Nepal triển khai hệ thống giám sát du khách nước ngoài
VHO - Từ năm 2026, Nepal sẽ triển khai hệ thống đăng ký kỹ thuật số nhằm theo dõi du khách nước ngoài, tăng cường quản lý nhập cư, bảo đảm an ninh và hỗ trợ công tác cứu hộ trong các tình huống khẩn cấp.

Theo SCMP, Nepal đang xúc tiến xây dựng một hệ thống đăng ký và theo dõi du khách nước ngoài nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an ninh và hạn chế tình trạng lạm dụng thị thực.
Theo đó, bắt đầu từ năm tới, các khách sạn và doanh nghiệp du lịch sẽ có trách nhiệm tự động báo cáo thông tin và vị trí lưu trú của khách du lịch tới cơ sở dữ liệu trung ương của chính phủ. Biện pháp này được triển khai trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến Nepal đang phục hồi mạnh mẽ, tiệm cận mức kỷ lục trước đại dịch.
Từ ngày 1.1.2026, tất cả du khách nước ngoài nhập cảnh Nepal sẽ phải đăng ký đầy đủ thông tin về nơi lưu trú thông qua một nền tảng kỹ thuật số mới do chính phủ quản lý.
Hệ thống này thay thế cơ chế cũ vốn chỉ cho phép khai báo một phần thông tin, qua đó góp phần hiện đại hóa mạng lưới quản lý nhập cư đang quá tải.
Giới chức Nepal cho biết, việc triển khai nền tảng đăng ký kỹ thuật số không chỉ giúp cơ quan chức năng nhanh chóng tiếp cận dữ liệu vị trí của du khách trong các tình huống khẩn cấp, mà còn nâng cao hiệu quả quản lý tổng thể đối với người nước ngoài.
Ông Teekaram Dhakal, Giám đốc Cục Xuất nhập cảnh Nepal, khẳng định: “Hệ thống này cho phép chúng tôi nắm được thông tin chi tiết về tất cả du khách đã nhập cảnh vào Nepal. Qua đó, cơ quan chức năng có thể sử dụng dữ liệu phục vụ công tác cứu hộ khẩn cấp và theo dõi hành trình của du khách mà không xâm phạm quyền riêng tư”.
Việc triển khai hệ thống mới dựa trên cổng thông tin NepaliPort, được ra mắt đầu năm nay, với chức năng tích hợp thủ tục xin thị thực, cấp phép leo núi và các dịch vụ du lịch khác vào một nền tảng trực tuyến thống nhất.
Ứng dụng di động đi kèm sử dụng mã QR nhằm đơn giản hóa quy trình làm thủ tục tại sân bay, nhận phòng khách sạn và gia hạn thị thực.
Là quốc gia sở hữu 8 trong số 10 ngọn núi cao nhất thế giới, Nepal hàng năm thu hút hàng trăm nghìn du khách leo núi tới các tuyến đường nổi tiếng như Everest và Annapurna.
Tuy nhiên, địa hình hiểm trở, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và sự biệt lập của các khu vực này từ lâu đã đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo đảm an toàn.
Trong 12 tháng tính đến tháng 7 năm nay, đã có 12 du khách nước ngoài thiệt mạng tại khu vực Annapurna. Đầu tháng này, một du khách người Đức cũng được phát hiện đã tử vong sau nhiều ngày mất tích tại cùng khu vực.
Theo các cơ quan chức năng, hệ thống đăng ký mới, được kết nối với cơ sở dữ liệu Hệ thống Thông tin Quản lý người nước ngoài của Nepal, sẽ hỗ trợ đáng kể cho công tác tìm kiếm và cứu hộ.
“Khi một du khách mất tích, chúng tôi có thể xác định vị trí cuối cùng của họ thông qua thông tin lưu trú. Đây có thể là dữ liệu rất quan trọng đối với các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn”, ông Dhakal nhấn mạnh.

Du lịch hiện là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế Nepal, đóng góp 6,6% GDP và tạo việc làm cho hơn 1 triệu lao động trong năm 2023, theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới.
Năm 2024, quốc gia vùng Himalaya này đón 1,14 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13% so với năm trước và chỉ thấp hơn không đáng kể so với mức kỷ lục 1,19 triệu lượt khách ghi nhận vào năm 2019.
Theo quy định mới, toàn bộ các khách sạn và doanh nghiệp liên quan đến du lịch sẽ tự động chuyển dữ liệu của du khách tới cơ sở dữ liệu nhập cư trung ương.
Giai đoạn đầu, hệ thống được áp dụng tại các khách sạn đạt chuẩn sao ở Kathmandu từ tháng 1, trước khi mở rộng ra toàn quốc vào tháng 3, bao gồm các nhà nghỉ phục vụ khách leo núi, công ty du lịch, điểm đổi tiền và các cơ sở du lịch khác.
Giới chức Nepal cho biết, cơ sở dữ liệu này cũng góp phần ngăn chặn các loại tội phạm liên quan đến người nước ngoài, đồng thời hạn chế tình trạng lưu trú quá hạn thị thực. Trong năm ngoái, Nepal đã trục xuất 497 người nước ngoài do vi phạm pháp luật hoặc điều kiện visa.
Ông Mani Raj Lamichhane, đại diện Hội đồng Du lịch Nepal, nhận định hệ thống đăng ký mới sẽ “thiết lập các cơ chế theo dõi và giám sát hiệu quả hơn” đối với những trường hợp lợi dụng danh nghĩa du lịch để tham gia các hoạt động phi pháp. Ông cho rằng đây là “bước tiến tích cực nhằm bảo đảm an toàn cho du khách cũng như giữ vững an ninh quốc gia”.

Song song với đó, Cục Xuất nhập cảnh Nepal cũng tăng cường giám sát sinh viên nước ngoài sau khi phát hiện các trường hợp sử dụng bằng cấp giả và thay đổi loại thị thực nhiều lần.
Ông Dhakal cho biết đã có trường hợp một công dân nước ngoài thay đổi tình trạng visa tới 41 lần trong vòng bốn năm, đồng thời khẳng định cần chấm dứt các hành vi này.
Theo ông Dhakal, hệ thống mới cũng sẽ giúp khắc phục những nhận định tiêu cực về Nepal xuất phát từ các vụ du khách mất tích hoặc thiệt mạng trong quá trình leo núi. “Về lâu dài, điều này sẽ góp phần cải thiện hình ảnh của Nepal trên trường quốc tế”, ông nhấn mạnh.

RSS