Mỹ áp gói trừng phạt lớn với hai tập đoàn dầu khí Nga

KHÁNH MY

VHO - Mỹ vừa công bố áp đặt các lệnh trừng phạt “nặng nề” nhằm vào hai tập đoàn dầu mỏ hàng đầu của Nga là Rosneft và Lukoil.

Mỹ áp gói trừng phạt lớn với hai tập đoàn dầu khí Nga - ảnh 1
Một bể chứa dầu của Rosneft ở Nga. Ảnh: Bloomberg

Theo thông báo từ Nhà Trắng, lệnh trừng phạt bao gồm việc đóng băng toàn bộ tài sản của 2 tập đoàn Rosneft và Lukoil tại Mỹ, đồng thời cấm các công ty Mỹ giao dịch với hai doanh nghiệp này.

Động thái này được xem là một trong những bước đi cứng rắn nhất của Washington với Moskva, phản ánh sự thất vọng ngày càng tăng của ông Trump sau nhiều nỗ lực đàm phán không thành.

Phát biểu sau khi công bố lệnh trừng phạt, ông Trump khẳng định Mỹ sẵn sàng phối hợp với các bên để thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine.

“Chúng tôi hy vọng cuộc chiến sẽ sớm được giải quyết,” ông Trump nói tại Phòng Bầu dục, đồng thời bày tỏ mong muốn các biện pháp này “sẽ không kéo dài lâu”.

“Đây là thời điểm để chấm dứt xung đột. Hy vọng các bên sẽ hành xử hợp lý hơn, và cuộc chiến sẽ sớm kết thúc,” ông nói. 

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, quyết định này được đưa ra “vì Moskva tiếp tục từ chối chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa tại Ukraine”. “Bộ Tài chính đã trừng phạt hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, những nguồn tài chính chủ chốt cho chiến dịch của Điện Kremlin,” ông Bessent nói.

Trả lời chương trình Kudlow trên Fox Business, Bộ trưởng Bessent nhấn mạnh đây là “một trong những lệnh trừng phạt lớn nhất mà Mỹ từng áp đặt với Nga”, đồng thời cho biết Bộ Tài chính sẵn sàng mở rộng các biện pháp nếu Moskva không thay đổi lập trường.

“Chúng tôi kêu gọi các đồng minh châu Âu, G7, Canada và Australia phối hợp hành động. Đây là các biện pháp thực sự, không phải thuế bổ sung,” ông Bessent nói thêm.

Theo RT, gói trừng phạt của Mỹ còn bao gồm gần 30 công ty con của Rosneft và Lukoil, đánh dấu lần mở rộng phạm vi trừng phạt lớn nhất với lĩnh vực năng lượng Nga kể từ năm 2022.

Các chuyên gia nhận định tác động thực tế của lệnh trừng phạt sẽ phụ thuộc vào việc Washington có áp dụng “trừng phạt thứ cấp” với các ngân hàng, thương nhân và nhà máy lọc dầu ở nước thứ ba hay không.

“Yếu tố then chốt là Mỹ có mở rộng trừng phạt sang các đối tác đang giao dịch với Rosneft và Lukoil hay không,” ông Eddie Fishman, chuyên gia thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, nhận định.

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) công bố gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ năm 2027 và bổ sung hơn 100 tàu chở dầu thuộc “đội tàu bóng đêm” vào danh sách đen.

Theo Hãng tin DPA, gói trừng phạt này cũng đưa 4 công ty dầu mỏ Trung Quốc vào danh sách do bị cáo buộc giúp Nga lách các biện pháp hạn chế của phương Tây. EU dự kiến chính thức thông qua gói này ngày 23.10, ngay trước hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Brussels.