Nga sẵn sàng duy trì đối thoại với Mỹ sau khi hội nghị thượng đỉnh bị hủy
VHO - Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã ghi nhận những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ dự kiến diễn ra tại Budapest và khẳng định sẵn sàng tiếp tục liên lạc với phía Mỹ.

Hãng thông tấn Tass dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 23.10 cho biết: “Chúng tôi đã lưu ý một số tuyên bố của Tổng thống Mỹ đưa ra vào ngày 22.10 trong cuộc trò chuyện với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, bao gồm cả tuyên bố đáng chú ý nhất về việc hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ do phía Mỹ đề xuất ban đầu.”
Bà Zakharova nhấn mạnh rằng Bộ Ngoại giao Nga “sẵn sàng tiếp tục liên lạc với Bộ Ngoại giao Mỹ theo những thỏa thuận đã đạt được trong cuộc điện đàm ngày 16.10 giữa hai Tổng thống Nga và Mỹ”.
Theo bà, các cuộc tiếp xúc song phương này nhằm mục tiêu “xác định rõ hơn các thông số của đối thoại Nga - Mỹ, liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau trong quan hệ song phương cũng như các bước đi tiếp theo trong tiến trình giải quyết vấn đề Ukraine”.
“Chúng tôi kỳ vọng Washington sẽ tiếp tục chia sẻ những cân nhắc và động cơ của mình về các bước đã thực hiện, bao gồm cả những vấn đề được công khai,” người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói thêm.

Lý do hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ bị hủy
Hôm qua 22.10, Tổng thống Trump thông báo rằng cuộc gặp dự kiến giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest đã bị hủy, mặc dù khả năng tổ chức trong tương lai vẫn được để ngỏ.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sau đó cũng khẳng định Washington sẵn sàng gặp gỡ các quan chức Nga “nếu những cuộc tiếp xúc như vậy góp phần vào việc giải quyết xung đột ở Ukraine”.
Cũng trong ngày 23.10, bà Zakharova khẳng định Nga không thấy “bất kỳ trở ngại đáng kể nào” trong việc đạt được thỏa thuận về giải pháp cho xung đột Ukraine mà hai Tổng thống đã thảo luận.
“Chúng tôi không thấy bất kỳ trở ngại lớn nào trên con đường tiếp tục tiến trình do Tổng thống Nga và Mỹ khởi xướng nhằm phối hợp khuôn khổ chính trị cho việc giải quyết xung đột và củng cố nó bằng những kết quả cụ thể,” bà Zakharova nói.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng đây là “công việc khó khăn và tỉ mỉ”, cần được tiến hành thông qua các kênh ngoại giao chính thức. “Công việc này không nên được thực hiện trên bục phát biểu, qua các tin tức rò rỉ hay tin giả. Nó phải được tiến hành thông qua nỗ lực ngoại giao chân thành và chuyên nghiệp,” bà Zakharova cho biết.