Phản ứng quốc tế sau cuộc gặp tại Nhà Trắng:
Hướng tới đàm phán trực tiếp Nga – Ukraine
VHO - Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ, Tổng thống Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng hôm 18.8 đã đánh dấu một bước tiến ngoại giao quan trọng, đồng thời mở ra khả năng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine trong những tuần tới.

So với cuộc gặp hồi tháng 2, giọng điệu giữa các nhà lãnh đạo lần này tỏ ra nồng nhiệt và xây dựng hơn.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zdelensky chia sẻ trên kênh Telegram cá nhân: “Hôm nay đánh dấu một bước tiến quan trọng, minh chứng cho sự đoàn kết thực sự giữa châu Âu và Mỹ. Chúng tôi tiếp tục phối hợp với tất cả đồng minh đang nỗ lực chấm dứt chiến tranh trong danh dự”.
Phát biểu sau sự kiện, Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng ca ngợi “tiến bộ thực sự” tại hội nghị thượng đỉnh. Ông mô tả các cuộc đàm phán là “tốt và mang tính xây dựng” đồng thời nhấn mạnh: “Có một cảm giác đoàn kết thực sự giữa các nhà lãnh đạo châu Âu có mặt tại đó, với Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine”.
Thủ tướng Anh chỉ ra hai kết quả quan trọng: thứ nhất, liên minh sẵn sàng “làm việc với Mỹ” về các đảm bảo an ninh. “Điều đó thực sự quan trọng đối với an ninh ở Ukraine, an ninh ở châu Âu và an ninh ở Vương quốc Anh”, ông nói.
Kết quả thứ hai là thỏa thuận sẽ có một cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine, được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin, tiếp theo là một cuộc họp ba bên có sự tham gia của Mỹ.
Thủ tướng Anh nhấn mạnh: “Đối với một số vấn đề như lãnh thổ, trao đổi tù nhân hay việc trả lại trẻ em, Ukraine phải tham gia. Đây là hai kết quả quan trọng nhất đạt được hôm nay, tạo nên tinh thần đoàn kết thực sự và đánh dấu tiến bộ đáng kể”.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ xác nhận Washington sẽ hỗ trợ các đảm bảo an ninh cho Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt chiến tranh, dù mức độ hỗ trợ cụ thể vẫn chưa được công bố.
Tuy nhiên, một thỏa thuận hòa bình toàn diện vẫn còn xa vời. Mỹ loại trừ khả năng ngừng bắn ngay lập tức, dù tuần trước đã cảnh báo Nga về “những hậu quả rất nghiêm trọng” nếu giao tranh không chấm dứt.
Tổng thống Trump giải thích: “Tất cả chúng ta đều muốn ngừng bắn ngay lập tức, nhưng hiện tại điều đó vẫn chưa xảy ra. Việc chấm dứt chiến tranh phụ thuộc vào cả hai bên”.

Các nhà lãnh đạo châu Âu giữ quan điểm cứng rắn hơn. Thủ tướng Đức Friedrich Merznhấn mạnh Ukraine không nên bị ép buộc trao trả vùng Donbas, ví von điều này giống như việc Mỹ từ bỏ một bang quan trọng.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi tăng cường trừng phạt Nga nếu nước này không thúc đẩy hòa bình, đồng thời nhấn mạnh lệnh ngừng bắn là “điều cần thiết”.
Còn Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho rằng chiến tranh phải chấm dứt và vẫn còn phải chờ xem liệu Nga có sẵn sàng gặp lãnh đạo Ukraine hay không.
Ông Zdelensky cho biết sẵn sàng gặp Nga dưới “bất kỳ hình thức nào” và các vấn đề lãnh thổ sẽ được giải quyết trực tiếp giữa Kyiv và Moskva.
Về phía Nga, Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về “khả năng nâng cao trình độ đại diện từ phía Ukraine và Nga tham gia vào các cuộc đàm phán trực tiếp”.
Ông Ushakov thông tin rằng cuộc điện đàm giữa hai Tổng thống kéo dài khoảng 40 phút và được đánh giá là thẳng thắn và mang tính xây dựng, nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗ lực cá nhân của Tổng thống Trump nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraine.
Thông tin này được truyền thông Nga nhấn mạnh là nền tảng cho các bước đi ngoại giao tiếp theo, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao tiến trình hòa bình tại châu Âu.
Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine đã diễn ra ba vòng kể từ tháng 5, với phái đoàn Nga do cố vấn tổng thống dẫn đầu, còn phái đoàn Ukraine do Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia đứng đầu.
Hiện phía Mỹ đang phối hợp với các quan chức ngoại giao để sắp xếp cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo hai nước và Tổng thống Mỹ trong thời gian tới.
Mặc dù chưa có xác nhận chính thức về thỏa thuận, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine có thể diễn ra tại Hungary.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng xác nhận hai nhà lãnh đạo “đã nhất trí rằng sẽ có một cuộc gặp trong vòng hai tuần tới”.