Mỹ và Israel đã chuẩn bị nhiều tháng cho chiến dịch tấn công Iran
VHO - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết Mỹ và Israel đã phối hợp chặt chẽ trong nhiều tháng trước khi triển khai chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran, đánh dấu một bước leo thang nghiêm trọng trong căng thẳng tại Trung Đông.

Theo tuyên bố của IDF được kênh CNN dẫn lại, quá trình lập kế hoạch chung và hợp tác sâu rộng giữa quân đội hai nước đã giúp các lực lượng Mỹ và Israel tiến hành các đòn tấn công lớn “với sự phối hợp nhịp nhàng và thống nhất”. Chiến dịch được mô tả nhằm “làm suy giảm đáng kể năng lực của chính quyền Iran” và “loại bỏ các mối đe dọa mang tính sống còn đối với Israel”.
Trước đó, CNN đưa tin các tên lửa đạn đạo và bệ phóng tên lửa của Iran nằm trong số những mục tiêu đầu tiên bị Israel nhắm tới. IDF cho biết các tiêm kích của Không quân Israel hiện vẫn tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran dựa trên thông tin tình báo chính xác. “Các chiến dịch sẽ tiếp tục khi cần thiết”, thông cáo của IDF nêu rõ.
Mỹ xác nhận phát động chiến dịch quân sự lớn
Cùng ngày 28.2, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Washington đã khởi động một “chiến dịch tác chiến lớn” tại Iran. Trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, ông Trump tuyên bố mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa an ninh hiện hữu.
Theo Tổng thống Mỹ, Iran đang tìm cách tái thiết chương trình hạt nhân và đẩy mạnh phát triển các loại tên lửa có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ. Ông nhấn mạnh Tehran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và không nên có năng lực làm giàu urani, đồng thời khẳng định trong một số trường hợp “phải sử dụng vũ lực” khi ngoại giao không mang lại kết quả mong muốn.
Kênh Channel 12 của Israel cùng ngày dẫn nguồn tin an ninh giấu tên cho biết chiến dịch quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel đã được chuẩn bị trong nhiều tháng, với giai đoạn đầu dự kiến kéo dài khoảng 4 ngày. Theo nguồn tin này, Israel đang triển khai chiến dịch ở mức độ toàn diện, trong khi Mỹ được cho là “cùng chung lập trường”.
Thời điểm tiến hành các đòn không kích vào buổi sáng được lựa chọn nhằm tạo yếu tố bất ngờ, do phía Iran được cho là không dự liệu khả năng xảy ra một cuộc tấn công vào ban ngày.
Israel sẵn sàng cho chiến dịch kéo dài
Một nguồn tin Israel tiết lộ với CNN rằng nước này đang chuẩn bị cho nhiều ngày không kích liên tiếp nhằm vào Iran và chiến dịch có thể kéo dài hơn nếu cần thiết. Hai nguồn tin Mỹ trước đó cũng cho biết quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho các đợt tấn công kéo dài nhiều ngày, trong bối cảnh Tổng thống Trump mô tả chiến dịch là “quy mô lớn và đang diễn ra”.
Trong bài phát biểu video đầu tiên sau các cuộc không kích phối hợp, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sáng 28.2 đã kêu gọi thay đổi chính quyền tại Tehran. Ông kêu gọi mọi tầng lớp người dân Iran “thoát khỏi sự áp bức” và xây dựng một Iran “tự do, hòa bình”.
Theo ông Netanyahu, hành động quân sự chung giữa Mỹ và Israel sẽ tạo điều kiện để người dân Iran “tự quyết định tương lai của chính mình”. Mở đầu bài phát biểu, Thủ tướng Israel cảm ơn Tổng thống Trump vì “vai trò lãnh đạo mang tính lịch sử”, đồng thời nhấn mạnh Iran không nên được phép sở hữu vũ khí hạt nhân do nguy cơ đe dọa an ninh toàn cầu.
Cảnh báo an ninh và phản ứng từ Iran
Trong một động thái liên quan, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee kêu gọi công dân Mỹ tại Israel sẵn sàng “hành động ngay lập tức” nếu có cảnh báo hoặc còi báo động vang lên. Ông khuyến nghị người dân ở gần nơi trú ẩn và tuân thủ hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel.
Khoảng hai giờ sau khi Mỹ và Israel bắt đầu không kích Iran, Israel phát cảnh báo tên lửa trên toàn quốc. Quân đội Israel cho biết đã phát hiện các tên lửa phóng từ Iran hướng về lãnh thổ nước này và đang triển khai các biện pháp đánh chặn cần thiết, đồng thời lưu ý hệ thống phòng thủ không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Về phía Iran, hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn nguồn tin gần Phủ Tổng thống cho biết Tổng thống Masoud Pezeshkian vẫn an toàn và “trong tình trạng sức khỏe tốt”. Iran cũng đã đóng cửa không phận, đồng thời yêu cầu các trường học tạm thời đóng cửa và chuyển sang hình thức học trực tuyến.
Đàm phán hạt nhân bị phủ bóng
Các cuộc không kích diễn ra chỉ một ngày sau vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp mới nhất giữa Mỹ và Iran tại Geneva. Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bày tỏ lạc quan, cho rằng một thỏa thuận “đã ở trong tầm tay nếu ngoại giao được ưu tiên”.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump bày tỏ không hài lòng với tiến triển đàm phán, cho rằng Iran chưa cam kết rõ ràng việc từ bỏ tham vọng hạt nhân. Trong khi Washington thúc đẩy Tehran chấm dứt mọi nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân, Iran tiếp tục khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích dân sự.

RSS