Chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị thương vong trong vụ lũ quét ở biên giới Nepal và Trung Quốc

TÙNG QUANG

VHO - Về tình hình lũ quét và sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc ngày 26.8 khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, cho đến nay chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị thương vong trong vụ lũ quét ở biên giới Nepal và Trung Quốc - ảnh 1
Khu vực bị lũ quét tàn phá tại Rasuwa, Nepal ngày 26.8. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng, các đầu mối cộng đồng ở sở tại để xác minh thông tin về tình hình công dân Việt Nam, khả năng có công dân du lịch, tham quan... tại đây vào thời điểm xảy ra thảm họa.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại sở tại theo dõi sát tình hình, cập nhật thông tin và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ khẩn cấp trong trường hợp phát hiện công dân Việt Nam gặp nạn.

Trong trường hợp khẩn cấp, đề nghị công dân Việt Nam liên hệ trực tiếp qua đường dây nóng Bảo hộ công dân của các cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao để được hỗ trợ:

+ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc +8618612801838

+ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal +91 70 4203 5588

+ Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84981848484 hoặc +84 965411118, email: baohocongdan@gmail.com.

*Theo thống kê chính thức của giới chức Nepal và Trung Quốc, gần 1.500 người, trong đó có hơn 700 người nước ngoài, đang mất tích tại Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc, sau khi khối bùn đất và đá khổng lồ sạt xuống con sông ở dãy Himalaya, gây ra trận lũ quét thảm khốc.

Dòng lũ đã cuốn trôi một tuyến đường đông đúc người đi bộ đường dài và hành hương, nối Kathmandu với Lhasa ở Tây Tạng.

Các video đã được xác minh cho thấy những dòng nước và đất đá khổng lồ cuốn phăng hàng chục người tại cửa khẩu ở Gyirong. Tại Nepal, nhà cửa, đường sá và các công trình điện cũng bị dòng nước cuốn trôi khi lũ tiếp tục chảy về phía hạ lưu.

Cảnh sát Nepal cho biết họ dự kiến số người thiệt mạng sẽ tăng lên hơn 165 người.

Nepal ghi nhận 500 người nước ngoài nằm trong số 826 người mất tích. Người nước ngoài mất tích là công dân đến từ hơn 20 quốc gia, có 177 người Ấn Độ, 63 người Mỹ, 34 người Australia, 33 người Anh và 25 người Canada.

Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết 55 công dân nước này hiện không thể liên lạc được, nhưng chưa có xác nhận chính thức nào về thương vong.

Trung Quốc ghi nhận 558 người mất tích tại huyện Gyirong, trong đó có 260 công dân nước ngoài. Nước này ghi nhận 3 trường hợp thiệt mạng.

* Nepal đang đứng trước nguy cơ hứng chịu thêm một trận lũ sau thảm họa ngày 26.8, khi các chuyên gia cảnh báo một điểm tắc nghẽn vẫn có thể tồn tại ở thượng nguồn con sông gần biên giới với Trung Quốc.

Nguy cơ này xuất hiện ngay sau khi dòng nước bùn và đất đá từ thượng nguồn tràn xuống khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, cuốn theo nhà cửa, phương tiện và nhiều công trình.

Theo các chuyên gia, địa hình Himalaya khiến nguy cơ này đặc biệt đáng lo. Nhiều con sông chảy qua các thung lũng hẹp. Khi đất đá hoặc băng tuyết rơi xuống và chặn dòng, nước có thể nhanh chóng tích tụ phía sau. Nếu điểm chắn bị phá vỡ đột ngột, dòng nước có thể lao xuống hạ lưu với tốc độ rất lớn, cuốn theo bùn đất và đá.

Các nhà khoa học tin rằng một vụ sạt lở băng có thể là nguyên nhân dẫn đến trận lũ quét tại huyện Rasuwa của Nepal. Giả thuyết được đưa ra là một khối băng khổng lồ đã đổ xuống thung lũng bên dưới, cuốn theo lượng đất đá vốn đã ngậm nước do đang trong mùa mưa.