Hải quân Nga - Trung Quốc - Iran sắp tập trận chung trên biển

N.THANH

VHO - Nga, Trung Quốc và Iran sẽ tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung trong bối cảnh hợp tác quân sự ngày càng gia tăng, được cho là nhằm định hình lại cán cân quyền lực toàn cầu trên biển, Cố vấn Tổng thống Nga Nikolay Patrushev cho biết.

Hải quân Nga - Trung Quốc - Iran sắp tập trận chung trên biển - ảnh 1
Tàu chiến IRIS Makran của Iran và tàu khu trục Tangshan 122 của Trung Quốc tại căn cứ hải quân Simon’s Town. Ảnh: Brenton Geach

Ngày 18.2, theo Kênh RT, tàu chiến của Nga, Trung Quốc và Iran đã được điều động tham gia các cuộc diễn tập tại vùng biển ngoài khơi Iran. Thông tin này được Cố vấn Tổng thống Nga Nikolay Patrushev chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Nga Argumenty i Fakty hôm17.2.

Theo ông Patrushev, các cuộc tập trận là một phần trong nỗ lực chung nhằm xây dựng “trật tự thế giới đa cực trên đại dương”.

Cuộc diễn tập mang tên “Maritime Security Belt” dự kiến diễn ra trong tháng này tại Vịnh Oman và khu vực phía bắc Ấn Độ Dương, với sự tham gia của tàu thuyền và máy bay từ cả ba quốc gia. Ban đầu do Iran khởi xướng, hoạt động này được tổ chức theo cơ chế ba bên từ năm 2019, ngoại trừ năm 2021 khi Trung Quốc không tham gia.

Truyền thông Iran cũng dẫn lời Tư lệnh Hải quân Hassan Maghsoodloo, cho biết Nga và Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ tổ chức các cuộc tập trận hải quân phối hợp trong tuần này.

Trước đó ngày 17.2, khi các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đang diễn ra ở Geneva (Thuỵ Sĩ), truyền thông đưa tin Iran đã tạm thời đóng cửa một phần Eo biển Hormuz, tuyến đường cung cấp dầu mỏ toàn cầu quan trọng, do "các biện pháp phòng ngừa an ninh" khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tiến hành các cuộc tập trận quân sự. Sau đó, truyền thông nhà nước cho biết, eo biển chỉ bị đóng cửa trong vài giờ, mà không nói rõ liệu đã mở lại hay chưa.

Trong khi đó, theo trang tin Axios (Mỹ) ngày 18.2, Washington đang tăng cường mạnh mẽ lực lượng và khí tài trong khu vực, với việc triển khai hai nhóm tác chiến tàu sân bay, hàng chục tàu chiến, hàng trăm máy bay tiêm kích cùng nhiều hệ thống phòng không.

Trong vòng 24 giờ qua, quân đội Mỹ đã điều thêm khoảng 50 máy bay tiêm kích tới khu vực Trung Đông, bao gồm các dòng F-35, F-22 và F-16. Ngoài ra, hơn 150 chuyến bay vận tải quân sự của Mỹ đã được sử dụng để vận chuyển các hệ thống vũ khí và đạn dược tới khu vực Trung Đông.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump đã đơn phương rút Mỹ khỏi Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt quy mô lớn đối với Iran. Washington hiện tìm cách gây sức ép buộc Tehran chấp nhận một thỏa thuận hạt nhân mới.

Về phía Iran khẳng định các hoạt động hạt nhân của nước này mang tính chất hòa bình và nhiều lần tuyên bố sẽ không chấp nhận yêu cầu của Washington về việc chấm dứt hoàn toàn làm giàu uranium.