Mỹ điều thêm tàu sân bay tới Trung Đông giữa căng thẳng với Iran
VHO - Truyền thông Mỹ nói nước này sẽ triển khai chiến hạm USS Gerald R. Ford đến Trung Đông, nâng tổng số tàu sân bay ở khu vực lên hai chiếc.

Theo CBS News, tàu sân bay USS Gerald R. Ford cùng các tàu hộ tống dự kiến di chuyển từ vùng biển Caribbean tới Trung Đông, bổ sung thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai tại khu vực do Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) giám sát. Nếu được triển khai, USS Gerald R. Ford sẽ gia nhập nhóm tác chiến của USS Abraham Lincoln, vốn đã có mặt tại Trung Đông trước đó.
USS Gerald R. Ford là tàu sân bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ, cũng là chiến hạm đắt nhất trong lịch sử hải quân nước này với mức giá bàn giao gần 13 tỉ USD. Tàu có thể chở 75 máy bay các loại, gồm tiêm kích F/A-18E/F, phi cơ tác chiến điện tử EA-18G, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-2D, cùng nhiều loại trực thăng tuần tra và săn ngầm.
Nhóm chiến hạm hộ tống gồm các tàu khu trục USS Winston S. Churchill, USS Bainbridge, USS Mahan và USS Forrest Sherman, cùng ít nhất một tàu ngầm hạt nhân tấn công. Mỗi tàu có thể mang được hàng chục tên lửa các loại, được trang bị hệ thống cảm biến cho phép giám sát vùng trời và vùng biển rộng lớn xung quanh.
Nhóm tác chiến của tàu này đã hoạt động tại khu vực Caribe từ tháng 11 năm ngoái trong khuôn khổ chiến dịch tăng cường hiện diện quân sự gần Venezuela. Lực lượng Mỹ tại đây đã tiến hành nhiều chiến dịch chống buôn lậu ma túy trên biển.
Thông tin về khả năng điều chuyển USS Gerald R. Ford tới Trung Đông được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân. Ông Trump cảnh báo rằng Washington có thể áp dụng các biện pháp cứng rắn nếu Tehran không chấp nhận các điều kiện nhằm hạn chế hoạt động hạt nhân.
Trong những tuần gần đây, ông Trump nhiều lần tuyên bố một “hạm đội lớn” đang trên đường tới khu vực. Trả lời phỏng vấn Axios, ông cho biết đang cân nhắc việc điều thêm một nhóm tàu sân bay tấn công tới Trung Đông.
“Hoặc chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận, hoặc sẽ phải làm điều gì đó rất cứng rắn như trước đây”, Tổng thống Mỹ nói, ám chỉ các cuộc tấn công của Mỹ vào các mục tiêu hạt nhân của Iran trước đó.
Tuần qua, ông Trump cũng nói với NBC News rằng Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei “nên rất lo lắng”. Đáp lại, ông Khamenei cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ có thể châm ngòi cho một “cuộc chiến tranh khu vực” tại Trung Đông.
Song song với các tuyên bố cứng rắn, đại diện Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp tại Oman. Quan chức hai bên cho biết các cuộc thảo luận diễn ra trong không khí tích cực và dự kiến sẽ tiếp tục.
Giới quan sát nhận định, việc Mỹ có thể duy trì hai nhóm tác chiến tàu sân bay tại Trung Đông sẽ làm gia tăng áp lực chiến lược đối với Iran, đồng thời gửi đi tín hiệu răn đe rõ ràng trong khi các kênh ngoại giao vẫn đang được duy trì.

RSS