Trợ lý Tổng thống Putin tiết lộ chi tiết cuộc gọi của Tổng thống Trump tới Điện Kremlin

KHẢI HƯNG

VHO - Kênh RT (Nga) tối 18.8 đưa tin, Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga Yury Ushakov đã xác nhận chi tiết về cuộc điện đàm kéo dài 40 phút giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc gọi diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Mỹ tạm dừng một cuộc họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các đồng minh châu Âu tại Nhà Trắng.

Trợ lý Tổng thống Putin tiết lộ chi tiết cuộc gọi của Tổng thống Trump tới Điện Kremlin - ảnh 1
Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga, ông Yury Ushakov.

Nội dung trao đổi

Theo ông Ushakov, hai nhà lãnh đạo bày tỏ thiện chí sẵn sàng thảo luận một giải pháp chính trị cho xung đột Ukraine, với sự tham gia trực tiếp của Tổng thống Zelensky. Các chủ đề trọng tâm gồm: khả năng trao đổi lãnh thổ, sự công nhận tình hình thực địa trên chiến trường và một cấu trúc an ninh có thể đáp ứng yêu cầu của cả Kiev lẫn Moskva.

Tổng thống Trump trước đó cho biết, Tổng thống Putin “đang chờ cuộc gọi” sau khi ông kết thúc phiên làm việc với các đối tác châu Âu.

Lập trường của Mỹ và Ukraine

Cùng ngày, Tổng thống Trump chủ trì cuộc họp với Tổng thống Zelensky, cùng lãnh đạo Pháp, Đức, Anh, Italy, Phần Lan, NATO và Ủy ban châu Âu tại Washington.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định ông lạc quan về một thỏa thuận hòa bình, đồng thời đề cập đến việc phân định rõ vai trò từng bên trong các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine, cũng như “khả năng trao đổi lãnh thổ” nhằm chấm dứt chiến sự.

Tổng thống Zelensky gọi cuộc gặp song phương với ông Trump là “rất tốt”, đồng thời bày tỏ hy vọng về một cuộc họp ba bên trong tương lai giữa Ukraine, Mỹ và Nga.

Ông cho biết nhiều “vấn đề nhạy cảm”, đặc biệt liên quan đến bảo đảm an ninh, đã được bàn thảo, nhưng không đề cập trực tiếp đến khả năng trao đổi lãnh thổ.

Tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump mở đầu bằng việc ca ngợi sự hiện diện của các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO, khẳng định mục tiêu của ông là thúc đẩy một tiến trình hòa bình lâu dài.

Dù vậy, theo RT, nhà lãnh đạo Mỹ đã công khai phớt lờ yêu cầu từ Đức và Pháp về việc thiết lập một lệnh ngừng bắn ngắn hạn.

Ông nhấn mạnh sẽ nỗ lực sớm thiết lập một cuộc họp ba bên giữa Washington, Kiev và Moskva, song khẳng định quyết định cuối cùng phải đến từ Tổng thống Zelensky, người dân Ukraine và sự đồng thuận của Tổng thống Putin.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc