Mỹ chi ít nhất 11,3 tỉ USD cho 6 ngày chiến sự với Iran

N.THANH

VHO - Các quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chi phí cho sáu ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã lên tới ít nhất 11,3 tỉ USD.

 Mỹ chi ít nhất 11,3 tỉ USD cho 6 ngày chiến sự với Iran - ảnh 1

Theo Reuters, con số trên được công bố trong một cuộc họp kín với các thượng nghị sĩ Mỹ hôm 10.3. Theo nguồn tin, khoản chi này chưa phản ánh toàn bộ chi phí của cuộc chiến, nhưng được cung cấp cho các nhà lập pháp trong bối cảnh Quốc hội liên tục yêu cầu chính quyền cung cấp thêm thông tin về quy mô và tác động của chiến dịch.

Một số trợ lý Quốc hội cho biết Nhà Trắng có thể sớm gửi đề nghị tới Quốc hội để xin bổ sung ngân sách cho chiến dịch quân sự. Một số quan chức cho rằng đề nghị này có thể lên tới 50 tỉ USD, trong khi những người khác nhận định con số đó có thể vẫn còn thấp so với nhu cầu thực tế.

Cho đến nay, chính quyền Mỹ chưa đưa ra đánh giá công khai về tổng chi phí của cuộc xung đột cũng như thời gian dự kiến chiến dịch có thể kéo dài.

Trong chuyến thăm bang Kentucky ngày 11.3, Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ đã giành ưu thế trong cuộc chiến nhưng sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự để “hoàn thành nhiệm vụ”.

Con số 11,3 tỉ USD lần đầu tiên được báo New York Times đưa tin trong ngày.

Chiến dịch quân sự nhằm vào Iran bắt đầu từ ngày 28.2 bằng các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel. Xung đột cũng gây ra những tác động lớn đối với thị trường năng lượng và hệ thống vận tải toàn cầu.

Các quan chức chính quyền Mỹ cũng cho biết với các nhà lập pháp rằng khoảng 5,6 tỉ USD đạn dược đã được sử dụng chỉ trong hai ngày đầu của chiến dịch.

Một số thành viên Quốc hội bày tỏ lo ngại rằng cuộc xung đột có thể làm cạn kiệt kho dự trữ quân sự của Mỹ trong bối cảnh ngành công nghiệp quốc phòng đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu tăng cao.

Tuần trước, Tổng thống Trump đã gặp lãnh đạo của 7 tập đoàn quốc phòng trong bối cảnh Lầu Năm Góc tìm cách tăng tốc bổ sung nguồn cung vũ khí.

Trong khi đó, các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đã kêu gọi các quan chức chính quyền ra điều trần công khai trước Quốc hội để làm rõ chiến lược của Nhà Trắng đối với cuộc chiến, bao gồm thời gian dự kiến của chiến dịch cũng như kế hoạch đối với Iran sau khi xung đột kết thúc.