Tây Ban Nha:
Kho báu vàng 3.000 năm tuổi bị trộm trong 4 phút
VHO - Kho báu Villena, bộ sưu tập vàng 3.000 năm tuổi trị giá khoảng 2 triệu USD đã bị đánh cắp khỏi một bảo tàng ở Tây Ban Nha chỉ trong 4 phút.

Kho báu bị đánh cắp
Những tên trộm đã đột nhập Bảo tàng Villena ở Tây Ban Nha, lấy đi phần lớn Kho báu Villena - bộ sưu tập các hiện vật vàng tuyệt đẹp có niên đại từ thời kỳ đồ đồng, được mô tả là một trong những kho báu tiền sử quan trọng nhất ở châu Âu.
Theo các quan chức, vụ đột nhập vào sáng 27.8 nhằm vào bộ sưu tập gồm 66 hiện vật, phần lớn bằng vàng tại thị trấn Villena, tỉnh Alicante. Vụ trộm chỉ diễn ra trong vài phút.
“Chuông báo động tại Bảo tàng Villena reo lên vào khoảng 5h20 sáng (giờ địa phương)”, một phát ngôn viên của hội đồng thị trấn cho biết. Những tên trộm được cho là đã rời khỏi tòa nhà lúc 5h24. Phát ngôn viên này mô tả vụ trộm diễn ra “cực kỳ nhanh chóng và chuyên nghiệp”.
“Họ đã lấy đi hầu hết kho báu rồi”, Thị trưởng Villena Fulgencio Cerdán nói với các phóng viên, giọng nghẹn lại.
Truyền thông địa phương cho biết một số ít hiện vật còn lại gồm ba chiếc bình bạc, một chiếc vòng tay và một số đồ trang trí thuộc bastón del reyezuelo - một loại quyền trượng nghi lễ thời tiền sử.
Ông Cerdán nói: “Chúng tôi hoàn toàn suy sụp, tôi thậm chí còn run rẩy. Sự thật là đối với những người dân Villena như chúng tôi, điều này hủy hoại chúng tôi. Đó là một phần di sản, là tài sản quý giá của chúng tôi”.
Kho báu được nhà khảo cổ học José María Soler phát hiện năm 1963 trong một chiếc bình nằm dưới lòng một con sông cạn ở Villena. Bộ sưu tập gồm 29 chiếc vòng tay, 11 chiếc bát, ba chiếc bình cùng nhiều hiện vật khác, có niên đại khoảng năm 1000 trước Công nguyên. Sau khi được phát hiện, kho báu nhanh chóng trở thành điểm thu hút chính của bảo tàng khảo cổ tại tỉnh Alicante.
Từ tháng 5.2024, kho báu được trưng bày trong một phòng đặc biệt tại Bảo tàng Villena mới được khánh thành, thuộc sở hữu của thành phố.
Chất liệu đặc biệt của một số hiện vật từ lâu đã thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu. Bên cạnh phần lớn hiện vật bằng vàng, bộ sưu tập còn có các hiện vật bằng bạc, sắt và hổ phách, cùng một chất liệu chì sẫm màu được phủ lớp oxit khiến bề mặt trông giống sắt.
Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Trabajos de Prehistoria cho rằng một số hiện vật có thể được chế tác từ sắt thiên thạch quý hiếm.
Giá trị lịch sử của kho báu được đánh giá là không thể tính toán, nhưng theo thị trưởng Villena, riêng lượng vàng trong bộ sưu tập có giá khoảng 1,7 triệu euro (2 triệu USD).
Hàng loạt vụ trộm nhằm vào các bảo tàng châu Âu
Tháng 10 năm ngoái, những tên trộm đã đột nhập Bảo tàng Louvre ở Paris giữa ban ngày và tẩu thoát trong chưa đầy tám phút, mang theo số trang sức trị giá 88 triệu euro. Kể từ đó, hàng loạt vụ đột nhập táo bạo nhằm vào các tổ chức văn hóa trên khắp châu Âu đã xảy ra.
Bộ Văn hóa Italia hôm 23.8 cho biết bốn tác phẩm có giá trị đặc biệt của họa sĩ thời Phục hưng Antonello da Messina đã bị đánh cắp từ một bảo tàng ở Sicily.
Hai ngày trước đó, cảnh sát Italia cho biết đã thu hồi các bức tranh của Renoir, Cézanne và Matisse, trị giá hơn 10,4 triệu USD, bị đánh cắp từ Bảo tàng Quỹ Magnani-Rocca gần Parma.
Trong một báo cáo được công bố đầu tuần, cơ quan cảnh sát châu Âu Europol cho biết các quốc gia thành viên gần đây ghi nhận xu hướng chuyển sang “các phương pháp bạo lực và cưỡng bức”. Điều này có thể cho thấy sự tham gia của những mạng lưới tội phạm mới, tập trung vào các hiện vật văn hóa cụ thể.
“Một số tên trộm bị bắt giữ trong các vụ án gần đây dường như phối hợp hoạt động một cách tùy tiện, thường được tuyển mộ tại địa phương thông qua mạng xã hội và các kênh liên lạc tức thời, mà không có mối liên hệ từ trước với nhau”, báo cáo cho biết.
Theo Europol, điều này khác với cấu trúc thông thường của các mạng lưới tội phạm liên quan đến buôn bán trái phép hàng hóa văn hóa, vốn thường hoạt động theo những nhóm nòng cốt được tổ chức xung quanh một thủ lĩnh.

RSS