18.8.
Các biện pháp mang tính bước ngoặt này cụ thể hóa những sửa đổi quan trọng đối với Luật Biểu diễn và Luật Xúc tiến Thể thao Quốc gia được Quốc hội nước này thông qua vào tháng 2. Theo khung pháp lý sửa đổi, mọi hành vi mua vé gian lận và bán lại vé trái phép đều bị nghiêm cấm.
Đáng chú ý, lệnh cấm được áp dụng trên toàn cầu, qua đó loại bỏ một kẽ hở pháp lý tồn tại lâu nay. Theo đó, những người bán vé chợ đen sẽ bị xử phạt bất kể họ có sử dụng phần mềm "macro" tự động để chiếm đoạt vị trí trong hàng đợi kỹ thuật số và mua vé nhanh hơn người dùng thông thường hay không.
Theo quy định mới, các nhà bán vé chính thức và nền tảng bán lại vé đã qua sử dụng phải thực hiện các quy trình tuân thủ nghiêm ngặt. Các đơn vị này bắt buộc phải xác minh danh tính người dùng, duy trì tính năng báo cáo hoạt động, hạn chế các tin đăng đáng ngờ liên quan đến giao dịch gian lận và lập tức tuân thủ các yêu cầu cung cấp thông tin từ các cơ quan báo cáo được chỉ định.
Việc không nộp hồ sơ theo yêu cầu hoặc cung cấp thông tin sai lệch sẽ bị phạt hành chính lên đến 5 triệu won (3.600 USD).
Để ngăn chặn các đường dây đầu cơ vé chợ đen chuyên nghiệp, quy định mới đưa ra mức phạt lũy tiến từ 2 đến 50 lần giá bán lại vé chợ đen, tùy thuộc vào khối lượng và giá trị giao dịch, đồng thời toàn bộ lợi nhuận bất hợp pháp sẽ bị tịch thu.
Các giao dịch chuyển nhượng vé thông thường giữa người hâm mộ, không nhằm mục đích lợi nhuận, được miễn trừ rõ ràng.
Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng đưa ra các ưu đãi đáng kể dành cho người tố giác. Cá nhân báo cáo hành vi mua vé bất hợp pháp có thể nhận phần thưởng lên đến 50 triệu won, trong khi người báo cáo hành vi bán vé bất hợp pháp có thể nhận tới một nửa số tiền phạt cuối cùng được áp dụng đối với người vi phạm.
Chiến dịch trấn áp này nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng trong hệ sinh thái giải trí và thể thao đang bùng nổ của Hàn Quốc.
Trong nhiều năm qua, sự bức xúc của công chúng ngày càng gia tăng khi các buổi hòa nhạc K-pop, các vở kịch và những trận đấu vô địch nổi tiếng bán hết vé chỉ trong vài giây, trước khi những tấm vé này xuất hiện trở lại trên các thị trường thứ cấp với mức giá cắt cổ.
Nhằm phát động một chiến dịch phối hợp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Chae Hwi-young đã chủ trì cuộc họp hôm 28.8 với 19 đơn vị chủ chốt, trong đó có Ủy ban Thương mại Công bằng, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, các dịch vụ bán vé hàng đầu và các sàn thương mại điện tử lớn để thống nhất các chiến lược thực thi.
Ông cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng giải quyết vấn nạn đầu cơ vé chợ đen, vốn đang làm suy yếu sự phát triển bền vững của văn hóa K-pop", đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ với cảnh sát nhằm bảo đảm quyền tiếp cận công bằng đối với các buổi hòa nhạc và sự kiện thể thao.

RSS