Chân dung chính thức của Vua Charles III lộ diện
VHO - Hai năm sau lễ đăng quang, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla công bố chân dung chính thức. Đây là truyền thống hơn 400 năm của Hoàng gia Anh, khi mỗi quốc vương đều có một bức họa biểu tượng cho triều đại, theo Reuters.

Trong bức tranh, Vua Charles III mặc lễ phục hoàng gia và đứng cạnh Vương miện. Một bức chân dung riêng của vợ ông – Hoàng hậu Camilla – cũng được công bố cùng lúc.
Cả hai bức tranh sẽ được trưng bày tại Phòng trưng bày Quốc gia London trong vòng một tháng, trước khi được chuyển đến Cung điện Buckingham, nơi ở chính thức của nhà vua và hoàng hậu, theo thông cáo từ cung điện.
Vua Charles, hiện 76 tuổi, được chẩn đoán mắc một loại ung thư không được tiết lộ vào đầu năm ngoái, khoảng 10 tháng sau lễ đăng quang. Dù đang điều trị, ông vẫn dành thời gian để làm mẫu cho bức chân dung.

Theo ABC News, việc vẽ chân dung được Nhà vua và Hoàng hậu ủy quyền ngay sau lễ đăng quang tại Tu viện Westminster. Vua Charles chọn họa sĩ Peter Kuhfeld – người đã quen biết ông suốt 40 năm – trong khi Hoàng hậu Camilla chọn họa sĩ Paul Benney.
Theo họa sĩ Kuhfeld, quá trình thực hiện bức chân dung của nhà vua kéo dài hơn một năm rưỡi, với các buổi vẽ diễn ra liên tục trong nhiều tháng. Ông cũng cho biết Vua Charles có đóng góp ý kiến cho bức tranh, và dành thời gian để trao đổi kỹ lưỡng về các chi tiết.
“Tôi rất vui mừng và vinh dự khi được Ngài giao nhiệm vụ vẽ bức chân dung đăng quang chính thức. Tôi cố gắng thể hiện cả sự nhân văn lẫn vẻ vương giả của Ngài, tiếp nối truyền thống chân dung hoàng gia,” Kuhfeld chia sẻ.

Trong khi đó, chân dung Hoàng hậu Camilla được thực hiện tại một xưởng vẽ tạm thời trong Clarence House, nơi ở chính của bà tại London. Trong suốt gần một năm làm việc, họa sĩ Benney cho biết ông đã có nhiều cuộc trò chuyện “hấp dẫn và đôi khi hài hước” với Nữ hoàng.
Hoàng hậu xuất hiện trong bức tranh với chiếc váy đăng quang bằng lụa màu ngà và một chiếc vương miện.
Benney nói ông muốn bức chân dung thể hiện được tính lịch sử của lễ đăng quang, đồng thời tôn vinh “sự nhân ái và đồng cảm của một người phụ nữ phi thường trong vai trò phi thường”.
Sự kiện này diễn ra gần một năm sau khi một bức chân dung hiện đại hơn – cũng là bức đầu tiên sau khi Vua Charles lên ngôi – gây tranh cãi vì phong cách táo bạo.

Bức tranh cao hơn 6 feet, có nền đỏ rực và mô tả Charles trong quân phục của Lực lượng Vệ binh xứ Wales.
Sau khi công bố, tác phẩm đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều: một số người đánh giá cao tính nghệ thuật độc đáo, trong khi những người khác cho rằng nó không làm nổi bật hình ảnh của nhà vua.
Theo truyền thống, các bức chân dung đăng quang mang mục đích thể hiện quyền lực hoàng gia. Một trong những ví dụ sớm nhất là bức chân dung chính thức của Vua James I của Anh (James VI của Scotland), được thực hiện năm 1620.