Phản ứng của châu Âu trước cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran

DUY HOÀNG

VHO - Các nhà lãnh đạo châu Âu đang khẩn trương thúc đẩy công tác bảo hộ công dân tại Trung Đông sau khi Mỹ và Israel triển khai chiến dịch tấn công Iran hôm 28.2.

Phản ứng của châu Âu trước cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran - ảnh 1
Dấu vết của một tên lửa phòng không đánh chặn trên bầu trời Thành cổ Jerusalem vào ngày 28.2. Ảnh: AP.

Theo hãng AP, Mỹ và Israel đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều mục tiêu trên khắp Iran vào ngày 28.2.

Phản ứng trước diễn biến căng thẳng leo thang ở Trung Đông, Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ lo ngại sâu sắc về nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas cho biết tình hình khu vực đang trở nên “nguy hiểm”.

EU hiện đang phối hợp với các quan chức từ Israel và các quốc gia Ả rập để thúc đẩy một giải pháp hòa bình thông qua đàm phán hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

EU cũng đã tiến hành sơ tán một số nhân viên khỏi khu vực, trong khi vẫn duy trì sứ mệnh hải quân tại Biển Đỏ.

Đức tiếp tục theo dõi sát tình hình tại Iran, Israel và toàn bộ khu vực Trung Đông sau khi được thông báo về các cuộc tấn công của Israel vào sáng 28.2.

Chính phủ Đức đã triệu tập một cuộc họp khẩn để thảo luận về diễn biến căng thẳng tại Iran trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu sơ tán một số nhân viên khỏi khu vực.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng tiến hành tham vấn với các bộ trưởng phụ trách an ninh cũng như các đối tác châu Âu để đánh giá tình hình.

Trước diễn biến căng thẳng, Đức kêu gọi công dân nước này đang ở Iran, Israel và các khu vực lân cận đăng ký thông tin trên hệ thống dành cho công dân ở nước ngoài, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại nhằm bảo đảm an toàn.

Trong khi đó, Pháp - quốc gia có các căn cứ quân sự và lực lượng thường trực tại Trung Đông, đã kêu gọi công dân Pháp trong khu vực hết sức thận trọng.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Alice Rufo cho biết tình hình hiện tại là một cuộc leo thang quân sự nghiêm trọng và cho rằng thời điểm này chưa thích hợp cho các cuộc đàm phán bởi khu vực đang ở trong trạng thái chiến sự.

Bà Alice Rufo nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của Pháp là bảo vệ công dân và đảm bảo an toàn cho lực lượng quân sự của nước này đang triển khai tại Trung Đông.

Về phía Italy, chính phủ kêu gọi công dân nước này tại Trung Đông hết sức thận trọng và tuân thủ các hướng dẫn từ đại sứ quán Italy trong khu vực.

Văn phòng Thủ tướng Giorgia Meloni cho biết bà sẽ liên lạc với các đồng minh và lãnh đạo trong khu vực trong vài giờ tới nhằm ủng hộ mọi sáng kiến có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng.

Trong khi đó, Thuỵ Sĩ kêu gọi tất cả các bên tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế, kiềm chế tối đa và bảo vệ dân thường cũng như cơ sở hạ tầng dân sự khu vực.