Quan chức Mỹ nhận định thời điểm chiến dịch tấn công Iran kết thúc
VHO - Các quan chức chính quyền Mỹ nhận định cuộc xung đột với Iran có thể sớm kết thúc trong vài tuần tới, trong khi Tehran khẳng định chưa có kế hoạch đàm phán và sẵn sàng tiếp tục tự vệ.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 15.3 cho rằng cuộc chiến hiện nay “chắc chắn” sẽ kết thúc trong vài tuần tới, thậm chí có thể sớm hơn. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với ABC News, ông nói Washington đang tập trung vào việc phá hủy các năng lực quân sự của Iran, đặc biệt là những năng lực được cho là đe dọa an ninh hàng hải tại khu vực.
“Tôi nghĩ cuộc xung đột này chắc chắn sẽ kết thúc trong vài tuần tới. Có thể sớm hơn, nhưng chắc chắn sẽ kết thúc trong vài tuần tới”, ông Wright nói, đồng thời thừa nhận “không có gì đảm bảo trong chiến tranh”.
Theo ông, các nhiệm vụ quân sự cần được hoàn thành trước khi tình hình tại eo biển Hormuz có thể trở lại ổn định. Đây là tuyến vận tải năng lượng quan trọng nối Vịnh Ba Tư với vịnh Oman, nơi khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đi qua mỗi ngày.
Ông Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng, cũng đưa ra nhận định tương tự trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Face the Nation” của đài CBS. Ông cho biết chiến dịch tấn công Iran đang “vượt tiến độ” so với dự kiến ban đầu của chính quyền Mỹ.
Theo ông Hassett, Washington từng ước tính chiến dịch quân sự có thể kéo dài từ 4 đến 6 tuần kể từ khi bắt đầu vào ngày 28.2. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng nền kinh tế toàn cầu sẽ có “một cú sốc tích cực lớn” sau khi cuộc chiến kết thúc.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ thừa nhận xung đột đang gây ra những tác động kinh tế đáng kể. Theo dữ liệu của các công ty theo dõi thị trường nhiên liệu, giá xăng tại Mỹ đã tăng trung bình khoảng 76 cent/gallon kể từ khi chiến sự bùng phát.
Dù vậy, ông Wright cho rằng việc chấp nhận “nỗi đau ngắn hạn” là cần thiết để ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Ông cũng nhận định giá nhiên liệu có thể giảm trở lại trong vài tuần tới, nhưng nhấn mạnh rằng điều này không thể được đảm bảo trong bối cảnh chiến tranh.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những mốc thời gian khác nhau về việc kết thúc cuộc chiến, hiện bước sang tuần thứ ba.
Ở phía Israel, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn tướng Effie Defrin, ngày 15.3 cho biết quân đội nước này đang lên kế hoạch kéo dài thêm ít nhất 3 tuần chiến dịch phối hợp cùng Mỹ nhằm vào Iran.
Theo IDF, kể từ khi chiến dịch bắt đầu hôm 28.2, không quân Israel đã tiến hành khoảng 400 đợt không kích tại miền tây và miền trung Iran. Các cuộc tấn công tập trung vào cơ sở hạ tầng quân sự cũng như các đơn vị hỏa lực, phòng thủ và sản xuất của Iran.
Trong khi đó, Iran bác bỏ thông tin cho rằng Tehran muốn đàm phán. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 15.3 khẳng định nước này chưa từng đề nghị ngừng bắn hay đàm phán.
“Chúng tôi chưa bao giờ đề nghị ngừng bắn, chúng tôi thậm chí chưa bao giờ đề nghị đàm phán. Chúng tôi sẵn sàng tự vệ cho đến khi nào cần thiết”, ông Araghchi nói trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Face the Nation” của CBS.
Ông Araghchi cũng cho biết các đợt tấn công của Iran trong khuôn khổ chiến dịch trả đũa chủ yếu nhằm vào các tài sản và căn cứ của Mỹ trong khu vực. Theo ông, một số cuộc tấn công nhằm vào Iran đã được tiến hành từ lãnh thổ của các quốc gia vùng Vịnh.
Ngoại trưởng Iran cũng bác bỏ cáo buộc rằng Tehran phong tỏa eo biển Hormuz. Ông cho rằng chính các cuộc tấn công của Mỹ đã khiến khu vực trở nên không an toàn đối với tàu thuyền qua lại.
Theo ông Araghchi, một số quốc gia đã đề nghị Iran đảm bảo hành lang an toàn cho tàu của họ đi qua tuyến hàng hải này, nhưng quyết định cuối cùng thuộc về lực lượng quân sự Iran.

RSS