Hơn 1.300 người đang mất tích ở Nepal và Tây Tạng sau những trận lũ thảm khốc

HỒNG NHUNG

VHO - Các đội cứu hộ hôm 27.8 đã tìm kiếm hàng trăm người mất tích dọc biên giới Nepal - Trung Quốc, sau khi hiện tượng lũ bùn do sự cố sông băng sụp đổ quét qua nhiều cộng đồng dân cư một ngày trước đó.

Hơn 1.300 người đang mất tích ở Nepal và Tây Tạng sau những trận lũ thảm khốc - ảnh 1
Khu vực bị tàn phá do lũ quét cuốn theo bùn đất tại Nepal. Ảnh: TTXVN

Lũ quét cuốn theo bùn đất

Thảm họa khiến ít nhất 168 người thiệt mạng và hơn 1.300 người mất tích, trong đó có người nước ngoài và những người hành hương, đồng thời khiến hàng trăm người phải sơ tán khỏi các khu vực thuộc dãy Himalaya.

Các đoạn video ghi lại thảm họa cho thấy dòng nước lũ cuốn phăng nhiều người khi đang cố gắng chạy thoát, đồng thời phá hủy các tòa nhà và cây cầu. Ngày 27.8, hình ảnh từ máy bay không người lái của Nepal cũng cho thấy mức độ tàn phá trên diện rộng.

Những thung lũng dốc đứng trong khu vực là mạch sống kinh tế và có các tuyến giao thông quan trọng, nhưng trở nên vô cùng nguy hiểm khi thiên tai xảy ra.

Hình ảnh cho thấy tầng hai của các tòa nhà ở Nuwakot (Nepal) bị phủ đầy bùn đất sau khi dòng lũ dữ dội tràn qua.

Các mảnh vỡ mắc trên cành cây và dây điện, nhiều phương tiện bị vùi lấp, trong khi một số người sống sót bàng hoàng, toàn thân phủ đầy bùn đất. Lũ lụt khiến hoạt động đi lại tại một số khu vực bị đình trệ. Mọi người hầu như không có thời gian để chạy thoát.

Dãy núi Himalaya trải dài qua nhiều quốc gia ở Nam Á, là nơi có nhiều đỉnh núi cao nhất thế giới và những sông băng lớn.

Các sườn núi dốc và những thung lũng xanh tươi bên dưới dãy Himalaya đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Tình trạng sông băng tan chảy ngày càng phổ biến do nhiệt độ Trái đất gia tăng bởi biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Các nhà nghiên cứu tại Kathmandu hồi đầu năm nay đã phát hiện các sông băng trên khắp khu vực Hindu Kush - Himalaya đang tan nhanh hơn, với tốc độ mất băng tăng nhanh trong những thập niên gần đây.

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân

Giới chức cho biết, thảm họa đã khiến ít nhất 165 người thiệt mạng và 826 người mất tích ở Nepal, trong khi tại Tây Tạng có 3 người thiệt mạng và 558 người mất tích.

Các quan chức Nepal ghi nhận hàng chục cây cầu đã bị phá hủy và gần 40 km (25 dặm) đường sá bị hư hại, khiến công tác tìm kiếm trở nên khó khăn hơn.

Quân đội Nepal đã giải cứu hơn 100 người khỏi các khu vực bị lũ lụt bằng trực thăng vào sáng 27.8. Quân đội cũng sơ tán những người bị mắc kẹt bên trong các cơ sở thuộc dự án thủy điện Trishuli.

Các đội cứu hộ cũng tìm thấy thi thể của các nạn nhân cách khu vực xảy ra thảm họa hàng trăm km về phía hạ lưu tại huyện Chitwan. Hàng chục người bị thương đã được đưa đến Kathmandu để được điều trị y tế chuyên sâu.

Tại Tây Tạng, một vụ sạt lở bùn xảy ra gần cửa khẩu đường bộ Gyirong Port vào ngày 26.8 đã khiến bùn đất phủ kín các khu vực xung quanh với độ sâu trung bình hơn 1,5m (5 feet), trong khi một số đoạn đường bị bùn vùi lấp sâu hơn 2m (6 feet).

Theo Hội đồng Du lịch Nepal, trong số những người mất tích tại nước này có 517 người nước ngoài, trong đó 178 người đến từ Ấn Độ. Hiện chưa rõ có bao nhiêu công dân Ấn Độ mất tích đang trên đường hành hương tới núi Kailash ở Tây Tạng, một địa điểm linh thiêng đối với người Hindu.

Hội đồng Du lịch cho biết, hơn 60 người mất tích ở Nepal là công dân Mỹ, số còn lại đến từ 30 quốc gia khác, từ Ukraine và Anh cho đến Nam Phi và Nhật Bản.

Các chuyên gia cho rằng, sự sụp đổ của băng và đá tại khu vực Himalaya có thể đã góp phần gây ra trận lũ tàn khốc. Thảm họa xảy ra tại Nepal và Tây Tạng không phải là một sự kiện đơn lẻ.

Hệ thống băng ở dãy Himalaya ngày càng trở nên bất ổn, đe dọa các cộng đồng dân cư, cơ sở hạ tầng và nguồn cung cấp nước trên khắp một trong những khu vực đông dân nhất thế giới.

Khu vực này từng hứng chịu các trận lũ quét tương tự trong những năm gần đây, khi các hồ băng và hệ thống sông băng chịu tác động của nhiệt độ tăng cao. Những sự cố này từng gây thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng tại khu vực Himalaya.