Nhật Bản huy động 1.800 người kéo lâu đài cổ nặng 360 tấn
VHO - Khoảng 1.800 người tại miền Bắc Nhật Bản đã cùng kéo một tháp canh nặng 360 tấn của lâu đài Hirosaki hơn 2m bằng tay, trong khuôn khổ dự án bảo tồn công trình lịch sử.
Đây là một phần trong kế hoạch đưa tháp canh trở lại vị trí ban đầu sau khi được di dời để sửa chữa bức tường đá bị hư hại do động đất.
Các đội luân phiên gồm 80 người cùng kéo những sợi dây dài 30m được buộc vào tháp canh của lâu đài Hirosaki ở tỉnh Aomori. Trong ngày thứ Bảy 22.8, công trình được kéo đi 1,13m và tiếp tục dịch chuyển thêm 1,09m vào ngày Chủ nhật 23.8, nâng tổng quãng đường di chuyển bằng sức người trong hai ngày lên 2,22m.

Đưa di sản trở lại vị trí ban đầu
Tháp canh lâu đài Hirosaki từng được di dời khỏi vị trí ban đầu vào năm 2015 để tạo điều kiện sửa chữa bức tường lâu đài bị hư hại do một trận động đất lớn.
Thay vì tháo dỡ công trình được công nhận là di sản văn hóa quan trọng, các nhà chức trách lựa chọn phương pháp hikiya để bảo tồn nguyên trạng. Bức tường hiện đã được xây dựng lại, với toàn bộ 2.185 viên đá được đưa trở lại vị trí ban đầu.
Sau khi hoàn thành công việc sửa chữa, các quan chức một lần nữa kêu gọi người dân tham gia kéo tháp canh trở lại vị trí cũ.
Sự kiện nhận được sự quan tâm lớn. Theo ông Kensuke Hayasaka, trưởng bộ phận công viên và không gian xanh của thành phố Hirosaki, trong hai ngày đã có khoảng 8.000 đơn đăng ký cho 1.800 suất tham gia. Không chỉ người dân địa phương, nhiều người từ khắp Nhật Bản và nước ngoài cũng đăng ký, trong đó có một số lượng đáng kể đến từ Đông Nam Á, châu Âu và Bắc Mỹ.
Dự kiến khoảng 4.100 người sẽ tham gia kéo tháp canh bằng tay trong tháng 8, đưa công trình di chuyển tổng cộng 5m. Phần quãng đường còn lại, khoảng 73m, sẽ được thực hiện bằng máy móc vào cuối năm.
Với nhiều người tham gia, việc kéo tháp canh không chỉ là một hoạt động bảo tồn mà còn là cơ hội trực tiếp trở thành một phần trong lịch sử của lâu đài.
Kỹ thuật cổ trong bảo tồn công trình lịch sử
Hikiya từng được sử dụng chủ yếu để phục vụ các dự án phát triển đô thị, mở rộng đường và xây dựng. Tuy nhiên, kỹ thuật này ngày càng được áp dụng để bảo tồn những công trình kiến trúc lịch sử, thay vì phải tháo dỡ hoặc phá hủy.
Năm 2015, thành phố Hirosaki từng kêu gọi người dân tham gia trực tiếp vào quá trình di dời. Đây được giới thiệu là lần đầu tiên phương pháp hikiya được người dân thực hiện để di dời một lâu đài trong vòng một thế kỷ.
Việc đưa tháp canh trở lại vị trí cũ là bước tiếp theo trong dự án bảo tồn kéo dài nhiều năm. Sau khi công trình được đặt lại trên nền móng ban đầu, công tác bảo tồn sẽ tiếp tục và toàn bộ cấu trúc dự kiến được che phủ trong quá trình sửa chữa.
Lâu đài Hirosaki được xem là công trình đặc biệt ở vùng Tohoku khi là lâu đài duy nhất được xây dựng trong thời Edo (1603-1867) còn tồn tại đến ngày nay. Năm 2006, lâu đài được Quỹ Lâu đài Nhật Bản đưa vào danh sách “100 Lâu đài Tuyệt đẹp” của Nhật Bản.
Lâu đài hiện là trung tâm của một công viên nổi tiếng với mùa hoa anh đào và thu hút khoảng 2 triệu du khách mỗi năm vào thời điểm này. Tuy nhiên, do dự án trùng tu quy mô lớn, công trình sẽ tiếp tục đóng cửa trong nhiều năm trước khi dự kiến mở cửa trở lại vào năm 2033.

RSS