Ông Trump dọa phá hủy nhà máy điện Iran nếu eo biển Hormuz không mở
VHO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ “tấn công và phá hủy” các nhà máy điện của Iran nếu Tehran không “mở hoàn toàn” eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ.
Trong bài đăng trên Truth Social tối 21.3 (sáng 22.3 giờ Hà Nội), ông Trump viết: “Nếu Iran không MỞ HOÀN TOÀN eo biển Hormuz, KHÔNG CÓ BẤT KỲ LỜI ĐE DỌA NÀO, trong vòng 48 GIỜ kể từ thời điểm này, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các NHÀ MÁY ĐIỆN của họ, BẮT ĐẦU VỚI NHÀ MÁY LỚN NHẤT TRƯỚC! Cảm ơn sự quan tâm của các bạn về vấn đề này.”
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ chịu áp lực ngày càng lớn về việc đảm bảo an ninh cho tuyến đường thủy chiến lược. Theo các báo cáo, Iran đã phong tỏa eo biển bằng cách tấn công tàu thuyền và được cho là rải thủy lôi, gây ra khủng hoảng trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Hiện có hơn 1.000 tàu chở hàng, chủ yếu là tàu dầu và khí đốt, bị chặn không thể đi qua eo biển kể từ khi xung đột bắt đầu. Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải duy nhất ra khỏi Vịnh, vận chuyển khoảng một phần tư lượng khí tự nhiên hóa lỏng và hàng hóa đường biển toàn cầu. Tuyến vận tải này được chia thành hai làn rộng hai dặm cho tàu đi vào và đi ra.
Giá năng lượng đã tăng mạnh trong tuần qua, trong đó giá khí đốt tại châu Âu tăng tới 35%, làm dấy lên lo ngại về một cú sốc năng lượng toàn cầu.
Tối hậu thư của ông Trump cũng vấp phải phản ứng từ phía Iran. Bộ chỉ huy tác chiến Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố rằng nếu cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của nước này bị tấn công, các mục tiêu năng lượng, công nghệ thông tin và khử muối của Mỹ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu đáp trả.
Tuyên bố nêu rõ: “Theo những cảnh báo trước đó, nếu cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Iran bị kẻ thù xâm phạm, toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng, công nghệ thông tin và khử muối thuộc về Mỹ và chế độ Israel trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu tấn công.”
Các diễn biến quân sự tiếp tục leo thang. Quân đội Israel cho biết Iran lần đầu tiên sử dụng tên lửa tầm xa, bao gồm hai tên lửa đạn đạo có tầm bắn khoảng 4.000 km nhằm vào căn cứ quân sự chung Mỹ - Anh tại Diego Garcia trên Ấn Độ Dương.
Theo thống kê, hơn 2.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, trong đó có 15 người tại Israel.
Trong bối cảnh đó, tối hậu thư 48 giờ được xem là bước leo thang đáng kể so với các phát biểu trước đó về việc giảm mức độ can dự.
Ông Trump từng nói: “Chúng ta có thể phá hủy hệ thống điện của họ trong vòng một giờ, và họ sẽ mất 25 năm để xây dựng lại… Vì vậy, lý tưởng nhất là chúng ta sẽ không làm điều đó.”
Các diễn biến hiện tại tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột và tác động đối với thị trường năng lượng toàn cầu cũng như an ninh khu vực.

RSS