Căng thẳng Israel - Iran: Israel nâng mức cảnh báo trên toàn quốc

VHO - Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Chỉ huy Mặt trận Nội địa của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nâng mức cảnh báo trên toàn quốc và chỉ cho phép tiến hành các hoạt động thiết yếu kể từ 22.6.

Lực lượng an ninh Israel làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tấn công tên lửa ởHaifa, miền bắc Israel. Ảnh: THX/TTXVN
Lực lượng an ninh Israel làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tấn công tên lửa ở Haifa, miền bắc Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Quyết định được đưa ra sau khi có đánh giá tình huống được Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz phê duyệt, sau khi Mỹ không kích 3 cơ sở hạt nhân của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan.

Bộ Chỉ huy Mặt trận Nội địa thông báo những quy định trong hướng dẫn an toàn – được thiết lập trước đó do mối đe dọa từ tên lửa Iran và được nới lỏng một phần từ 18h00 ngày 18.6 - đã được khôi phục lại. Các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với việc tụ tập và những hoạt động không thiết yếu được áp dụng trở lại trên toàn quốc.

Trước đó, hôm 13.6, do lo ngại bị Iran tấn công tên lửa, Bộ Chỉ huy Mặt trận Nội địa đã ban hành lệnh hạn chế tụ tập. Tuy nhiên, đến ngày 18.6 khi nguy cơ này được đánh giá đã giảm, hướng dẫn an toàn được nới lỏng một phần theo hướng các trường học và nhà trẻ tiếp tục đóng cửa trên toàn quốc, nhưng các buổi tụ tập nhỏ và hoạt động làm việc bình thường được phép diễn ra tại các khu vực ngoài vùng chiến sự, miễn là người dân có thể tiếp cận nơi trú ẩn kiên cố trong thời gian có cảnh báo.

Ngoài ra, Israel đang cân nhắc thận trọng các bước đi tiếp theo đối với Iran trong bối cảnh Washington vừa không kích 3 cơ sở hạt nhân then chốt của Tehran. Theo một nguồn tin thạo tin, các hành động quân sự tiếp theo của nước này sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào cách thức Iran phản ứng trước đòn tấn công của Mỹ. Hiện vẫn chưa rõ liệu Israel có tiếp tục tiến hành các chiến dịch không kích vào lãnh thổ Iran hay không.

Từ lâu, Israel đã chuẩn bị cho kịch bản Iran có thể đáp trả mạnh mẽ nếu bị Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân. Trước đó, một quan chức Israel tiết lộ với CNN rằng: "Toàn bộ chiến dịch được xây dựng dựa trên giả định rằng Mỹ sẽ tham gia vào một thời điểm nào đó."

Theo THANH BÌNH (TTXVN)/Báo Tin tức và Dân tộc

Link bài viết gốc

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc