Mỹ - Israel tấn công đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu lớn nhất của Iran

TUẤN ĐÔNG

VHO - Các đòn không kích gần đây của Mỹ và Israel được cho là tập trung vào đảo Kharg - đầu mối xuất khẩu dầu quan trọng của Iran. Washington đồng thời cảnh báo có thể tiếp tục đánh vào hạ tầng năng lượng nếu Tehran gây gián đoạn vận tải dầu qua eo biển Hormuz.

Mỹ - Israel tấn công đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu lớn nhất của Iran - ảnh 1
Đảo Kharg nhìn từ vệ tinh vào ngày 2.3. Ảnh: AFP

Theo các hãng thông tấn quốc tế, các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ và Israel đã nhắm vào các mục tiêu quân sự liên quan đến cơ sở dầu khí tại đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu lớn nhất của Iran và xử lý phần lớn lượng dầu thô xuất khẩu của nước này.

Theo Associated Press, Washington cảnh báo có thể tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng của Iran nếu Tehran gây gián đoạn hoạt động vận tải dầu qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu giao dịch trên thế giới mỗi ngày.

Trong khi đó, Reuters cho biết Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông, điều thêm tàu chiến và lực lượng lính thủy đánh bộ tới khu vực nhằm bảo vệ tuyến vận tải năng lượng và các căn cứ quân sự.

Theo giới phân tích, động thái này cho thấy Washington đang chuẩn bị cho khả năng xung đột kéo dài hoặc lan rộng tại Trung Đông.

Căng thẳng địa chính trị cũng nhanh chóng tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu thế giới đã tăng mạnh trong các phiên giao dịch gần đây do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn tại Trung Đông.

Dầu Brent có thời điểm vượt mốc 100 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tiến sát ngưỡng này, phản ánh sự nhạy cảm của thị trường trước nguy cơ bất ổn tại khu vực được xem là “yết hầu” của nguồn cung dầu thế giới.