Phát huy tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng kiều bào​ tại Nhật Bản

HỒNG NHUNG

VHO - Ngày 2.2, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Quyết định liên kết tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt và cấp chứng chỉ tiếng Việt tại Nhật Bản giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Hiệp hội Xúc tiến Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản.

Phát huy tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng kiều bào​ tại Nhật Bản - ảnh 1
Lễ Trao Quyết định liên kết tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt và cấp chứng chỉ tiếng Việt tại Nhật Bản

Buổi lễ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược quốc tế hóa giáo dục và lan tỏa tiếng Việt ra cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như người học tiếng Việt trên thế giới. 

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, việc tổ chức kỳ thi tiếng Việt tại Nhật Bản là một hoạt động ý nghĩa, nhằm duy trì, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa - ngôn ngữ dân tộc, qua đó lan tỏa tiếng Việt, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Phát huy tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng kiều bào​ tại Nhật Bản - ảnh 2
PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu

Trong năm vừa qua, chúng tôi đã tổ chức các khóa tập huấn cho giáo viên dạy tiếng Việt tại Thái Lan và nhận thấy cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc cũng rất đông đảo. Bên cạnh Nhật Bản, chúng tôi kỳ vọng mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng và triển khai tại nhiều quốc gia khác trong thời gian tới.

“Với chương trình lần này, chúng tôi hy vọng sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm để mở rộng và phát triển các hoạt động này một cách mạnh mẽ hơn trong thời gian tới”, ông Nguyễn Đức Sơn nói thêm.

Cũng tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Lân Trung, Chủ tịch Hội Ngôn ngữ Học Việt Nam chia sẻ, hiện có gần 600.000 người Việt Nam đang học tập, làm việc tại Nhật Bản.

Vì vậy, việc chú trọng phát triển tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là cho thế hệ tiếp theo (thế hệ thứ ba, thứ tư) được xem là nhiệm vụ chiến lược quan trọng đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát huy tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng kiều bào​ tại Nhật Bản - ảnh 3
PGS.TS. Nguyễn Lân Trung, Chủ tịch Hội Ngôn ngữ Học Việt Nam chia sẻ tại buổi làm việc

Vì vậy mô hình này sẽ không chỉ dừng lại ở Nhật Bản, mà được kỳ vọng sẽ mở rộng sang nhiều quốc gia có cộng đồng người Việt đông đảo như Mỹ, Australia, Canada, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Bên cạnh đó, theo PGS.TS. Nguyễn Lân Trung, việc xây dựng khung chứng chỉ tiếng Việt chuẩn hóa không chỉ giúp kiều bào yên tâm về chức năng giảng dạy mà còn là sự khẳng định vị thế của ngôn ngữ dân tộc trên trường quốc tế. Đồng thời tạo ra sức mạnh cộng hưởng, góp phần đưa tiếng Việt trở thành cầu nối văn hóa và kinh tế bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai, Giám đốc Trung tâm Việt Nam học tại Nhật Bản Lê Thương cho biết, nhu cầu học tiếng Việt và tìm hiểu văn hóa dân tộc của các gia đình tại Nhật Bản ngày càng tăng cao.

Phát huy tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng kiều bào​ tại Nhật Bản - ảnh 4
Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai, Giám đốc Trung tâm Việt Nam học tại Nhật Bản Lê Thương chia sẻ tại buổi làm việc

Nhờ sự đồng hành và hỗ trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài trong suốt thời gian qua, cộng đồng người Việt tại Nhật Bản đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa và dạy tiếng Việt.

Theo bà Lê Thương, đáng chú ý là việc học tập cần đi đôi với kiểm tra, đánh giá, nhưng hiện nay chúng ta vẫn thiếu một hệ thống chứng chỉ năng lực tiếng Việt chính thống từ phía Việt Nam cho kiều bào.

Vì vậy, việc triển khai kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt tại Nhật Bản lần này có ý nghĩa thiết thực trong việc chuẩn hóa năng lực tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài học tiếng Việt.

Qua đó, góp phần thúc đẩy việc gìn giữ và phát huy tiếng Việt cùng bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng kiều bào, cũng như khẳng định vai trò và uy tín học thuật trong chương trình đánh giá năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài.

“Mỗi kiều bào chính là một đại sứ văn hóa, và việc gìn giữ tiếng Việt chính là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng cộng đồng bền vững, luôn hướng về cội nguồn”, bà Lê Thương nhấn mạnh tại buổi lễ.