Căng thẳng Israel - Iran: Israel tạm mở lại không phận để đón công dân hồi hương

VHO - Giới chức Israel cho biết nước này sẽ tạm thời mở lại không phận từ 22.6 để thực hiện các chuyến bay đưa hàng nghìn công dân mắc kẹt ở nước ngoài về nước trong bối cảnh xung đột với Iran.

Tòa nhà bị hư hại sau vụ tấn công tên lửa tại Tel Aviv, Israel. Ảnh: THX/TTXVN
Tòa nhà bị hư hại sau vụ tấn công tên lửa tại Tel Aviv, Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Nhà chức trách Israel cho biết sân bay quốc tế Ben Gurion – sân bay chính của Israel, nằm bên ngoài thành phố Tel Aviv sẽ cho phép các chuyến bay hạ cánh từ 14h đến 20h (giờ địa phương) trong khuôn khổ Chiến dịch “Trở về an toàn” (Operation Safe Return)”. Đây là một phần nỗ lực của Chính phủ Israel nhằm đưa công dân trở về.

Lãnh đạo Cơ quan quản lý sân bay Israel Sharon Kedmi ngày 22.6 cho biết các chuyến bay đưa công dân trở về sẽ được nối lại dần dần. Ông nhấn mạnh Israel đã chuẩn bị đầy đủ để triển khai các chuyến bay, với trọng tâm là đảm bảo an toàn cho hành khách, tổ bay và phương tiện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng an ninh.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, hãng hàng không Israir thông báo tạm dừng bán vé cho tất cả chuyến bay thường lệ đến hết ngày 7.7, do tình hình bất ổn kéo dài liên quan đến an ninh khu vực. Toàn bộ hành khách đã đặt vé bay trước ngày 7.7 có thể hủy chuyến mà không phải trả phí. Thay vào đó, họ sẽ được cấp một phiếu tín dụng có giá trị tương đương toàn bộ số tiền đã thanh toán, sử dụng được trong vòng 2 năm cho bất kỳ chuyến bay nào của Israir trong tương lai.

Theo thông báo ban đầu, hoạt động bay của Israir hiện đang bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới, do không phận Israel hiện vẫn đang đóng cửa sau những diễn biến an ninh gần đây, tính cả cuộc tấn công của Mỹ vào Iran. Israir nhấn mạnh chính sách hoàn đổi nêu trên không áp dụng đối với các chuyến bay hồi hương.

Israel đã đóng cửa không phận kể từ khi nước này và Iran bắt đầu các đợt tấn công qua lại từ hôm 13.6, khiến khoảng 150.000 công dân Israel mắc kẹt ở nước ngoài, trong đó có khoảng 50.000 người đang tìm cách hồi hương. Hôm 21.6, chuyến tàu đầu tiên chở 1.500 người Israel từ CH Cyprus đã cập cảng Ashdod của Israel. CH Cyprus hiện là điểm trung chuyển chính, nơi hàng nghìn người Israel đang chờ được hồi hương hoặc sơ tán khỏi Israel.

Liên quan diễn biến tại Israel theo cập nhật mới nhất từ Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), 23 dân thường đã bị thương tại 4 địa điểm khác nhau gồm Tel Aviv, Nes Tziona, Haifa và gần Beer Yaakov, sau loạt tên lửa đạn đạo được phóng đi từ Iran sáng 22.6 để trả đũa việc Mỹ ném bom phá hủy 3 cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran. Hầu hết các trường hợp bị thương nhẹ, trái ngược với những báo cáo ban đầu cho rằng có nhiều người bị thương nặng.

Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ xác nhận đã có nhiều báo cáo về việc các khu vực ven biển, miền Trung và vùng Dan bị trúng đạn trực tiếp, gây thiệt hại nghiêm trọng. Một số tòa nhà ở miền Trung Israel đã bị đánh sập. Xe cộ và cơ sở hạ tầng cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Theo IDF, loạt tấn công đầu tiên gồm “khoảng 20 tên lửa, sau đó là một đợt nhỏ hơn với dưới 10 tên lửa”. Cũng theo IDF, vụ nổ tại Haifa có thể không phải do tên lửa đạn đạo từ Iran mà là kết quả của hoạt động đánh chặn của hệ thống phòng thủ Israel. Vì vậy, hệ thống còi báo động không được kích hoạt, do các cảm biến được lập trình để chỉ cảnh báo khi có tên lửa hoặc mảnh vỡ của tên lửa địch, tránh gây hoang mang không cần thiết.

IDF cũng cho biết mặc dù có những báo cáo về mức độ thiệt hại nghiêm trọng tại Tel Aviv, nhưng qua đánh giá ban đầu, mức độ tàn phá không vượt quá các vụ tấn công trước và không có loại vũ khí mới đặc biệt nào được sử dụng.

Trước các vụ tấn công, quân đội Israel cho biết các hệ thống phòng thủ đã được kích hoạt để đánh chặn mối đe dọa từ xa. Tuy nhiên, quân đội Israel gần thừa nhận tỷ lệ đánh chặn thành công hiện này là khoảng 60-65%, thấp hơn đáng kể so với các đợt tấn công trước đây, khi tỷ lệ đánh chặn của hệ thống Vòm sắt (Iron Dome) và các hệ thống khác như David’s Sling thường được công bố là trên 85–90%. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục rà soát hiện trường để tìm kiếm những người có thể vẫn bị kẹt dưới đống đổ nát.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, IDF tiếp tục khuyến cáo người dân khi nhận được cảnh báo phải lập tức di chuyển vào không gian an toàn và ở lại đó cho đến khi có thông báo mới.

Theo THANH BÌNH - HOÀNG CHÂU (TTXVN)/Báo Tin tức và Dân tộc

Link bài viết gốc

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc