Mỹ xả 172 triệu thùng dầu dự trữ
VHO - Trước căng thẳng leo thang tại Trung Đông khiến nguồn cung dầu mỏ bị đe dọa, Mỹ tuyên bố giải phóng hơn 170 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm bình ổn thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông diễn biến phức tạp, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng dầu mỏ thế giới, chính quyền Washington đã quyết định hành động quyết liệt. Ngày 11.3, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright chính thức công bố kế hoạch giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược.
Động thái này được đưa ra nhằm hạ nhiệt giá dầu đang trên đà tăng nóng do cú sốc nguồn cung đến từ khu vực Vùng Vịnh. Theo ông Wright, kế hoạch này nằm trong cam kết chung của Tổ chức Năng lượng Thế giới (IEA) khi tổ chức này thông báo các nước thành viên nhất trí xả tổng cộng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp, đánh dấu đợt can thiệp quy mô lớn nhất trong lịch sử của tổ chức.
Việc xả dầu dự trữ dự kiến sẽ bắt đầu từ đầu tuần tới và kéo dài liên tục trong 120 ngày. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho biết thêm rằng chính phủ nước này cũng đang lên kế hoạch bổ sung trở lại khoảng 200 triệu thùng dầu cho kho dự trữ chiến lược trong vòng một năm tới, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia sau khi thị trường ổn định trở lại.
Trước đó cùng ngày, khi được các phóng viên đặt câu hỏi về mức dự trữ hiện tại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã xác nhận Washington đang xem xét và "giảm bớt một chút" lượng dầu trong kho dự trữ chiến lược, cho thấy sự thống nhất trong đường lối điều hành của chính quyền.
Quyết định mang tính lịch sử này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại Trung Đông leo thang chưa từng có. Mỹ và Israel đã bắt đầu tập kích Iran từ ngày 28.2, và Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào Israel cũng như các căn cứ của Mỹ tại các nước Vùng Vịnh.
Cuộc xung đột đã kéo dài gần hai tuần và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đẩy toàn bộ khu vực vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng. Hệ quả trực tiếp là eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu và khí đốt quan trọng bậc nhất thế giới, đã rơi vào tình trạng tê liệt kể từ khi chiến sự nổ ra.
Đây được xem là huyết mạch của Vùng Vịnh, nơi chứng kiến khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu vận chuyển qua mỗi ngày.
Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đầu tuần này đã đưa ra tuyên bố cứng rắn, khẳng định sẽ không để "một lít dầu nào" rời khỏi Trung Đông nếu Mỹ và Israel tiếp tục các cuộc tấn công.
Đến ngày 11.3, quân đội Iran còn cảnh báo mạnh mẽ hơn khi tuyên bố "giá dầu có thể lên tới 200 USD một thùng" nếu xung đột tiếp diễn, một kịch bản mà giới phân tích cho rằng sẽ đẩy nền kinh tế toàn cầu vào suy thoái.
Dù IEA và Mỹ đã có những can thiệp chưa từng có tiền lệ, thị trường dầu mỏ dường như vẫn chưa thực sự hạ nhiệt. Kết thúc phiên giao dịch ngày 11.3, cả hai loại dầu chuẩn là Brent và WTI đều tăng gần 5%. Đà tăng vẫn chưa dừng lại khi sáng ngày 12.3, giá dầu tiếp tục đi lên, hiện đã chạm mức 93 USD một thùng đối với dầu Brent và 98 USD một thùng đối với dầu WTI.
Điều này cho thấy những bất ổn địa chính trị đang tác động mạnh mẽ đến tâm lý nhà đầu tư, và nỗi lo về một cuộc khủng hoảng nguồn cung kéo dài vẫn đang bao trùm thị trường năng lượng toàn cầu.

RSS