Chưa có quyết định cuối cùng về thượng đỉnh Nga - Mỹ

NGHIÊM THANH

VHO - Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tổ chức tại Hungary vẫn chưa xác định có diễn ra hay không, trong bối cảnh hai bên còn khác biệt nhiều về lập trường.

Chưa có quyết định cuối cùng về thượng đỉnh Nga - Mỹ - ảnh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Sau cuộc điện đàm ngày 20.10 giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov về việc thực hiện các thỏa thuận đạt được tại Alaska, truyền thông phương Tây dẫn nguồn tin cho biết cuộc gặp song phương giữa hai nhà ngoại giao đã “bị hoãn vô thời hạn”. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại rằng hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ tại Budapest có thể bị ảnh hưởng.

Phía Nga cáo buộc truyền thông phương Tây bóp méo thông tin

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 21.10 bày tỏ sự ngạc nhiên trước các thông tin cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hungary có thể bị hoãn.

Phát biểu trước báo giới, ông Lavrov cho biết sau cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, phía Mỹ cho rằng “lập trường của Nga vẫn chưa có tiến triển đáng kể so với quan điểm cứng rắn trước đây.”

“Những hành vi sai lệch của truyền thông phương Tây là điều ai cũng biết,” ông Lavrov nói, đồng thời chỉ trích việc các hãng tin phương Tây lan truyền những thông tin sai lệch về hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ dự kiến tổ chức tại Budapest.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng “điều quan trọng không phải là thời gian hay địa điểm tổ chức, mà là cách chúng ta thúc đẩy những vấn đề cốt lõi và hiện thực hóa các thỏa thuận đã đạt được” trong cuộc gặp trước đó tại Anchorage, bang Alaska (Mỹ). Ông khẳng định Moskva vẫn tuân thủ các cam kết đã được thống nhất trong khuôn khổ cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo vào tháng 8.

Theo ông Lavrov, đề xuất của một số quốc gia châu Âu về việc yêu cầu ngừng bắn để đổi lấy giải pháp toàn diện cho xung đột Ukraine là “đi ngược lại” những gì Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã thống nhất tại Alaska.

“Cách tiếp cận này trái với thỏa thuận của hai nhà lãnh đạo, đó là tập trung xử lý nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột,” ông nói.

Cùng ngày, ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế quốc tế, đồng thời là Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga cho biết, một số kênh truyền thông đang “bóp méo thông tin” về hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ với mục đích phá hoại tiến trình chuẩn bị.

Ông Dmitriev khẳng định công tác chuẩn bị cho hội nghị “vẫn đang được triển khai bình thường”.

Sự không chắc chắn từ phía Washington

Tại Washington, một quan chức Nhà Trắng cho biết hiện “chưa có kế hoạch cụ thể nào” cho cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin trong tương lai gần.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 21.10, Tổng thống Trump cho biết ông vẫn đang cân nhắc khả năng tổ chức hội nghị.

“Tôi không muốn có một cuộc gặp vô nghĩa. Tôi không muốn lãng phí thời gian. Vì vậy, tôi sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra,” ông nói. “Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng,” nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Ông Trump cho biết thêm, quyết định về việc có tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ tại Hungary hay không có thể sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Ý tưởng tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Budapest được đưa ra sau cuộc điện đàm ngày 16.10 giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump, trong đó hai bên nhất trí sẽ sớm gặp nhau.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov xác nhận Moskva và Washington đã bắt đầu phối hợp sơ bộ cho sự kiện này, gọi đây là “một thời điểm mang tính bước ngoặt quan trọng”.

Đáp lại, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã chỉ đạo thành lập ủy ban tổ chức để tạo điều kiện cho hội nghị.

Sau những thông tin hội nghị bị hoãn vô thời hạn, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskovcho biết vẫn chưa có ngày cụ thể nào được ấn định cho hội nghị, nhấn mạnh rằng “một cuộc gặp ở cấp độ này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng.”

Theo Tass