Nhà Trắng kỳ vọng “ánh sáng cuối đường hầm” cho vấn đề Ukraine
VHO - Tối 19.8 (giờ địa phương), trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump “đang thấy những cơ hội thực sự” để thúc đẩy tiến trình hòa bình cho Ukraine, sau loạt cuộc gặp cấp cao với các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine và châu Âu.

Động thái mới từ Washington
Bà Karoline Leavitt nhấn mạnh, hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Nga tại Alaska ngày 15.8 “đã đạt nhiều thỏa thuận quan trọng” và tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo của các cuộc đàm phán. Theo bà, đây là bước ngoặt lớn kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, mở ra triển vọng “một giải pháp hòa bình lâu dài”.
Chỉ ba ngày sau hội nghị, Tổng thống Trump tiếp tục tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng lãnh đạo nhiều nước châu Âu và NATO tại Washington (18.8).
Trên sóng Fox News, ông Trump cho biết hy vọng Tổng thống Zelensky “sẽ làm những gì cần thiết để đạt hòa bình với Liên bang Nga” và nhấn mạnh Kiev “cần thể hiện sự linh hoạt” trong các cuộc đàm phán sắp tới.
Nga tuyên bố “sẵn sàng đối thoại”
Về phía Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định, Tổng thống Vladimir Putin và chính phủ Nga “không từ chối bất kỳ hình thức đối thoại nào”, dù là song phương, ba bên hay đa phương. Phát biểu trên kênh Rossiya-24, ông Lavrov nhấn mạnh:
“Tổng thống Putin nhiều lần khẳng định Liên bang Nga sẵn sàng đối thoại, nhưng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bảo đảm lợi ích an ninh lâu dài của Moskva.”
Theo ông Lavrov, để tiến tới một hội nghị cấp cao, “cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng”, đồng thời cảnh báo rằng “không thể đạt thỏa thuận bền vững nếu bỏ qua các yêu cầu an ninh chiến lược của Nga”.

Vai trò trung gian của châu Âu
Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo, sau cuộc trao đổi với Tổng thống Trump, hai bên đã đồng ý tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “trong vòng hai tuần tới”.
Theo ông Macron, hội nghị này nhiều khả năng sẽ diễn ra tại châu Âu để “thể hiện ý chí chung” của các bên.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng xác nhận Mỹ và Nga đã đạt được “thỏa thuận nguyên tắc” về việc tổ chức hội nghị song phương, trước khi mở rộng thành cuộc họp ba bên với sự tham gia của Mỹ, Nga và Ukraine, sau đó là vòng đàm phán đa phương với các lãnh đạo châu Âu.
Zelensky “sẵn sàng đối thoại”
Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky bày tỏ thiện chí tham gia hội nghị với Nga, nhấn mạnh rằng Kiev “khát khao đạt được một nền hòa bình công bằng” nhưng đồng thời khẳng định “mọi quyết định liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ sẽ phụ thuộc vào ý chí của nhân dân Ukraine”.
Trước đó, trong cuộc gặp song phương tại Nhà Trắng, ông Zelensky đánh giá đây là “cuộc gặp tốt nhất” giữa hai bên từ trước tới nay và tin tưởng “cuộc gặp quan trọng nhất sẽ còn ở phía trước” khi có sự tham gia của cả Nga và Mỹ.
Triển vọng hòa bình và những bước tiếp theo
Với những động thái mới từ Washington, Moskva và châu Âu, giới quan sát nhận định tiến trình hòa bình Ukraine có thể bước sang giai đoạn then chốt. Cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Ukraine, dự kiến trong hai tuần tới, sẽ đóng vai trò phép thử đối với các nỗ lực ngoại giao.
Trong khi đó, giới chức Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Trump vẫn giữ vai trò “trung gian chủ động”, đồng thời phối hợp chặt chẽ với NATO và Liên minh châu Âu nhằm xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh lâu dài cho khu vực.