Tổng thống Trump ra tuyên bố sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine và lãnh đạo châu Âu

ĐẶNG XÁ

VHO - Sáng 19.8 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tuyên bố quan trọng ngay sau khi kết thúc các cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng nhiều nhà lãnh đạo châu Âu và NATO tại Nhà Trắng.

Tổng thống Trump ra tuyên bố sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine và lãnh đạo châu Âu - ảnh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết: “Tôi đã có một cuộc gặp rất tốt đẹp với các vị khách quý: Tổng thống Volodymyr Zelensky (Ukraine), Tổng thống Emmanuel Macron (Pháp), Tổng thống Alexander Stubb (Phần Lan), Thủ tướng Giorgia Meloni (Italy), Thủ tướng Keir Starmer (Vương quốc Anh), Thủ tướng Friedrich Merz (Đức), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Cuộc gặp kết thúc bằng một phiên họp bổ sung tại Phòng Bầu dục”.

Thảo luận về bảo đảm an ninh cho Ukraine

Theo Tổng thống Trump, nội dung trọng tâm của cuộc họp là bàn về các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine, với sự tham gia của nhiều quốc gia châu Âu cùng phối hợp với Mỹ. “Tất cả đều rất lạc quan về khả năng đạt được hòa bình cho Nga – Ukraine”, ông nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tiết lộ đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và Tổng thống Zelensky, trước khi tiến tới một hội nghị ba bên gồm lãnh đạo Nga, Ukraine và Mỹ. “Đây là một bước đi tích cực, khởi đầu cho nỗ lực chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài gần bốn năm”, ông Trump nói.

Ông cho biết thêm, Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff đang trực tiếp phối hợp với phía Nga và Ukraine để thúc đẩy tiến trình này.

Tín hiệu từ cuộc gặp ngày 18.8

Trước đó, ngày 18.8 (giờ địa phương), Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky đã có cuộc gặp song phương được phía Ukraine đánh giá là “rất tốt”, trước khi cùng các lãnh đạo châu Âu thảo luận về khả năng chấm dứt xung đột. Ông Trump khẳng định mục tiêu là xác định rõ “ai sẽ làm gì” trong khuôn khổ bảo đảm an ninh, đồng thời gợi ý “khả năng trao đổi lãnh thổ” để đạt hòa bình.

Tổng thống Zelensky trong phát biểu tiếp theo nhấn mạnh “các vấn đề rất nhạy cảm” đã được đề cập, đặc biệt là bảo đảm an ninh, song không trực tiếp nhắc đến đề xuất trao đổi lãnh thổ. Ông gọi cuộc gặp với ông Trump là “tốt nhất từ trước tới nay”, đồng thời để ngỏ kỳ vọng một cuộc gặp ba bên trong tương lai gần.

Lập trường của châu Âu và NATO

Nhiều lãnh đạo châu Âu và NATO đánh giá cao vai trò của Mỹ trong thúc đẩy đàm phán hòa bình. Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhận định việc các nước châu Âu cùng Mỹ thống nhất tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraine “thực sự là một bước đột phá”.

Thủ tướng Anh Keir Starmer coi đây có thể là một “bước tiến lịch sử” đối với an ninh của Ukraine và toàn châu Âu. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng “con đường đang rộng mở” cho những cuộc đàm phán sâu rộng hơn, đồng thời nhấn mạnh mong muốn đạt được một lệnh ngừng bắn sớm.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ ủng hộ ý tưởng tổ chức một hội nghị ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine, coi đây là “cách duy nhất để giải quyết chiến tranh”.

Cuộc gặp được bổ sung thêm một phiên họp sau khi ông Trump tạm dừng để điện đàm trực tiếp với Tổng thống Putin. Một quan chức Nhà Trắng cho biết sự điều chỉnh lịch trình này phản ánh “mọi việc đang diễn ra thuận lợi”.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc