Iran lần đầu khai hỏa tên lửa siêu nặng Sejjil nhằm vào Mỹ - Israel
VHO - Iran đã phóng loạt tên lửa nhằm vào các mục tiêu tại Israel, trong đó lần đầu sử dụng tên lửa đạn đạo chiến lược Sejjil kể từ khi xung đột hiện nay bùng phát.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 15.3 cho biết đã tiến hành đợt tập kích thứ 54 trong khuôn khổ chiến dịch trả đũa Mỹ – Israel mang tên “Lời hứa Đích thực 4”. Theo tuyên bố được hãng tin Tasnim dẫn lại, đợt tấn công sử dụng nhiều loại tên lửa đạn đạo, gồm Khorramshahr với đầu đạn nặng khoảng 2 tấn, cùng các dòng Kheibar Shekan, Qadr và Emad.
IRGC cho biết trong đợt tấn công này, Iran lần đầu triển khai tên lửa chiến lược sử dụng nhiên liệu rắn Sejjil. Theo tuyên bố của lực lượng này, quả đạn được phóng nhằm vào một trung tâm chỉ huy liên quan tới hoạt động của không quân Israel.
IRGC nói rằng các mục tiêu bị nhắm tới gồm các cơ sở hạ tầng quan trọng liên quan tới ngành công nghiệp quốc phòng và quân đội Israel, cùng những khu vực tập trung lực lượng. Ngoài các tên lửa đạn đạo, Iran cũng tuyên bố đã phóng máy bay không người lái nhằm vào đơn vị cảnh sát Lahav 433 và trung tâm liên lạc vệ tinh Gilat Defence tại Israel.
Trong khi đó, lực lượng Hezbollah thông báo đã phóng một tên lửa tiên tiến nhằm vào căn cứ không quân Palmachim ở phía nam Tel Aviv.
Theo báo Times of Israel, Iran đã tiến hành tổng cộng 7 đợt phóng tên lửa trong ngày. Đợt tấn công mới nhất khiến hai người bị thương tại miền trung Israel. Hãng tin Reuters cho biết mảnh vỡ từ một tên lửa Iran đã rơi trúng một tòa nhà dân sự do lãnh sự quán Mỹ sử dụng tại Israel, nhiều khả năng là nơi ở của nhân viên ngoại giao.
Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo mở các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào miền tây Iran. Truyền thông nhà nước và chính phủ Lebanon cho biết các cuộc không kích trong đêm của Israel đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.
Sejjil là tên lửa đạn đạo tầm trung hai tầng sử dụng nhiên liệu rắn do Iran phát triển từ những năm 1990, dựa trên nền tảng các dự án trước đó như dòng Zelzal. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ, tên lửa này dài khoảng 18m, đường kính 1,25m và có khối lượng phóng khoảng 22,5 – 23,6 tấn, vì vậy thường được gọi là “tên lửa siêu nặng”.
Sejjil có khả năng mang đầu đạn nổ mạnh nặng từ 500 đến 1.500 kg, với tầm bắn ước tính 2.000 – 2.500 km. Nhờ sử dụng nhiên liệu rắn, loại tên lửa này có thể được chuẩn bị và phóng nhanh hơn so với các hệ thống nhiên liệu lỏng, đồng thời tăng tính cơ động khi triển khai từ nhiều vị trí khác nhau.
Theo CSIS, chương trình phát triển Sejjil được Iran khởi động từ đầu thập niên 1990. Vụ phóng thử đầu tiên diễn ra vào năm 2008, tiếp theo là các thử nghiệm trong năm 2009 nhằm đánh giá hệ thống dẫn đường và định vị cải tiến. Trong một lần thử nghiệm sau đó, tên lửa được cho là đã bay khoảng 1.900 km trước khi rơi xuống khu vực Ấn Độ Dương.
Trung Đông rơi vào vòng xoáy giao tranh kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran vào ngày 28.2. Iran sau đó đáp trả bằng việc phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Israel, các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông và hạ tầng năng lượng tại một số quốc gia vùng Vịnh.

RSS