Tổng thống Trump để ngỏ khả năng hành động nếu Iran không đạt thỏa thuận

N.THANH

VHO - Tổng thống Donald Trump đã có cuộc gặp riêng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 11.2 và nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục đàm phán với Iran, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy một thỏa thuận nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran.

Tổng thống Trump để ngỏ khả năng hành động nếu Iran không đạt thỏa thuận - ảnh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Theo AP, Tổng thống Donald Trump cho biết ông tiếp tục theo đuổi một thỏa thuận với Iran nhằm ngăn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân, sau cuộc gặp riêng kéo dài gần ba giờ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng.

Đây là chuyến thăm thứ sáu của ông Netanyahu tới Washington kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền. Hai nhà lãnh đạo không tổ chức họp báo chung và không đưa ra phát biểu công khai sau cuộc gặp. Thay vào đó, ông Trump công bố kết quả trên mạng xã hội Truth Social.

“Không có gì đạt được kết quả cuối cùng ngoài việc tôi nhấn mạnh cần tiếp tục đàm phán với Iran để xem liệu có thể đạt được thỏa thuận hay không. Nếu có thể, tôi đã nói với Thủ tướng rằng đó sẽ là điều tôi ưu tiên. Nếu không thể, chúng ta sẽ phải chờ xem kết quả ra sao”, ông Trump viết

Ông cũng nhắc lại các cuộc không kích của Mỹ hồi tháng 6 năm ngoái nhằm vào các cơ sở làm giàu uranium của Iran tại Natanz và Fordow. “Lần trước Iran quyết định rằng họ sẽ tốt hơn nếu không đạt được thỏa thuận, và họ đã bị tấn công bằng ‘Búa Nửa Đêm’. Điều đó đã không hiệu quả với họ. Hy vọng lần này họ sẽ lý trí và có trách nhiệm hơn,” ông cho biết.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông và cảnh báo về khả năng có hành động mạnh tay hơn nếu Iran không chấp nhận các điều khoản mới liên quan đến chương trình hạt nhân. Ông Trump cho biết đang cân nhắc điều thêm một tàu sân bay tới khu vực, bên cạnh tàu USS Abraham Lincoln.

Trước đó, các phái viên cấp cao của Mỹ và Iran đã có cuộc tiếp xúc gián tiếp tại Oman nhằm nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran.

Tuy nhiên, bất đồng vẫn còn sâu sắc. Israel kêu gọi các cuộc đàm phán phải bao gồm việc hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và chấm dứt hỗ trợ cho các lực lượng như Hamas ở Gaza và Hezbollah tại Lebanon. Trong khi đó, Tehran khẳng định các nội dung này không nằm trong phạm vi thương lượng.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business Network, ông Trump nói: “Tôi nghĩ họ sẽ thật ngốc nếu không làm vậy… Chắc chắn đó phải là một thỏa thuận tốt. Không vũ khí hạt nhân, không tên lửa.”

Về phía Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian phủ nhận nước này tìm kiếm vũ khí hạt nhân và cho biết Iran “sẵn sàng cho bất kỳ hình thức xác minh nào” để chứng minh điều đó.

Ông nói: “Bức tường ngờ vực cao ngất mà Mỹ và châu Âu đã dựng lên thông qua các tuyên bố và hành động trong quá khứ không cho phép các cuộc đàm phán này đi đến kết luận. Đồng thời, chúng tôi đang hết sức quyết tâm tham gia đối thoại hướng tới hòa bình và ổn định trong khu vực.”

Israel từ lâu kêu gọi Iran chấm dứt mọi hoạt động làm giàu uranium, thu hẹp chương trình tên lửa đạn đạo và cắt đứt quan hệ với các lực lượng vũ trang đồng minh trong khu vực. Tehran bác bỏ các yêu cầu này, khẳng định chỉ chấp nhận những hạn chế nhất định đối với chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Trong khi đó, Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông, điều động thêm tàu sân bay, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường cùng các hệ thống phòng không nhằm củng cố lực lượng trong khu vực.

Nhiều quốc gia Ả Rập và Hồi giáo, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar, kêu gọi các bên kiềm chế, cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự hoặc trả đũa nào cũng có thể làm gia tăng bất ổn tại khu vực vốn đã căng thẳng vì xung đột Israel – Hamas ở Gaza.