Căng thẳng Trung Đông leo thang sau loạt không kích Iran của Israel và Mỹ
VHO - Iran khẳng định sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả mạnh mẽ sau loạt không kích rạng sáng 28.2 nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ nước này, được cho là do Israel và Mỹ phối hợp thực hiện. Diễn biến mới nhất cho thấy căng thẳng giữa hai bên đang leo thang nhanh chóng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp tại Trung Đông.

Phản ứng trước các cuộc tấn công, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia Iran Ebrahim Azizi tuyên bố rằng, đúng như những cảnh báo trước đó của Tehran, hệ lụy từ các hành động mà Israel vừa bắt đầu “không còn nằm trong tầm kiểm soát của Israel”.
Một quan chức Iran cho biết nước này đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả cứng rắn đối với những gì Tehran coi là hành động xâm lược.
Nhiều khu vực Iran rung chuyển, không phận bị đóng cửa
Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin nước này đã quyết định đóng cửa không phận trong vòng 6 giờ ngay sau các cuộc không kích. Theo nguồn tin, ít nhất hai khu vực tại trung tâm thủ đô Tehran xuất hiện khói bốc lên.
Hãng tin bán chính thức Fars cho biết các vụ nổ được nghe thấy tại phía Bắc và phía Đông Tehran, cũng như tại các thành phố Isfahan, Karaj và Kermanshah. Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim cho hay nhiều trang web tin tức của Iran, trong đó có IRNA, đang đối mặt với các cuộc tấn công mạng trong bối cảnh tình hình an ninh diễn biến phức tạp.
Truyền thông Israel đưa tin các đợt không kích nhằm vào thủ đô Tehran nhắm tới những cơ sở của chính quyền Iran và các mục tiêu quân sự chiến lược, bao gồm nhà riêng của một số bộ trưởng, chỉ huy quân đội, trụ sở Bộ Quốc phòng và khu phức hợp dinh Tổng thống Iran.
Israel chuẩn bị cho xung đột kéo dài
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, một quan chức Israel sáng 28.2 cho biết nước này đang chuẩn bị cho khả năng xung đột kéo dài nhiều ngày với Iran. Một nguồn tin an ninh giấu tên nói với kênh Channel 12 rằng chiến dịch chung giữa Mỹ và Israel đã được hoạch định từ nhiều tháng trước.
Nguồn tin cho biết Israel đang “tung toàn lực” trong chiến dịch này và Mỹ “cùng chung quan điểm”. Giai đoạn đầu của cuộc tấn công dự kiến kéo dài khoảng 4 ngày. Theo Channel 12, việc lựa chọn thời điểm không kích vào ban ngày nhằm tạo yếu tố bất ngờ, do phía Iran không dự liệu khả năng bị tấn công vào thời điểm này.
Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo Israel đã đặt trong trạng thái sẵn sàng cao trước nguy cơ Iran tiến hành các đợt trả đũa.
Iran phóng tên lửa đáp trả Israel
Cùng ngày 28.2, Quân đội Israel cho biết đã phát hiện các tên lửa được phóng từ Iran về phía lãnh thổ Israel, khiến còi báo động vang lên tại nhiều khu vực, đặc biệt là miền Bắc nước này.
Nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại miền Bắc Israel trong bối cảnh quân đội nước này triển khai các hệ thống phòng không để đánh chặn các mục tiêu bay tới. Báo Times of Israel dẫn thông báo của quân đội cho biết các hệ thống phòng không đang hoạt động và người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng được yêu cầu nhanh chóng di chuyển tới các phòng trú ẩn an toàn.
Truyền hình Iran sau đó xác nhận nước này đã tiến hành các đợt tấn công đáp trả nhằm vào Israel.
Truyền thông Iran: 30–75 tên lửa đạn đạo được phóng
Truyền thông Iran đưa tin “hàng chục” tên lửa đạn đạo đã được phóng về phía Israel. Hãng Nour News, được cho là có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết các tên lửa đang hướng tới lãnh thổ Israel. Kênh Press TV ước tính số tên lửa được phóng từ 30 đến 75 quả, tuy nhiên các thông tin này hiện chưa được các nguồn độc lập xác nhận.
Phía Israel cho biết ít nhất một tên lửa phóng từ Iran về khu vực miền Trung Israel đã bị hệ thống phòng không đánh chặn. Hiện chưa có thông tin chính thức về thiệt hại hay thương vong từ cả hai phía.
Mỹ xác nhận tham gia chiến dịch không kích
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố Mỹ và Israel đã bắt đầu các cuộc không kích nhằm vào Iran, đồng thời ban bố “tình trạng khẩn cấp ngay lập tức trên toàn lãnh thổ Israel” để đối phó với các nguy cơ an ninh hiện hữu.
Cùng ngày 28.2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xác nhận Washington đã khởi động một “chiến dịch tác chiến lớn” tại Iran.
Ngoài ra, các hãng tin RIA Novosti và Yonhap dẫn truyền thông nhà nước Iran cho biết thành phố Bushehr ở miền Nam Iran đã bị tấn công, trong khi tình trạng của nhà máy điện hạt nhân Bushehr hiện chưa được xác định.
Những diễn biến dồn dập trong ngày 28.2 cho thấy căng thẳng Iran – Israel đang bước sang giai đoạn đối đầu trực tiếp nguy hiểm, làm gia tăng lo ngại về khả năng xung đột lan rộng trong khu vực Trung Đông.

RSS